Các khóa học hè theo hình thức trực tuyến có thực sự hiệu quả?

| Xã hội

GiadinhNet - Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hè 2021, nhiều phụ huynh đã tìm các cách quản lý con ở nhà, bên cạnh đó đăng ký các khóa học trực tuyến cho con.

Thời điểm này của những năm trước vẫn diễn ra sôi nổi các hoạt động hè tại các trung tâm, tuy nhiên từ năm 2020, đặc biệt là hè 2021, học sinh đã có chuỗi ngày nghỉ hè sớm hơn mọi năm để phòng chống COVID-19. Bên cạnh việc tìm cách quản lý con ở nhà cho an toàn, nhiều phụ huynh cũng đã đăng ký cho con các hoạt động trực tuyến giúp trẻ hạn chế xem tivi, điện thoại.

Nhận định kỳ nghỉ hè của con năm nay sẽ dài nên chị Phạm Thanh Thảo (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã nhanh trí lên kế hoạch hè cho hai con là học sinh THCS và tiểu học. Cụ thể, ngoài việc giao các bài tập cho con duy trì việc học, hằng ngày, chị Thảo đều giao việc nhà cụ thể cho các con như giặt, phơi quần áo, quét nhà, lau nhà, dọn dẹp đồ đạc… Đặc biệt, con chị phải hoàn thành tập thể dục trong nhà hàng ngày từ 17h đến 17h30.

"Con nghỉ ở nhà cũng bức bối nên tôi cũng tính đến việc giải trí cho con. Năm nay dịch bệnh phức tạp nên tôi đã đăng ký các khóa học trực tuyến cho con. Đứa lớn học THCS thích vẽ, nấu ăn nên có các khóa học trực tuyến cũng rất sinh động, kết nối tốt với giáo viên và các bạn học dù chỉ là trực tuyến. Còn đứa nhỏ lại thích học đàn, hát nên có nhiều khóa học, các video tự học theo hình thức trực tuyến" - chị Thanh Thảo cho biết.

Các khóa học hè theo hình thức trực tuyến có thực sự hiệu quả? - Ảnh 1.

Đăng ký các khóa học trực tuyến vào dịp hè là lựa chọn của nhiều phụ huynh. Ảnh minh họa

Theo ghi nhận, nhiều phụ huynh tại Hà Nội đã lựa chọn các khóa học Tiếng Anh, Toán học tư duy cho con. Các chương trình học tập trực tuyến cũng khá đa dạng, có cả giáo viên nước ngoài kết nối, kèm cặp học sinh trong quá trình học. Học sinh còn được giao các bài tập như thuyết trình, kể chuyện, hát bằng tiếng Anh và thực hiện quay lại video để giáo viên nhận xét, tặng quà…

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các bậc phụ huynh, nhiều website, trung tâm đã mở ra các khóa học trực tuyến từ miễn phí đến thu phí cho khóa học. Các khóa học này được thiết kế đa dạng, sinh động thông qua những chia sẻ của giáo viên, chuyên gia, các đoạn video hướng dẫn…, giúp trẻ có các kiến thức và biết vận dụng các kỹ năng sống (năng lực thực hành) trong cuộc sống của mình.

Bỏ ra 1 triệu đồng để đăng ký các khóa học kỹ năng sống theo hình thức trực tuyến, chị Lê Thu Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi cảm thấy mình khá sáng suốt khi đăng ký các khóa học kỹ năng sống cho con. Khi tham gia cùng con, tôi cũng học tập được khá nhiều điều để giúp con có những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, nhất là ứng xử với các tình huống như khi gặp tai nạn, hỏa hoạn, gặp người lạ… Qua khóa học, con cũng biết trân trọng tình cảm của bố mẹ, ông bà, hướng đến thương yêu, giúp đỡ những người xung quanh".

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cũng cho rằng, các khóa học trực tuyến hiện nay dành cho trẻ em, học sinh trong dịp hè vẫn chưa thực sự đáp ứng được các nhu cầu thực tiễn. Các bài học vẫn chưa được đầu tư công phu, chỉ là hình thức hướng dẫn một cách đơn giản, nhiều khóa học không có sự tương tác mạnh như dạy trực tiếp… Cũng có ý kiến cho rằng, đây chỉ là dịch vụ mang tính làm thêm của các trung tâm khi tạm thời đóng cửa.

Gợi ý về kỳ nghỉ hè dành cho học sinh, theo thầy Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội): "Kỳ nghỉ hè trong tình hình dịch bệnh hiện nay, phụ huynh nên giao nhiệm vụ, kế hoạch cho con cái, đó là công việc nhà, vui chơi, giải trí, vận động tại nhà để các con tham gia… Bên cạnh đó, căn cứ vào điều kiện, mức độ phù hợp để tham khảo các khóa học trực tuyến về văn hóa, khoa học, hoạt động thể dục thể thao, nghệ thuật… Học sinh tham gia cũng rất bổ ích, nhất là các khóa học về kỹ năng sống. Dù theo hình thức trực tuyến, song mức độ tương tác cũng được coi là khá cao".

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Ý kiến của bạn
Tags:
Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Thời sự -

Các cơn mưa dông sẽ còn xuất hiện rải rác ở các tỉnh miền Bắc từ chiều 9/9 đến đêm 10/9, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Đời sống -

GĐXH - Sau gần hai năm triển khai Nghị định số 55/2024/NĐ-CP, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã ghi nhận nhiều chuyển biến trong kiểm soát hợp đồng theo mẫu, thu hồi hàng hóa có khuyết tật và quản lý giao dịch trên môi trường số. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và giao dịch xuyên biên giới đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao năng lực thực thi.

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Pháp luật -

GĐXH - Cho rằng các tàu khai thác cát trên sông gây sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, Nguyễn Huy Quý ở Thái Nguyên đã sử dụng súng bắn khoảng 10 phát về phía một tàu đang hoạt động trên sông, khiến một người tử vong. HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo tổng cộng 14 năm tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.