Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chăm sóc trẻ bị mềm sụn thanh quản

Thứ sáu, 14:24 09/12/2011

GiadinhNet - Mềm sụn thanh quản là một khiếm khuyết bẩm sinh nhưng khởi phát triệu chứng khi trẻ được khoảng 4 – 6 tuần tuổi. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp trẻ bị sớm hoặc muộn hơn.

 
Có lẽ nhiều bậc làm cha làm mẹ còn rất lạ lẫm với khái niệm “Mềm sụn thanh quản”? Hiểu một cách đơn giản thì cấu trúc sụn thanh quản ở trẻ nhỏ chưa hoàn thiện nên các mô sụn mềm, bị ép và sa vào che lấp phần trên thanh môn khi trẻ hít vào. Nghẽn tắc đường thở trong khi hít vào như vậy sẽ gây nên một tiếng thở rít, khò khè.
 
Lúc mang thai và chuẩn bị sinh con, mẹ bị chứng tiền sản giật đã dẫn đến suy thai nên con sinh ra bị nhẹ cân. Hai mẹ con vừa mới chân ướt chân ráo về nhà được mấy hôm thì lại phải cho con nhập viện điều trị vì chứng thở rít, khò khè như người ngáy. Mẹ không ngại khó nhưng điều kiện ở bệnh viện chật chội, 2 – 3 trẻ nằm một giường chưa kể người thân chăm sóc, trong khi mẹ còn đang thời gian ở cữ, suốt ngày ngồi ẵm con, chẳng được nằm hay chợp mắt tẹo nào.
 
Mới 11 ngày tuổi, con ra ngoài còn chưa kịp thích nghi với môi trường thì lại phải dùng kháng sinh dài ngày thật tội nghiệp! Xót xa nhất là lúc điều dưỡng tiêm cho con. Đôi bàn tay còn đỏ hỏn, nhăn nheo của con làm cho vị điều dưỡng phải rút kim ra chọc kim vào đến mấy lần mới lấy được ven, mà mỗi ngày đều đặn hai lần tiêm như thế. Kiên trì điều trị theo phác đồ của bệnh viện, nào tiêm kháng sinh, nào uống thuốc bổ, rồi thở khí dung, sau 8 ngày thì con được xuất viện.

Con được về nhà là mẹ vui lắm nhưng chỉ được mấy ngày đầu rồi sau đó thì lại đâu vào đấy. Ngày lẫn đêm mẹ vẫn trằn trọc theo giấc ngủ của con. Hơn 3 tháng tuổi, tình trạng bệnh lý càng trầm trọng hơn khi thấy con có dấu hiệu ngưng thở ngày càng nhiều. Lại cho con nhập viện điều trị nhưng hết đợt thuốc của bệnh viện, không được thở khí dung thì bệnh lại tái diễn. Rốt cuộc, mẹ lên mạng tra thông tin về triệu chứng bệnh lý và cách phòng bệnh rồi tự mình có cách chăm sóc đặc biệt cho con.

Tìm hiểu thì được biết sự bất thường bẩm sinh này rất dễ gặp ở trẻ nhỏ. Mềm sụn thanh quản là bệnh không phòng ngừa được và không có yếu tố di truyền. Bệnh sẽ tự khỏi mà không cần điều trị, nếu tình trạng bệnh không quá nặng thì không cần can thiệp nhờ y học vì khi trẻ lớn lên sẽ tự hoàn thiện cấu trúc mô sụn thanh quản nên hiện tượng thở khò khè sẽ tự mất đi… Điều đó còn tùy thuộc vào sự phát triển, sức khỏe và sức đề kháng của từng trẻ.

Không biết bao nhiêu lần con thở khó (đặc biệt là vào mùa đông khi thời tiết miền bắc rất khô hanh) nhưng mẹ nhất định không cho con đi viện nữa. Mẹ kiên trì làm đủ mọi cách để giúp con dễ thở hơn, mẹ bổ sung thêm vitamin C cho con hàng ngày để tăng cường sức đề kháng và phòng ngừa các bệnh về đường hô hấp cũng như các bệnh viêm nhiễm thông thường khác. Rồi dần dần tiếng thở của con đỡ khò khè hơn và khi con được hơn hai tuổi thì hiện tượng thở rít hoàn toàn biến mất.

Sinh con ra đã khó nhưng nuôi con khôn lớn, khỏe mạnh lại càng khó hơn. Trải qua 1 thời gian dài cùng con chiến đấu với bệnh tật, mình đã rút ra một số kinh nghiệm muốn chia sẻ cùng các mẹ có con bị mềm sụn thanh quản như bé nhà mình:

- Luôn giữ môi trường sống sạch sẽ, hạn chế cho bé tiếp xúc với khói bụi, đặc biệt là khói thuốc lá. Phòng ngủ của bé phải thoáng mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông.

- Hạn chế cho trẻ nằm ngửa vì dưới tác dụng của trọng lực, lớp mô sụn thanh quản càng sa vào đường thở của trẻ càng làm trẻ thở khò khè hơn. Đối với trẻ sơ sinh, bạn nên cho trẻ nằm nghiêng, thi thoảng lại trở mình cho trẻ cho đỡ mỏi người, còn với trẻ lớn hơn thì bé sẽ tự nằm theo tư thế mà bé cảm thấy dễ thở nhất.

- Một số trẻ bị mềm sụn thanh quản sẽ rất khó bú. Vì thế mẹ cần phải tỉnh táo khi cho con bú để điều chỉnh lượng sữa vừa với sức bú của trẻ, tránh hiện tượng sặc sữa rất nguy hiểm.

