Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Cò vé” tiết lộ cách vào sân Mỹ Đình xem trận Việt Nam - Malaysia mà không cần vé

Thứ sáu, 07:00 16/11/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Trước giờ bóng lăn trận tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vào tối nay (16/11), giá vé chợ đen bị đẩy lên đến 3,5 triệu đồng/cặp. Đặc biệt, một số “cò” vé còn mời chào người hâm mộ bằng cách dẫn vào sân với giá chỉ 1 triệu đồng/người.

Càng sát giờ bóng lăn, giá càng bị “thổi”

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Gia đình và Xã hội, trong những ngày qua đã có hàng nghìn người hâm mộ tìm về mặt trước cổng SVĐ Mỹ Đình để mua vé xem AFF Cup 2018 trận giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Malaysia diễn ra vào tối nay.

Trước đó, rất nhiều người do lo sợ sẽ không mua được những tấm vé đã phải đội mưa xếp hàng từ tối ngày 10/11. Tuy nhiên, đến sáng sớm cùng ngày do lượng người kéo đến quá đông nên đã xảy ra cảnh chen lấn, xô đẩy khiến lực lượng an ninh phải “gồng” mình làm việc dù có đến 2 khu vực bán vé.


Một “cò” vé chào bán giá 1 cặp vé khán đài B với giá 2,5 triệu đồng mặc dù trên mỗi tấm vé niêm yết chỉ 300.000 đồng.

Một “cò” vé chào bán giá 1 cặp vé khán đài B với giá 2,5 triệu đồng mặc dù trên mỗi tấm vé niêm yết chỉ 300.000 đồng.

Đến khoảng 8h sáng ngày 11/11, những tấm vé đầu tiên được bán ra thế nhưng nhu cầu xem trận bóng giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vào 19h30 tối ngày 16/11 quá lớn nên rất nhiều người hâm mộ phải ngậm ngùi ra về tay trắng.

Giá vé được bán ra trong trận giữa đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia tùy thuộc vào vị trí, khu vực khán đài, thấp nhất là 150.000 đồng/vé, cao nhất 400.000 đồng/vé.


Khi PV chê vé quá cao, lập tức “cò” giảm giá xuống 2,3 triệu đồng.

Khi PV chê vé quá cao, lập tức “cò” giảm giá xuống 2,3 triệu đồng.

Trong ngày 11/11, giá vé chợ đen đã bị đẩy lên gấp 3 gấp 4 lần. Tuy nhiên đến ngày 14/11, giá mỗi cặp vé bị đội lên đến 10 lần. Cụ thể trong ngày 13,14/11, giá mỗi cặp vé chợ đen “cò” chào mời đã bị đội lên đến 2,2 – 2,3 triệu đồng/cặp ở khán đài B; khán đài C, D chào có giá từ 1,7 – 2 triệu đồng/cặp.


“Cò” vé không chỉ đàn ông mà xuất hiện nhiều “cò” là nữ giới.

“Cò” vé không chỉ đàn ông mà xuất hiện nhiều “cò” là nữ giới.

Chiều ngày 15/11, theo khảo sát của PV, trước cổng SVĐ Mỹ Đình luôn có hàng chục “cò” vé đấy chào mời khách mua/bán vé khiến toàn khu vực luôn trong tình cảnh nhộn nhịp, huyên náo.

Nếu những “cò” vé phát hiện bất cứ ô tô, xe máy nào chạy chậm chậm, tạt vào phía gần cổng SVĐ là lập tức họ bủa vây chào mời mua vé hoặc hỏi mua lại những tấm vé.


Bất cứ ô tô, xe máy nào chạy chậm lại, lập tức “cò” bủa vây.

Bất cứ ô tô, xe máy nào chạy chậm lại, lập tức “cò” bủa vây.

Khi phóng viên Báo Gia đình và Xã hội chạy xe tốc độ chậm trước cổng SVĐ thì ngay lập tức một “rừng cò” xuất hiện đứng mời chào. Khi PV dừng lại, một người đàn ông cho biết: “Anh có 2 cặp vé ở khán đài B, giờ để cho em giá hữu nghị 2,5 triệu đồng/cặp”.

Người mua chê giá quá cao thì lập tức người đàn ông liền nói: “Giá bọn anh mua vào đắt lắm rồi, mỗi cặp này chỉ lời được 150.000 – 200.000 đồng thôi. Thôi thế này nhé, nếu các chú thiện chí anh bớt cho còn 2,3 triệu đồng/cặp được không”.

Không cần vé vẫn vào được sân Mỹ Đình?


Cò “mách nước” dẫn vào sân qua đường “tiểu ngạch”.

Cò “mách nước” dẫn vào sân qua đường “tiểu ngạch”.

Những cặp vé ở khu vực có chỗ ngồi đẹp, giá bị đẩy lên đến 3,3 – 3,5 triệu đồng/cặp. Rất nhiều “cò” vé tại đây cũng sẵn sàng thu mua lại của người dân nếu không có nhu cầu xem.

Trước tình hình người hâm mộ có nhu cầu xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tăng cao khiến tình trạng vé chợ đen bị đẩy lên gấp nhiều lần thì các “cò” vé mách nước sẽ dẫn vào sân với giá 1 triệu đồng/người.


Một “cò”vé chào mời PV vào sân theo đường “tiểu ngạch” giá 1 triệu đồng/người.

