Chung cư Thanh Hà Cienco: Cư dân mòn mỏi chờ nước sạch

| Xã hội

GiadinhNet - Từ sau sự việc ngày 10/7 cư dân khu chung cư Thanh Hà Cienco 5 xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội phát hiện bể nước sạch chứa rác thải. Nửa tháng trôi qua, việc giải quyết vấn đề nước sạch vẫn dậm chân tại chỗ.


Băng rôn đòi nước sạch vẫn căng đỏ chung cư. Ảnh: H.P

Băng rôn đòi nước sạch vẫn căng đỏ chung cư. Ảnh: H.P

Khổ sở với nhu cầu tối thiểu

Như chúng tôi đã thông tin, suốt một thời gian dài, các hộ dân sinh sống tại tòa nhà HH01A, HH02 – 1A, HH02 – 1C, HH03 – A,B,C và các tòa nhà khác tại dự án KĐT Thanh Hà Cienco 5 (do Tập đoàn Mường Thanh làm CĐT) ở Xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội phải dùng nước sinh hoạt bẩn, có màu vàng đục, mùi hôi tanh khó chịu.

Tình trạng này kéo dài từ khi các căn hộ được bàn giao, người dân chuyển về sinh sống. Đến nay vẫn chưa được giải quyết, người dân vẫn phải sống trong lo lắng khi dùng nước sinh hoạt mà họ cho rằng không đạt chuẩn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe hàng chục nghìn con người là cư dân nhiều tòa nhà tại khu đô thị mới xây dựng đi vào hoạt động này.

Ngày 25/7, sau nửa tháng sự việc cư dân phát hiện bể chứa nước sạch của tòa nhà chứa bùn, rác thải xây dựng chúng tôi trở lại khu đô thị này. Qua tiếp xúc với cư dân cho thấy, tình trạng nước sạch vẫn chưa được giải quyết.

Ông Nguyễn Văn Thiều ở tầng 10 khu nhà HH02 cho biết: “Chúng tôi tiếp tục kêu cứu lên cơ quan chức năng sau sự việc nước bể ngầm chứa rác nửa tháng trước. Hơn một tuần nay, nhiều gia đình đã đồng ý ký vào tờ đơn tập thể của cư dân để gửi lên cơ quan chức năng, kiến nghị giải quyết dứt điểm vấn đề nước sạch”.

Mặc dù băng rôn đã được treo nhiều tại căn hộ trong nhiều tháng liền, nhưng chủ đầu tư không có câu trả lời thỏa đáng và tìm nguồn nước sạch cho người dân khiến mâu thuẫn giữa họ cư dân ngày càng căng thẳng. Ông Thiều chán nản: “Cấp nước không đạt chuẩn, chúng tôi vẫn phải trả tiền nước sạch, chủ đầu tư dự án thiếu công bằng và trách nhiệm”.

Gia đình ông Thiều mua máy lọc nước từ khi mới chuyển vào ở từ đầu năm 2018. Tuy nhiên, ông Thiều cho biết: “Máy lọc nước của nhà chúng tôi hiện đã tắc vì nước bẩn quá. Nhiều lúc nước trong vòi chảy ra có màu vàng như nước trà đá. Nhà tôi chỉ dùng tắm giặt, còn lại ăn uống thì phải mua nước. Loại nước 15.000 đồng/bình/20 lít, rất tốn kém, phiền phức”.

Không chỉ gia đình ông Thiều, hiện tại cư dân nhiều tòa nhà tại khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 phải mua nước sạch, nước đóng bình để sinh hoạt, bao gồm ăn uống, tắm rửa, vệ sinh vì sợ dùng nước mà chủ đầu tư cung cấp sẽ mang bệnh vào người.

Chị Nguyễn Thùy Linh, cư dân của khu đô thị này chia sẻ: “Cư dân tại khu đô thị này đã rất khổ sở vì nước sạch. Nước ở đây không thiếu như những khu vực khác chỉ có điều ở đây là nước rất bẩn. Trước đây dùng để tắm rửa, vệ sinh mà từ người lớn đến trẻ em, rất nhiều người mắc các bệnh về da sinh ngứa ngáy, lở loét khắp người. Bản thân da của tôi cũng bị nhiễm kim loại nặng và phải điều trị đặc biệt một thời gian. Hàng tuần chúng tôi đã phải bỏ ra vài trăm nghìn để mua nước sạch về sinh hoạt”.

Cần sự rốt ráo vào cuộc của cơ quan chức năng


Người dân cho rằng, do nguồn nước không đảm bảo nên họ bị... bị viêm da (ảnh cư dân cung cấp).

