Cần Thơ: Triệt phá 'xưởng' in tiền giả, bắt 2 nghi phạm

| Pháp luật

Do làm ăn thua lỗ, 2 đối tượng ở Cần Thơ mua máy móc thiết bị, thực hiện việc sản xuất tiền giả để tiêu xài...

Ngày 4/9, thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đang thụ lý, điều tra vụ tàng trữ, sản xuất tiền giả tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền.

Cần Thơ: Triệt phá xưởng in tiền giả, bắt 2 nghi phạm - Ảnh 1.
Đối tượng T. bị bắt cùng tang vật.

Trước đó, đêm 30/8, Công an huyện Phong Điền đã bắt quả tang T.V.T (sinh năm 1984, trú tại tỉnh An Giang) đang tàng trữ tiền giả tại căn nhà thuê ở xã Mỹ Khánh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ máy ép nhựa, máy ép nylon, 8 tờ giấy A4 in hình 22 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng và 6 tờ giấy A4 in hình 12 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng, 13 tờ giấy A4 in hình 52 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng và 4 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng đã cắt gọn.

Tại cơ quan công an, T. khai nhận máy móc và các khổ giấy in hình tiền là của bà P.T.T.H. (ngụ quận Bình Thủy). Theo lời khai, T. chung vốn làm ăn nhưng thua lỗ, sau đó đã bàn với H. sản xuất tiền giả.

Bị triệu tập, H. thừa nhận có ý định làm tiền giả với mục đích tiêu xài nên đã mua máy móc thiết bị, thực hiện việc sản xuất tiền giả. Từ tháng 6/2020, người phụ nữ này đã thuê lại địa điểm của T. và tiến hành sản xuất tiền giả 3 lần nhưng sản phẩm chưa đạt yêu cầu.

Ngoài ra, H. khai quá trình làm tiền giả có sự chứng kiến của T, đồng thời tự nguyện giao nộp thêm hai máy in hiệu Canon cho cơ quan chức năng.

Vụ việc đang được Công an thành phố Cần Thơ điều tra, làm rõ.

Theo Nguoiduatin

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.