Cận tết, anh thuê em trai ruột mang 10 bánh ma tuý đi tiêu thụ

| Pháp luật

GĐXH - Trong quá trình vận chuyển 10 bánh heroin đi tiêu thụ, Chứ và Say đã bị lực lượng công an vây bắt trên Quốc lộ 4C.

Tài xế gây tai nạn khiến cụ bà tử vong rồi bỏ chạyTài xế gây tai nạn khiến cụ bà tử vong rồi bỏ chạy

GĐXH - Sau khi gây tai nạn khiến cụ bà tử vong, Trung đã lái xe rời khỏi hiện trường.

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng và Công an huyện Mèo Vạc vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, bắt 3 đối tượng, tang vật thu giữ gồm 10 bánh heroin.

Trước đó, trên Quốc lộ 4C (đoạn chạy qua xóm Nà Tồng, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) các lực lượng phối hợp bắt quả tang Ly Mí Chứ (SN 2002) và Thò Mí Say (SN 1992), cùng trú tại xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đang mang theo 10 bánh heroin có tổng khối lượng hơn 3.405 gam đi tiêu thụ.

Các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: CA

Tại cơ quan điều tra, Chứ và Say khai nhận: 10 bánh heroin trên được đối tượng Ly Vảng Dình (SN 1992, trú tại xã Du Già, huyện Yên Minh) thuê mang đi bán.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chứng năng đã bắt giữ Ly Vảng Dình khi gã đang chỉ đạo từ xa tại xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Điều đáng nói, Ly Mí Chứ và Ly Vảng Dình là 2 anh em ruột. Bước đầu, các đối tượng đều thừa nhận về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Liên quan tới các đối tượng trên, ngày 8/1, thông tin thêm với PV, đại diện Công an xã Du Già (huyện Yên Minh, Hà Giang) cho biết: 2 anh em Dình và Chứ đều thuộc diện theo dõi của chính quyền địa phương.

Bản thân Dình đã lấy vợ và có 3 con nhỏ. Gia đình các đối tượng ở trong bản vùng sâu, vùng xa, hoàn cảnh khó khăn. Bản thân 2 anh em Dình và Chứ không có nghề nghiệp ổn định.

Diễn viên Hữu Tín như thế nào trước khi bị bắt vì ma túy



Chi Lê
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.