Người dân cho rằng, do nguồn nước không đảm bảo nên họ bị... bị viêm da (ảnh cư dân cung cấp).

Hiện tại, chưa có một kết luận rõ ràng nào để thấy nguyên nhân nước bẩn từ đâu. Nếu nước bẩn là do lỗi của nhà cung cấp thì cư dân nên yêu cầu chủ đầu tư xây dựng hệ thống lọc nước, vì nếu từng người dân phải sử dụng máy lọc gia đình sẽ rất tốn kém và không đảm chất lượng. Đặc biệt nếu gia đình nào mua phải máy lọc nước kém chất lượng thì hậu quả cũng khôn lường. Chủ đầu tư có trách nhiệm về khâu trung chuyển nước từ phía nhà máy cấp nước đến cư dân.

Trong trường hợp nước đầu vào không đảm bảo chất lượng, trách nhiệm sẽ thuộc vào đơn vị cung cấp nước sạch. Còn nếu nước đầu vào đảm bảo chất lượng nhưng qua hệ thống trung chuyển của dự án đến cư dân không đảm bảo, chủ đầu tư sẽ phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, việc tiến hành rà soát lại toàn bộ đường ống, sục rửa để đảm bảo chất lượng nước cho cư dân là là điều tối quan trọng.

Về vấn đề bể nước sạch của khu đô thị này có đảm bảo hay không, đại diện Tập đoàn Mường Thanh đã khẳng định: “Hệ thống bể chứa của khu đô thị mới đưa vào hoạt động, được vệ sinh sạch. Vì thế, nước bẩn là do nhà máy nước”. Tuy nhiên, vị đại diện này lúng túng khi bị vặn hỏi về sự xuất hiện những bao tải rác dưới đáy bể nước.

Lý do để khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 lựa chọn nhà máy nước sạch Cự Đà là do hiện nay đường ống nước sông Đà đang làm, chưa biết lúc nào đưa vào hoạt động. Nhưng cùng thời điểm đó, đại diện UBND xã Cự Khê cho biết, trước đây chưa từng nhận được thông tin phản ánh từ dân cư khu chung cư Thanh Hà Cienco 5 về tình trạng nước bẩn, mất vệ sinh.

Được biết, phía chủ đầu tư đã phối hợp với Công ty nước sạch Hà Đông triển khai cung cấp nước sạch cho cư dân ở đây tuy nhiên theo người dân, nước cấp đến họ vẫn không sạch.

Từ phía cư dân cho rằng, nước tại khu đô thị Thanh Hà bẩn là do cả 2 nguyên nhân: từ phía nguồn cung cấp nước do chứa các chất vượt ngưỡng cho phép gây hại cho sức khoẻ và bể chứa nước bẩn khi có quá nhiều rác thải, rỉ sắt, bùn đất…

Không biết đến bao giờ thì nguyên nhân nước không đạt chuẩn được làm rõ, lỗi thuộc về chủ đầu tư hay đơn vị cấp nước, hay là do từ hai phía? Chỉ biết rằng, hằng ngày cư dân tại đây vẫn đang phải đâu đầu, khổ sở cho việc đi đòi quyền mưu cầu tối thiểu của mình- muốn có nước sạch. Thiết nghĩ cơ quan liên quan sớm vào cuộc để giải quyết dứt điểm vấn đề này bức xúc này cho cư dân khu đô thị Thanh Hà để người dân nơi này yên tâm với cuộc sống.

Hà Phương

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành yêu cầu gấp rút hoàn thiện kế hoạch vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh nối Bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên theo mô hình có trợ giá. Đây là bước đi quan trọng nhằm thắt chặt kết nối giao thông giữa hai địa phương, đồng thời thúc đẩy mục tiêu phát triển giao thông xanh.

Cận cảnh đại công trường nút giao 2.400 tỷ đồng kết nối Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long

Cận cảnh đại công trường nút giao 2.400 tỷ đồng kết nối Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công từ tháng 4/2025 với tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng, dự án nút giao khác mức giữa Vành đai 3.5 và Đại lộ Thăng Long đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng như cầu vượt nhánh tuabin, hầm chui trực thông và hệ thống trụ cầu đã dần hình thành rõ nét, hứa hẹn mở thêm hướng kết nối hạ tầng và giải tỏa áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai sót gì tại cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn?

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai sót gì tại cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn?

Đời sống -

GĐXH - Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại trong quá trình khảo sát, thiết kế, lập dự toán, đấu thầu và tổ chức thi công. Đáng chú ý, một số sai sót được xác định làm tăng tổng mức đầu tư và giá trị dự toán, hợp đồng của dự án.

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ chưa đầy một ngày sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ 4 đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc, khống chế và cướp đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của một người dân trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.