Chưa hết lụt lại lo thiếu nước

| Xã hội

GiadinhNet- Các tỉnh miền Trung còn chưa kịp "hồi sức" sau đợt lũ kép vừa qua thì mối lo ngại về thiếu nước đã sớm đến.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, những tháng cuối năm 2010, đầu năm 2011, lượng mưa ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm. Tình hình khô hạn trên diện rộng, thiếu điện, thiếu nước phục vụ nông nghiệp và đời sống là rất nghiêm trọng.
 
Thừa lũ, thiếu… nước
 
Sự dị thường của thời tiết khiến các sông ở Bắc bộ và Đồng bằng sông Cửu Long đã qua mùa mưa mà không có lũ, trong khi miền Trung lại "lĩnh đủ" với lũ lụt liên tiếp. Ở phía Bắc, mực nước thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình hiện đang thấp hơn hàng chục mét so với bình thường.
 
Nhận định về xu thế thời tiết từ tháng 12/2010 đến tháng 4/2011, Trung tâm dự báo Khi tượng thủy văn TW cảnh báo, trong các tháng tiếp theo của mùa khô, cần chủ động đối phó với tình trạng thiếu nước và khô hạn trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và khu vực Tây Nguyên.
 
Sự bất thường của thời tiết khiến các tỉnh miền Bắc đối diện với
 khô hạn. Ảnh: TL
 
Cụ thể, ở Bắc Bộ đầu mùa khô dòng chảy trên các sông Bắc Trung Bộ ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 30-40%, giữa và cuối mùa có khả năng thấp hơn khoảng 15-25%. Ở Trung và Nam Trung Bộ, đầu mùa dòng chảy trên các sông cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 40-50%, có nơi cao hơn 50%, Tây Nguyên đầu mùa dòng chảy trên các sông ở Bắc Tây Nguyên ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 10-30%. Còn tại Nam Bộ, dòng chảy trên sông Mê Kông cũng thiếu hụt nhiều.
 
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn TW, mùa khô năm 2010-2011 sẽ tiếp tục xảy ra thiếu nước và khô hạn nghiêm trọng trên diện rộng ở vùng Đông Bắc, vùng núi phía Bắc và trung du Bắc Bộ. Do các hồ chứa thủy điện lớn không tích được đầy hồ, tình trạng khó khăn trong cấp nước và phát điện sẽ tiếp tục căng thẳng đến mùa mưa năm 2011.
 
Đối phó sớm
 
Trước tình trạng đáng lo ngại này, Chính phủ đã sớm ra chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan chủ động thực hiện các nhiệm vụ cấp bách nhằm đối phó sớm với khả năng thiếu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt những tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011.
 
Theo Chỉ thị 2197/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) có trách nhiệm chỉ đạo, bố trí chi tiết lịch lấy nước phục vụ đổ ải làm đất canh tác vụ Đông-Xuân theo kế hoạch xả nước tăng cường từ các nhà máy thủy điện, điều hành việc lấy nước luân phiên để các địa phương đều được cấp nước, dùng nước tiết kiệm.
 
Đồng thời, Bộ chỉ đạo các địa phương có kế hoạch điều chỉnh mùa vụ sản xuất, cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với khả năng cung cấp nguồn nước. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tính toán lượng nước đang trữ trong các hồ thuỷ điện lớn, thực hiện phát điện xả nước tăng cường theo lịch chi tiết đã thống nhất với Bộ NN&PTNT và các địa phương.
 
Bộ NN&PTNT chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thuỷ lợi để đưa vào khai thác sử dụng. Các hồ chứa đang xây dựng nếu đủ điều kiện an toàn cũng thực hiện tích nước phục vụ công tác chống hạn.
 
Ngoài ra, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tăng cường các biện pháp trữ nước, khi có nguồn, lấy nước dự trữ vào các ao, đầm và kênh trục lớn, thực hiện sử dụng nước hợp lý; chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện kịp thời lấy nước, tận dụng tối đa nguồn nước điều tiết từ các nhà máy thuỷ điện để phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt.
 
Theo chỉ đạo của Thủ tướng, trước mắt, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT quyết định thành lập Tổ điều hành công tác phòng, chống hạn phục vụ canh tác vụ Đông - Xuân 2010-2011 do một Thứ trưởng làm Tổ trưởng, có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương trong việc phòng, chống hạn, đảm bảo sản xuất, đình kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Về lâu dài, Bộ này cần thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống hạn và xâm nhập mặn quốc gia.
 
Việt Nguyễn
kimvan
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.