Một “cò”vé chào mời PV vào sân theo đường “tiểu ngạch” giá 1 triệu đồng/người.

“Nếu bọn em đi 2 người thì giá 2 triệu, anh sẽ bớt cho còn 1,8 triệu đồng, đi 4 người thì anh lấy giá hữu nghị là 3,5 triệu đồng. Nếu các em đồng ý đặt cọc cho anh, anh sẽ đảm bảo trước khi trận đấu diễn ra dẫn vào bên trong sân đươc”, một nam “cò” vé nói.

PV thắc mắc tại sao lại có thể vào sân mà không cần vé thì nam “cò” vé này phân trần: “Yên tâm, anh làm ăn có uy tín nên có thể dẫn vào trong sân được”.

Clip cò vé tung hoành trước sân vận động mỹ đình.

“Khi anh dẫn vào trong sân thì các em cứ chọn chỗ nào mà ngồi, hoặc đứng thôi bởi tất cả các ghế ngồi đều có người mua hết rồi. Mà xem đá bóng trong sân chủ yếu là không khí chứ đâu cần chỗ ngồi làm gì đâu” - “cò” vé tiếp lời.

Mộc Trà

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dự kiến đóng đường ra, ưu tiên phương tiện đi vào Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Dự kiến đóng đường ra, ưu tiên phương tiện đi vào Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Xã hội - 9 phút trước

Ngày 21/2 (mùng 5 Tết nguyên đán Bính Ngọ), lưu lượng phương tiện trở lại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trên các tuyến cao tốc mới đạt 566.516 lượt đi vào.

Trời sinh 3 con giáp có số vượng nhà đất, càng mua càng sinh tài

Trời sinh 3 con giáp có số vượng nhà đất, càng mua càng sinh tài

Đời sống - 34 phút trước

GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những con giáp càng gắn bó với nhà cửa, đất đai thì vận khí càng vượng.

Những loại giấy tờ không thể thiếu khi làm hộ chiếu (passport) năm 2026

Những loại giấy tờ không thể thiếu khi làm hộ chiếu (passport) năm 2026

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hộ chiếu (passport) là giấy tờ cá nhân không thể thiếu với những ai có nhu cầu đi nước ngoài. Năm 2026, làm hộ chiếu (passport) cần những loại giấy tờ gì?

Tìm thấy thi thể bé gái 8 tuổi nổi trên hồ ở trung tâm Hà Tĩnh

Tìm thấy thi thể bé gái 8 tuổi nổi trên hồ ở trung tâm Hà Tĩnh

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Người dân Hà Tĩnh vừa phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi nổi trên mặt hồ nên trình báo cơ quan chức năng.

Chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích

Chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tối 21/2, một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng vừa xảy ra tối nay tại hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai) khi một chiếc phà chở đá va chạm mạnh với tàu chở khách, khiến phương tiện này bị đắm và 6 người hiện vẫn đang mất tích.

Mỗi cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh

Mỗi cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh

Giáo dục - 10 giờ trước

Theo quy chế mới, năm 2026, mỗi cơ sở đào tạo chỉ được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh, thí sinh cần đặc biệt lưu ý.

Nơi những người thầy thuốc tiếp tục một 'cuộc chiến' (kỳ cuối): Gác đêm hòa bình

Nơi những người thầy thuốc tiếp tục một 'cuộc chiến' (kỳ cuối): Gác đêm hòa bình

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Phía sau những người lính năm xưa là những bàn tay lặng lẽ giữ lửa tri ân. Giữa những hành lang sáng đèn suốt đêm, họ thay nhau trực, chăm từng bữa ăn, giấc ngủ, để những thương, bệnh binh không bao giờ thấy mình bị lãng quên trong hòa bình.

Chuyện về lực lượng 'thầm lặng' bảo vệ bình yên Thủ đô trong những ngày Tết

Chuyện về lực lượng 'thầm lặng' bảo vệ bình yên Thủ đô trong những ngày Tết

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 bình yên, hạnh phúc, với tinh thần chủ động tấn công, trấn áp không khoan nhượng, lực lượng 141 Hà Nội đã phát huy vai trò “quả đấm thép”, bảo đảm để người dân đón Xuân trong an toàn tuyệt đối.

Lái xe không đúng hạng giấy phép, vi phạm nhiều lỗi, tài xế và chủ bị phạt hơn 100 triệu đồng

Lái xe không đúng hạng giấy phép, vi phạm nhiều lỗi, tài xế và chủ bị phạt hơn 100 triệu đồng

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Điều khiển xe khách không đúng hạng giấy phép lái xe, nhiều thiết bị giám sát không hoạt động bị tạm giữ phương tiện, phạt 104,5 triệu đồng.

Ông chủ thu lại vé số trúng giải 2 tỷ đồng sau khi tặng công nhân dịp Tết

Ông chủ thu lại vé số trúng giải 2 tỷ đồng sau khi tặng công nhân dịp Tết

Pháp luật - 11 giờ trước

Vụ kiện tranh chấp tờ vé số mệnh giá 10.000 đồng được ông chủ tặng công nhân trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao lựa chọn làm một trong 10 án lệ của năm 2025, các tòa án trên toàn quốc có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng án lệ này trong xét xử kể từ ngày 1/2.

Top