Cán bộ công an tố đồng nghiệp đánh vỡ xương hàm

| Pháp luật

Ông Tâm gặp đồng nghiệp nói chuyện nợ nần thì xảy ra xô xát. Người này sau đó bị vỡ xương hàm, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 29/8, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã giao các đơn vị liên quan xác minh làm rõ việc 2 cán bộ công an xô xát.

“Giám đốc giao 2 trưởng phòng trực tiếp quản lý các cán bộ này báo cáo, xử lý theo đúng quy định", lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk nói.

Trưa 27/8, ông Trần Hậu Tâm (công tác tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk) gặp ông Mông Phạm Thái Bằng (công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) để giải quyết chuyện tiền bạc. Xô xát xảy ra, ông Tâm vỡ xương hàm, phải nhập viện.

Trao đổi với phóng viên, ông Tâm cho biết từng cho vợ ông Bằng vay tiền. Người phụ nữ này không trả nên ông tìm gặp đồng nghiệp để nói chuyện. Sau khi xô xát xảy ra, công an sở tại đã đến hiện trường lập biên bản.

Cán bộ công an tố đồng nghiệp đánh vỡ xương hàm - Ảnh 1.
Ông Tâm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: N.H

Còn ông Bằng nói không đánh ông Tâm. "Ông Tâm chặn xe đánh, tôi chỉ chống cự lại thôi. Tôi có ghi hình làm bằng chứng", ông Bằng nói.

Ông Bằng là chồng bà H.M.L. (cũng là công an). Hồi tháng 5, bà L. bị một người ở TP Buôn Ma Thuột tố lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Sau đó, Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho thấy bà L. có vay tiền của người này nhưng đến hạn không trả.

Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị người này gửi đơn đến TAND TP Buôn Ma Thuột để được giải quyết.

Theo Tri Thức Trực Tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.