- Trước khi đi ngủ, bạn nhớ làm vệ sinh mũi cho trẻ bằng dung dịch muối sinh lý để mũi bé được thông thoáng, giúp bé thở dễ dàng hơn. Trẻ bị mềm sụn thanh quản hay thở bằng miệng khi ngủ, bạn nên thoa bôi kem dưỡng môi cho bé để tránh hiện tượng môi khô, nứt nẻ, trẻ bú sẽ rất khó khăn.

- Hạn chế tối đa các bệnh liên quan đến đường hô hấp vì trẻ bị mềm sụn thanh quản càng thở khò khè hơn khi mắc thêm các bệnh này. Khi trẻ bước vào độ tuổi ăn dặm thì bố mẹ nên bổ sung thêm các thực phẩm có chứa nhiều vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa các bệnh viêm đường hô hấp thông thường.

- Khám và theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ theo định kỳ. Nếu trẻ bị mềm sụn thanh quản dẫn đến sụt cân, ngưng thở, bỏ bú,… thì phải đưa trẻ đến các trung tâm y tế để được hỗ trợ kịp thời.
 
Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Lan
Ngày sinh: 06/5/1981
Địa chỉ: Kỳ Bá - Thái Bình
 
 
Để bài viết của bạn được nhiều bình chọn, bình luận và giành được giải thưởng hấp dẫn của chương trình, bạn hãy thông báo cho bạn bè, người thân vào cuối mỗi bài viết, click vào “Bình chọn” ở cuối bài của bạn hoặc bất kỳ bài viết nào yêu thích.
 
Hoặc tích cực tham gia chia sẻ bài viết trên Facebook, Yahoo, Google... và kêu gọi nhiều mẹ khác cùng tham gia trên chuyên mục "Mẹ chăm con khỏe” nhé.
 
Hãy Click vào đây để biết thêm thông tin về giải thưởng và cách thức gửi bài viết.
 
Nếu có khó khăn gì trong quá trình gửi bài chia sẻ, các bạn có thể điện thoại cho Ms Hường, số điện thoại: 01236831919.
 
 
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị đuổi việc, Oanh quát mắng bé Bắp và chủ động chia tay Tuấn

Bị đuổi việc, Oanh quát mắng bé Bắp và chủ động chia tay Tuấn

Xem - nghe - đọc - 56 phút trước

GĐXH - Trong tập 24 "Cầu vồng ở phía chân trời", sau hàng loạt điều tồi tệ xảy với Oanh nên cô cho chị Ngà nghỉ việc vì không đủ khả năng trả lương và chủ động chia tay Tuấn.

Người phụ nữ nhận lại 2 tỷ đồng sau khi chuyển khoản nhầm

Người phụ nữ nhận lại 2 tỷ đồng sau khi chuyển khoản nhầm

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Chuyển nhầm 2 tỷ đồng vào tài khoản người lạ, một phụ nữ ở Hà Tĩnh may mắn được công an xác minh, hỗ trợ lấy lại.

Nam thanh niên nguy cơ mù vĩnh viễn do sai lầm khi điều trị đái tháo đường nhiều người hay mắc phải

Nam thanh niên nguy cơ mù vĩnh viễn do sai lầm khi điều trị đái tháo đường nhiều người hay mắc phải

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường - một biến chứng nguy hiểm hàng đầu ở người bệnh đái tháo đường.

Cuộc thi “Khám phá và sáng tạo trong Toán học 2025” nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học cho học sinh

Cuộc thi “Khám phá và sáng tạo trong Toán học 2025” nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học cho học sinh

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH – Ngày 22/8, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) đã tổ chức Cuộc thi “Khám phá và sáng tạo trong Toán học 2025”. Đây là sân chơi trí tuệ nhằm khuyến khích học sinh phát huy tinh thần tìm tòi, sáng tạo, đồng thời rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất hơn 29 điểm

Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất hơn 29 điểm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học vào các chương trình đào tạo năm 2025. Mức điểm chuẩn cao nhất là 29,39 theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Công bố điểm chuẩn của Trường Đại học Y Dược năm 2025

Công bố điểm chuẩn của Trường Đại học Y Dược năm 2025

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Điểm chuẩn của Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025 lấy ở mức từ 19 đến 27,43 điểm. Ngành Y khoa là ngành cao điểm nhất.

Khán giả bất bình về Tô Dũng trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Khán giả bất bình về Tô Dũng trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Tô Dũng đảm nhận vai Toàn trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh', vai diễn này ngay tập đầu tiên đã gây tranh cãi và từ tập 5, khán giả "dậy sóng" vì bất bình.

Các loại cây trồng hấp thụ các chất ô nhiễm, kim loại nặng, lọc sạch nước

Các loại cây trồng hấp thụ các chất ô nhiễm, kim loại nặng, lọc sạch nước

- 2 giờ trước

GĐXH - Nhiều loại cây có khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm trong nước, góp phần làm sạch nguồn nước tự nhiên. Dưới đây là một số loại cây nổi bật có khả năng lọc nước tốt.

Hỗ trợ sinh kế cho người thuộc dự án đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại

Hỗ trợ sinh kế cho người thuộc dự án đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Những trường hợp thuộc dự án "Đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại" được hỗ trợ xây dựng mô hình kinh doanh, chăn nuôi từ vốn tài trợ của Tổ chức World Vision International.

8 năm kết hôn mà chưa có thai, người phụ nữ 39 tuổi phát hiện nguyên nhân gây vô sinh vì lý do này

8 năm kết hôn mà chưa có thai, người phụ nữ 39 tuổi phát hiện nguyên nhân gây vô sinh vì lý do này

Dân số và phát triển - 2 giờ trước

GĐXH - Polyp tử cung có thể gây vô sinh, tỷ lệ polyp lòng tử cung ở phụ nữ vô sinh chiếm tỷ lệ khoảng 15-25%.

Top