Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chương trình “Gương mặt thân quen”: Không có chuyện Thanh Duy được nhận 700 triệu tiền thưởng

Thứ hai, 09:37 13/07/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Mặc dù giải thưởng cho người chiến thắng chương trình “Gương mặt thân quen” được BTC công bố là 700 triệu đồng, nhưng trên thực tế, Thanh Duy chỉ nhận được 200 triệu đồng. PV Báo GĐ&XH đã có cuộc trò chuyện với anh xung quanh chiến thắng và giải thưởng này.

 

Thanh Duy trở thành Quán quân với hóa thân thành NSND Thu Hiền.	 	Ảnh: Maison de Bil
Thanh Duy trở thành Quán quân với hóa thân thành NSND Thu Hiền. Ảnh: Maison de Bil

 

Ai cũng nghĩ Mai Quốc Việt sẽ chiến thắng

Anh và Nhật Thủy cùng ba lần đoạt giải Nhất tuần. Trong đêm chung kết, anh có nghĩ Nhật Thủy sẽ chiến thắng không?

- Nhật Thủy là thí sinh có giọng hát tốt và rất nỗ lực trong cuộc thi này. Nhưng ít ai biết rằng, cô ấy lại rất sợ sẽ trở thành Quán quân. Vì sao ư? Vì ai cũng nghĩ, nếu cô ấy được giải là nhờ có ca sĩ Mỹ Linh đỡ đầu. Ngay trong cuộc thi, Nhật Thủy đã chịu nhiều dị nghị vì điều này rồi đây nếu trở thành Quán quân, thực sự sẽ là sức ép với cô ấy. Người mà tôi nghĩ sẽ là Quán quân thực ra là Mai Quốc Việt. Hôm duyệt chương trình, tôi đứng đằng sau cánh gà, nghe Việt hát mà tôi cứ nghĩ là chương trình đang mở đĩa của ca sĩ Quang Dũng. Việt giả giọng ca sĩ Quang Dũng giống kinh khủng. Không chỉ tôi mà cả 6 thí sinh đều nghĩ là Việt sẽ chiến thắng với phần trình diễn này. Nhưng khi biểu diễn trực tiếp thì nhiều người nói rằng Việt hát không được như hôm duyệt. Đó là sự đáng tiếc cho Việt và cũng có nghĩa là may mắn cho tôi. Tôi biết Việt sẽ buồn lắm.

Anh có biệt tài giả gái, nhưng xem các bình luận của công chúng dành cho anh sau đêm chung kết thì thật ngạc nhiên là họ không dành nhiều lời khen cho anh, thậm chí còn cho đó là sự thiếu sáng tạo, lạm dụng. Anh có nghĩ đó là chiến thắng không trọn vẹn?

- Không ai đủ khả năng để chiều lòng khán giả hết được. Tôi nghĩ những ý kiến đó chỉ là số ít thôi. Còn các clip của tôi trong chương trình được đưa lên Youtube đều nhận được phản hồi rất tốt, lượt xem cũng cao kỷ lục. Nhưng đó cũng là điều để tôi cần phải suy nghĩ. Với tôi, không cần đợi khán giả nhận xét thì tôi cũng biết việc giả gái của mình cũng có bất lợi riêng. Nó chỉ gây “sốt” lúc ban đầu thôi, còn sau đó, nếu cứ gái mãi thì sẽ khó để mình trở lại với con người thật của mình.

Biết vậy nhưng sao anh vẫn lựa chọn? Nhất là ở đêm chung kết, thí sinh không phải ấn nút lựa chọn mà hoàn toàn là theo sở thích?

- Đêm chung kết không phải là nơi để thử nghiệm cái mới nên tôi không thể mạo hiểm được. Dù sao thì khán giả cũng yêu mến tôi ở các hình tượng giả gái rồi. Nhưng có một điểm khác là ở những đêm thi trước, tôi vẫn thiên về yếu tố giải trí, còn ở đêm chung kết, tôi hoàn toàn thi bằng giọng hát. Với giọng của NSND Thu Hiền, nữ giả thanh đã rất khó rồi huống hồ là nam giả thanh. Mọi người thấy tôi giả thành công thì cứ nghĩ là dễ nhưng với tôi, đằng sau đó là sự nỗ lực và rèn luyện ngày đêm. Trong suốt một tuần, lúc nào tôi cũng thường trực tai nghe với các ca khúc của NSND Thu Hiền, rồi nghe các clip trò chuyện của cô trên truyền hình để xem giọng điệu, cử chỉ của cô. Thậm chí, tôi còn nghiên cứu cả tiểu sử của cô để học phát âm cho chuẩn nữa.

Lãi hơn số tiền 200 triệu đồng tiền thưởng

Ngày càng nhiều nghệ sĩ thay vì ra các dự án âm nhạc mới thì lại tham gia hết cuộc thi này đến cuộc thi khác để hâm nóng tên tuổi, hoặc để cat-xê cao hơn. Anh có nghĩ như thế thì nền âm nhạc sẽ đi xuống?

- Tôi nghĩ, các nghệ sĩ muốn tiếp cận khán giả bằng việc tham gia truyền hình thực tế không có gì là xấu. Đừng sợ người ta nghĩ mình ham danh, hám lợi. Bởi vì cuộc thi chỉ kéo dài trong vài tháng, còn sự cống hiến của nghệ sĩ với nghệ thuật là cả cuộc đời cơ mà. Phải tham gia cuộc thi mới thấy, đó giống như một liều thuốc cực mạnh tạo cho nghệ sĩ có một năng lượng mới. Nếu cứ miệt mài đi hát suốt thì lửa nghề cũng nhạt. Trong khi đó, tham gia một cuộc chơi trên truyền hình sẽ khiến nghệ sĩ có thêm năng lượng sáng tạo mới, để bắt đầu một công việc mới tốt hơn.

Được biết, giải thưởng của anh trị giá 700 triệu đồng, nhưng thực tế thì không được nhận cả…

- Đúng vậy. Theo quy định thì người chiến thắng sẽ phải trích ra 500 triệu đồng để làm từ thiện. Nhưng làm thế nào là do tôi chọn. Trước mắt, tôi sẽ ủng hộ cho quỹ xây cầu của anh Đại Nghĩa và ủng hộ nghệ sĩ Hoài Linh xây đền thờ tổ nghiệp. Tôi nghĩ, mình có được thành công như ngày hôm nay là do tổ nghiệp đãi nên cần phải làm điều gì đó để đền đáp công ơn. Và số tiền thực sự tôi nhận được là 200 triệu đồng. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình thu được nhiều hơn số tiền 700 triệu đồng. Đó là sau cuộc thi, tôi có nhiều fan hơn, thân thiết với anh chị em nghệ sĩ và nhất là nhận được nhiều show diễn hơn. Như thế là quá “lãi” rồi...

Cảm ơn ca sĩ Thanh Duy!

Minh Nhật/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 8 phút trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 3 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 7 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 9 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 11 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Top