Chị em công sở đua nhau đi học... múa cột

| Xã hội

Không ít những ông chồng, bạn trai đã ngã ngửa khi nghe vợ hay bạn gái mình tuyên bố sẽ đi học múa cột.

 
Ở nước ngoài, múa cột (hay còn gọi là pole dance) được xem như một nghề để kiếm sống. Khi nhắc đến múa cột, không ít người thường hình dung ra cảnh những cô gái bốc lửa uốn éo và phơi bày cơ thể trong quán bar.
 
Nhưng thực tế, múa cột là một môn nghệ thuật mang lại nhiều tác dụng cho người tập luyện. Loại hình này mới bắt đầu du nhập vào Việt Nam nhưng đã thu hút rất nhiều chị em. Không ít những ông chồng, bạn trai đã ngã ngửa khi nghe vợ hay bạn gái mình tuyên bố sẽ đi học múa cột.
 

Màn tập khởi động tại lớp múa cột

Xếp hàng đi học môn “nhạy cảm”

Trên diễn đàn webtretho - một diễn đàn hội tụ các bà, các mẹ đang xôn xao, bàn tán về loại hình múa cột mới xuất hiện ở Việt Nam. Cách đây 2 tháng, lớp học múa cột đầu tiên đã xuất hiện ở Hà Nội. Nhiều bạn trẻ rất hào hứng với môn múa này.

Bạn Lan Phương chia sẻ trên diễn đàn, bạn thân của cô mới tìm ra chỗ dạy múa cột ở Hà Nội và rủ đi tập cùng. Bạn của Lan Phương đã du học bên Mỹ vài năm và đã từng tập múa cột trong chính trường đại học của mình. Là một người rất chăm chỉ tập tành từ múa bụng đến nhảy cổ điển rồi aerobic, và cũng thấy rất hứng thú với môn này nhưng Phương vẫn còn băn khoăn: "Bạn trai em mà biết thì chắc là sẽ sốc lắm. Không biết mình đi tập có khiến mọi người nghĩ xấu về mình không".

"Nhiều bạn gái khác cảm thấy rất hứng thú với múa cột nhưng lại không đủ quyết tâm để đến lớp tập vì những ý nghĩ không tốt mà một số người có thể nghĩ về môn múa này. Em thì thấy mấy cô múa cột trông rất là sexy và bắt mắt, ngay cả em con gái nhìn còn thích, nói gì là các zai.

Khi xem như vậy em cũng chẳng có định kiến gì, thế nhưng cứ nghĩ đến việc mình cũng múa may như thế, em cảm thấy không thoải mái, mà cũng sợ người khác sẽ đánh giá mình thế này thế kia. ở Việt Nam tư tưởng chưa được thoáng như các nước phương Tây để có thể tham gia vào những lớp học như vậy" - Thành viên windycute chia sẻ.

Trái với những lo ngại của nhiều người rằng bộ môn này sẽ không thu hút được phái nữ ở Việt Nam. Trung tâm duy nhất dạy múa cột ở Hà Nội thường xuyên phải từ chối nhiều bạn trẻ muốn đăng ký học vì giáo viên và phòng tập không đủ.

Chị Phương Liên - Chủ của Isis World Dance Studio trên phố Bà Triệu - là người đầu tiên đưa môn múa cột vào giảng dạy cho biết: "Nhu cầu của các bạn trẻ rất lớn, nhiều người đến đăng ký học nhưng đành phải hẹn vào các lớp sau. Mỗi phòng học rộng 30m² chúng tôi chỉ dựng được 6 chiếc cột và mỗi lớp chỉ dạy được không quá 12 người. Phòng dạy múa cột sẽ không dùng được cho những môn khác nữa và không có nhiều người có thể đứng lớp dạy môn này. Đây chính là lý do mà nhiều phòng tập khác chưa dám mạo hiểm đầu tư".

Chị Hải Phương, nhân viên PR của công ty phần mềm máy tính kể: "Tìm hiểu qua bạn bè và biết được địa chỉ học múa cột mình đã đến ngay để xin đăng ký học nhưng không còn lớp, đành phải chờ đến khi có lớp mới mà không biết đến bao giờ”.

Chị Phương Liên cho biết, nhiều người rất muốn học 1 thầy 1 trò, học phí bao nhiêu không cần biết nhưng chị vẫn từ chối: "Một mình phải đứng 3 lớp, mỗi tuần 6 buổi đã làm mình kiệt sức, không thể dạy thêm nữa, bên cạnh đó mình cũng phải dành thời gian để đi học thêm, nâng cao kỹ thuật, nên nhiều bạn rất nhiệt tình muốn học cũng đành phải chờ thôi".

Học là mê...

