Chiếm đoạt iPhone 15 Promax của khách, lái xe ôm bị tạm giữ hình sự

| Pháp luật

GĐXH - Nhận đơn hàng của khách là chiếc điện thoại iPhone 15 Promax, Vũ Văn Duy đã nảy lòng tham chiếm đoạt mang đi bán. Biết không thể trốn được, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Văn Duy (SN 1998; thường trú tại: xã Đông Thuỵ Anh, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, chiều ngày 21/11/2025, Vũ Văn Duy nhận được đơn hàng của anh T (SN 1990) giao từ sảnh tòa 17T2 Hoàng Đạo Thúy đến khu vực xã Hoài Đức.

Chiếm đoạt iPhone 15 Promax của khách lái xe ôm bị tạm giữ hình sự - Ảnh 1.

Đối tượng Vũ Văn Duy cùng tang vật. Ảnh: CA TP Hà Nội

Sau khi nhận hàng, Duy di chuyển khi đến trước cổng làng Mễ Trì Thượng và mở túi hàng ra xem. Thấy bên trong là chiếc điện thoại iPhone 15 Promax, đối tượng đã nảy sinh lòng tham và mang chiếc điện thoại đến bán được 17,5 triệu đồng. Sau đó, Duy tắt điện thoại và tắt app tài xế để cắt liên lạc với anh T.

Ngày 22/11/2025, Duy ra bến xe bắt xe khách về quê. Biết không thể trốn được, chiều ngày 24/11/2025, đối tượng đã đến Công an phường Yên Hoà đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 25/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự Vũ Văn Duy về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

L.Vũ (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Xử phạt nam thanh niên tung tin thất thiệt vụ tài xế Grab 'đồng loạt tắt app'

Hà Nội: Xử phạt nam thanh niên tung tin thất thiệt vụ tài xế Grab 'đồng loạt tắt app'

Pháp luật -

GĐXH - Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tài xế Grab đồng loạt "tắt app", ngừng hoạt động do chiết khấu cao, Công an TP Hà Nội khẳng định đây là nội dung chưa được kiểm chứng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, xử phạt nghiêm chủ kênh YouTube đăng tải thông tin bịa đặt nhằm câu tương tác.

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Dẫn người mua đến tận đồi cây, cho xem tài sản “tận mắt” nhưng Phạm Thị Huấn ở Lào Cai lại không phải chủ sở hữu. Bằng thủ đoạn này được Huấn sử dụng để tạo lòng tin, nhận tiền đặt cọc và chiếm đoạt của nhiều người tổng cộng 208 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.