Chính phủ họp thường kỳ tháng 6: Chưa điều chỉnh mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
GiadinhNet - Chiều 3/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì buổi họp báo công bố một số nội dung kết quả Phiên họp thường kỳ tháng 6 của Chính phủ diễn ra trong 2 ngày 2-3/7. Giá điện là vấn đề được báo giới quan tâm nhiều nhất.
![]() |
|
Giá điện tăng 5% khiến các doanh nghiệp phải lên kế hoạch tiết kiệm điện năng cho chi phí sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Chí Cường. |
Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, Chính phủ đánh giá tình hình KT-XH tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2012 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đúng hướng và đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Theo đó, về giá cả, lạm pháp, nhờ thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ các biện pháp kiềm chế lạm phát như thắt chặt tiền tệ, quản lý chặt chẽ chi tiêu và giảm bội chi ngân sách nhà nước, cắt giảm vốn đầu tư và đổi mới nâng cao hiệu quả đầu tư công… nên tốc độ tăng giá đã có xu hướng giảm ngay từ tháng 1/2011 và liên tục giảm trong 6 tháng đầu năm 2012.
Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế 6 tháng đầu đạt thấp hơn cùng kỳ 2011 nhưng có xu hướng cải thiện hơn trong quý 2 (GDP quý 1 đạt 4%, quý 2 đạt 4,66%). GDP 6 tháng đầu trung bình ước đạt 4,38%. Con số kém ấn tượng này được cho là do phải tập trung vào nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, trong những tháng cuối năm 2012 quan điểm nhất quán là vẫn kiên định các mục tiêu đã đề ra từ đầu năm, chưa thay đổi, điều chỉnh bất cứ mục tiêu nào.
Theo đó, tiếp tục dành ưu tiên cho kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; việc ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô không chỉ cho năm 2012 mà còn cho cả các năm tiếp theo, đây cũng là nền tảng để duy trì tăng trưởng và phát triển bền vững. Đồng thời tập trung duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý (khoảng 5,2%-5,7%), duy trì tăng trưởng hợp lý nhưng phải đạt yêu cầu không gây bất ổn kinh tế vĩ mô, làm lạm phát cao trở lại; không vì tăng trưởng mà để lạm phát cao cho những năm tiếp theo. Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả các công cụ của chính sách tiền tệ, phù hợp với các cân đối vĩ mô, đẩy nhanh việc giảm lãi suất cho vay theo chiều hướng giảm dần của chỉ số giá tiêu dùng, điều hành ổn định tỷ giá.
Điều hành lạm phát mục tiêu năm nay ở mức 7-8%, dựa trên cơ sở tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) liên tục giảm trong 6 tháng, thấp nhất trong nhiều năm qua. Bộ trưởng Vũ Đức Đam khẳng định, mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức 1 con số là “trong tầm tay”. Tại buổi họp, báo giới đã đặt vấn đề Bộ Công Thương và ngành điện dựa vào việc CPI giảm để tăng giá điện, Bộ trưởng Vũ Đức Đam khẳng định, theo định hướng lâu dài thì giá điện và các mặt hàng thiết yếu sẽ được đưa về giá thị trường.
Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, việc đưa giá điện và các mặt hàng thiết yếu về giá thị trường cần thực hiện theo lộ trình. Việc điều chỉnh phải làm công khai minh bạch về giá thành, lỗ lãi, lý do tăng giảm. Đây là những nguyên tắc cho ngành điện điều chỉnh giá. “Dù có tăng cũng không được làm ảnh hưởng đến người nghèo, người khó khăn. Chính phủ kêu gọi doanh nghiệp và người dân nhìn vào mục tiêu lớn để cùng nỗ lực,” Bộ trưởng Đam nói.
Theo người phát ngôn Chính phủ, thời gian tới, không chỉ điện mà nhiều mặt hàng khác sẽ được đưa về giá thị trường.
Về mô hình cơ quan ngang bộ “quản” các doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng đã giao Bộ KH-ĐT nghiên cứu. Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng đề án trình Chính phủ để thành lập cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm “quản” doanh nghiệp.
