Cách tự giải cứu khi động đất xảy ra

| Xã hội

GiadinhNet - Khi động đất xảy ra, nhiều người cảm thấy luống cuống không biết nên làm gì hoặc có người vì thiếu hiểu biết mà lại đẩy mình vào tình thế nguy hiểm hơn.

Khoảng 21 giờ hôm 24/03, tại nhiều địa điểm ở Hà Nội đã diễn ra cảnh hỗn loạn, nhốn nháo vì dư chấn động đất.

Vậy phải làm như thế nào để bảo vệ mình tốt nhất có thể nếu chẳng may động đất xảy ra?
 
Nếu bạn đang ở trong nhà
 
Nếu bạn đang ở trong nhà, hãy tìm đến góc nhà ngồi và dùng tay ôm lấy mặt, đầu để bảo vệ chúng khỏi các mảnh vụn rơi trúng. 
 
Tránh đứng gần các cánh cửa bởi vì nếu cửa bị sập xuống thì bạn sẽ hoặc là bị cửa hoặc là bị trần nhà phía trên đè xuống.  

Nếu đang ở trên giường, hãy ở nguyên tại đó, bảo vệ đầu bằng một chiếc gối.

Không nên tìm cách chạy ra khỏi nhà lúc này vì sẽ không kịp bởi động đất diễn ra với tốc độ rất nhanh, tường gạch đổ xuống có thể làm bạn tử vong. Chỉ đi ra ngoài khi bạn biết chắc rằng làm thế là an toàn. Tuyệt đối không dùng thang máy vì nếu chẳng may mất điện thì bạn sẽ bị kẹt trong đó. 

Nếu bạn đang ở ngoài nhà

Không chạy vào trong nhà. Hãy tìm chỗ trống mà đứng. Tránh xa các toà nhà cao tầng, các bức tường, cửa ra vào, cột đèn hay dây điện để tránh bị thương vong do tường đổ, kính vỡ, các vật rơi xuống đất.

Nếu bạn đang đi ô tô

Dừng xe ngay lập tức ở vị trí có thể và ở lại trong xe, thắt dây an toàn. Tránh đỗ xe ở gần các tòa nhà, cây cối, các cây cầu bắc qua đường, đường dây điện vì nếu chúng đổ xuống thì sẽ gây nguy hiểm cho bạn.

Nếu chẳng may bị kẹt trong đống đổ nát
 
Hãy dùng vật cứng để gõ vào những đồ phát ra tiếng kêu nhằm báo hiệu cho nhân viên cứu hộ.
 
Giang P
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.