Cô giáo liên quan vụ nữ sinh nhảy lầu nói gì?
Theo tìm hiểu, bản tường trình của cô giáo Tô Thanh Huyền rất khác so với bản trình bày lại sự việc có chữ ký của 30 học sinh lớp 12A7.
> Trần tình của nhà trường nữ sinh lớp 12 nhảy lầu
![]() Trường THPT Đông Quan, huyện Đông Hưng, Thái Bình |
Liên quan đến vụ việc một nữ sinh nhảy lầu tự tử gây xôn xao dư luận, sáng 12/1, ông Nguyễn Thành Vinh, quyền hiệu phó Trường THPT Đông Quan, huyện Đông Hưng, Thái Bình, đã cung cấp cho phóng viên bản tường trình của cô giáo Tô Thanh Huyền (người được cho là liên quan đến vụ việc), trình bày sự việc nữ sinh N.T.K.O nhảy lầu tự tử trong giờ học.
Bản tường trình được viết ngày 7/1/2012. Nội dung: “Vào tiết 1 ngày 7/1/2012, tôi được nhà trường phân công dạy Toán tại lớp 12A7 do thầy Bách chủ nhiệm. Khi vào lớp, tôi kiểm tra sĩ số, sau đó kiểm tra bài cũ, đồng thời kiểm tra bài chép phạt do điểm thi thấp mà hôm trước tôi giao nhằm mục đích giúp HS nắm được phương pháp, siêng năng học hành hơn (vì HS lớp tôi dạy rất lười học). Khi kiểm tra, tôi thấy em K.O chưa có bài chép phạt nộp cho tôi. Tôi mời em đứng dậy. Em cũng không đứng mà phải để lớp giục em mới đứng dậy. Tôi hỏi em “Lý do vì sao em không nộp bài chép phạt cho cô”. Em K.O trả lời tôi: “Cô cho chép phạt như vậy là không hợp lý”. Tôi hỏi em “Vậy không hợp lý ở chỗ nào?”. Em trả lời: “Nếu như cô cho chép phạt công thức toán thì hợp lý hơn bài chép phạt này”. Sau đó tôi nói với em: “Vậy cô cho em chép phạt tất cả các công thức toán lớp 12 nhé”. Em trả lời tôi: “Em chỉ chép đủ 4 trang giấy giống bài thi”. Tôi nói: “Vậy mai em làm Hiệu trưởng để ra lệnh cho cô nhé”. Em không nói gì. Và sau đó tôi quay sang hỏi bạn Tuấn ngồi cùng bàn (vì em ấy chép thiếu 4 lần). Em K.O tự ý ngồi xuống mà chưa được sự cho phép của tôi. Khi tôi hỏi em Tuấn xong thì tôi quay sang em K.O nói: “Ai cho em ngồi xuống” thì em K.O không nói gì cũng không tự giác đứng dậy lại để lớp giục mới đứng dậy. Rồi tôi nói “Cô mời em ra ngoài để xuống văn phòng chép phạt”. Nhưng tôi chưa nói hết câu thì K.O đã chạy ra ngoài và nói “Em không học môn cô nữa”. Và sự việc xảy ra như nhà trường đã biết. Tôi hoàn toàn bất ngờ vì lúc đó tôi cũng không hiểu em chạy ra ngoài làm gì. Tôi không chạy theo em được vì tôi đang có thai”.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, bản tường trình của cô giáo Tô Thanh Huyền rất khác so với bản trình bày lại sự việc có chữ ký của 30 học sinh lớp 12A7 gửi đến cơ quan công an. Trong bản tường trình của học sinh trong lớp cho thấy cô giáo có nhiều lời lẽ thóa mạ, xúc phạm nhân phẩm của K.O, như: “Cô là con gái phải giữ lấy một chút duyên dáng, cái mặt lì lợm của cô chỉ đáng để người khác nhổ bọt vào thôi, cô đừng tỏ thái độ với tôi, thích thì tôi cho cô ngồi trong lớp, không thích thì tôi cho cô cút ra ngoài…”. Và “bạn bị xúc phạm trong 15 - 20 phút, nên lòng tự trọng của bạn bị xúc phạm quá lớn khiến K.O ức chế, không kìm được bản thân nên đã xảy ra vụ tai nạn đó”.
Sáng 12/1, ông Vinh cũng cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Phòng giáo dục trung học của Sở GD-ĐT Thái Bình đã làm việc với nhà trường. Trao đổi với phóng viên về vụ việc này, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó phòng giáo dục trung học Sở GD-ĐT Thái Bình cho biết Sở chỉ quản lý trường dưới góc độ chuyên môn. Đối với sự việc này, nếu xác định cô Huyền có những hành động và lời lẽ không đúng mực thì hình thức xử lý cao nhất là yêu cầu nhà trường chấm dứt hợt đồng. Bên cạnh đó, cô Huyền cũng không được tham gia giảng dạy tại một trường học nào ở Thái Bình.
Vận may đến muộn nhưng đáng giá: 4 con giáp có cú lội ngược dòng đẹp nhất năm 2026
Đời sống - 32 phút trướcGĐXH - Theo dự báo tử vi, có 4 con giáp càng đối diện khó khăn càng thể hiện bản lĩnh, âm thầm tích lũy và bứt phá ngoạn mục vào năm 2026.
Gợi ý 16 địa điểm đi lễ chùa đầu năm ở Hà Nội “cầu bình an, cầu may, cầu duyên”
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Đầu năm mới, đi chùa cầu an là một trong những hoạt động không thể thiếu của người dân Việt Nam. Việc đi chùa đầu năm không chỉ thể hiện tín ngưỡng tâm linh của người Việt mà còn là dịp để con người tìm về với sự thanh tịnh, bình an trong tâm hồn.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế Việt Nam và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới
Thời sự - 7 giờ trướcĐể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đề ra, ngành Y tế sẽ tập trung thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân...
Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường
Thời sự - 7 giờ trướcThưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài!
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, động viên y bác sĩ trực Tết, chúc mừng công dân nhí chào đời đêm Giao thừa
Thời sự - 8 giờ trướcĐêm Giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm, chúc Tết các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương và tặng quà, chúc mừng sản phụ sinh 'mẹ tròn con vuông', chúc sức khoẻ công dân nhí.
Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước đêm Giao thừa
Đời sống - 11 giờ trướcCơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây rét 3 ngày đầu năm Bính Ngọ tại miền Bắc và nhận định thời tiết cả nước từ nay đến Giao thừa.
Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 29 Tết
Đời sống - 13 giờ trướcNgày 29 Tết, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên thông thoáng, không còn cảnh xe cộ dồn ứ, nhịp sống chậm lại trước thời khắc đón năm mới.
Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu
Thời sự - 16 giờ trướcSáng 16/2 (29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Top ngày sinh 'vượng khí bùng nổ' năm 2026: Vận đỏ trải dài 9 năm
Đời sống - 16 giờ trướcGĐXH - Năm 2026 mở ra chu kỳ mới kéo dài 9 năm, và một số ngày sinh được cho là sẽ hưởng trọn năng lượng khởi đầu đầy thịnh vượng.
Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.