Chị Phương Liên đã đi học nhiều lớp múa cột ở Anh, Hồng Kong, Thái Lan để về dạy ở Việt Nam. Chị Liên cho biết:  "Những động tác mà tôi được học rất khác và khó hơn so với những gì mà tôi dạy các bạn ở đây. Thực tế đây là môn múa đòi hỏi có một thể lực tốt vì nó gần với thể dục thể hình, dùng lực rất nhiều. Do vậy, tôi đã cải biên và kết hợp với vũ đạo để thích hợp hơn với thể lực của người Việt Nam".

Chị Phương Liên tiết lộ: "Múa cột là môn thể thao kết hợp giữa múa ballet, belly dance, salsa, tango giúp cho người tập luyện gia tăng sự linh hoạt, cải thiện dáng vóc. Học viên sẽ được học cách sử dụng cơ thể như một thứ ngôn ngữ quyến rũ thông qua những bước xoay cơ bản, bước chuyển động duyên dáng, động tác chuyển tiếp gợi cảm, động tác bay trên cột để tăng cường sức mạnh toàn cơ thể, săn chắc ngực, eo, mông, đặc biệt hiệu quả đối với phụ nữ muốn nâng cấp vẻ đẹp hình thể".

Hầu hết người học đều là dân văn phòng, sinh viên nên các lớp đều được tổ chức vào buổi tối. Bạn Lan Chi, sinh viên đại học Bách Khoa Hà Nội là một thành viên yêu thích các môn múa, trong đó có múa cột. Sau một thời gian tập luyện, nhìn người bạn ai cũng nghĩ chỉ khoảng 42kg nhưng thực tế cân nặng lên tới 49kg. Môn múa cột làm cho người săn chắc, giảm mỡ ở cánh tay và đùi rất nhiều do đây là hai bộ phận dùng đến nhiều lực nhất khi luyện tập.

Bích Ngọc - chuyên viên của Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: "Mình học múa bụng được hơn 1 năm và mới chuyển sang học múa cột được mấy buổi. Môn học này đòi hỏi nhiều lực ở tay và chân, tập luyện thời gian đầu sẽ thấy đau ê ẩm người nhưng đem lại cảm giác rất phê, thoải mái".

Chị Mai (Ba Đình - Hà Nội) là người khá già dặn trong lớp học múa cột, mặc dù đã có con 14 tuổi nhưng chị vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng, trẻ trung và hết sức nhanh nhẹn. Trước đây chị cũng đã tham gia một lớp múa bụng, nhưng khi môn múa cột được đưa vào dạy ở cùng trung tâm, chị đã không cưỡng lại được.

Môn học khá mới lạ, giúp mình vừa khỏe mạnh lại vừa tự tin về bản thân là những gì chị Mai cảm nhận về môn học này. Sau mỗi buổi tập say sưa chị như trút bỏ được hết những mệt mỏi, căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, dù rất đam mê, nhưng chị Mai vẫn tỏ ra dè dặt không muốn cho mọi người biết mình đi học múa cột do có quan niệm cho rằng múa cột không lành mạnh, chỉ dành cho các cô gái trong quán bar, vũ trường.
 
Theo Người đưa tin
kimvan
Ý kiến của bạn
Hưng Yên: Rời bến bãi DN Quang Tuấn, những chuyến xe chở vật liệu đi đâu?

Hưng Yên: Rời bến bãi DN Quang Tuấn, những chuyến xe chở vật liệu đi đâu?

Đời sống -

GĐXH - Từ những chuyến xe tải liên tục ra vào bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, phóng viên đã nhiều ngày bám theo hành trình vận chuyển. Ghi nhận thực tế cho thấy, sau khi lấy vật liệu từ ven sông Hồng, nhiều xe tiếp tục di chuyển đến một khu vực đang san lấp mặt bằng, trong khi quá trình lưu thông phát sinh bụi, cát rơi vãi và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hà Nội phát hiện, xử lý vi phạm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại 6 xã, phường

Hà Nội phát hiện, xử lý vi phạm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại 6 xã, phường

Thời sự -

GĐXH - Trước phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú trong trường học diễn ra ngày 15/7, UBND thành phố đã gửi báo cáo tổng hợp kết quả triển khai các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, cho thấy nhiều vi phạm đã được phát hiện và xử lý trong 6 tháng đầu năm.

Dự án cải tạo sông Nhuệ hơn 75.000 tỷ đồng đề xuất giao Tập đoàn Geleximco thực hiện, cần làm rõ nhiều nội dung trước khi triển khai

Dự án cải tạo sông Nhuệ hơn 75.000 tỷ đồng đề xuất giao Tập đoàn Geleximco thực hiện, cần làm rõ nhiều nội dung trước khi triển khai

Thời sự -

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng đang được Ban đô thị, HĐND thành phố Hà Nội đề nghị làm rõ nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là phương án tài chính, quỹ đất thanh toán và khả năng hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động xuyên tỉnh vô cùng tinh vi. Các đối tượng đã lập ra hàng loạt website lậu núp bóng dịch vụ "cung cấp người mẫu", thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.