Theo Bộ trưởng, những kết quả quan trọng nhất trong chương trình Cải cách TTHC vừa qua là gì?
- Chúng ta đã lập được bộ dữ liệu quốc gia về TTHC đưa lên Internet để mọi người dân biết. Thứ hai, chúng ta đã bắt đầu đơn giản hoá các TTHC ở các lĩnh vực ưu tiên như đất đai, xây dựng, thuế, hải quan... gồm 256 thủ tục. Thứ ba là, thống nhất được các bộ thủ tục cấp huyện, cấp xã trong cả nước.
Trước đây, 2 xã, 2 huyện cạnh nhau nhưng TTHC rất khác nhau. Thứ tư, chúng ta đã xã hội hoá công việc cải cách TTHC. Việc cải cách TTHC luôn có sự tham gia giám sát của nhân dân, doanh nghiệp, được minh bạch hoá.
Thứ năm là, trong quá trình đơn giản hoá trên 5.000 thủ tục, chúng ta đã đạt được 88% kết quả, trong đó huỷ bỏ 480 thủ tục, sửa đổi 1.000 thủ tục. Việc này đã tiết kiệm trên 30.000 tỷ đồng, tương đương 1,4 tỷ USD/năm cho người dân và doanh nghiệp.
Việc duy trì kết quả này sẽ được thực hiện như thế nào?
- Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/2010 về Kiểm soát TTHC. Trong đó, việc quan trọng nhất là thành lập cơ quan kiểm soát TTHC. TTHC trước khi ban hành được kiểm soát, giám sát rất kỹ. Thứ hai, Chính phủ đã có những quy định về việc lắng nghe kiến nghị của cử tri, nhân dân thông qua bộ máy kiểm soát TTHC; Tiếp tục công khai, duy trì minh bạch của TTHC; Sửa đổi cơ chế một cửa, một cửa liên thông để cải cách TTHC đạt kết quả tốt hơn.
Người dân và doanh nghiệp vẫn còn rất nhiều khó khăn nên việc thúc đẩy cải cách TTHC cần toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa. Để làm việc này, vai trò của Chính phủ và người dân đều rất quan trọng.
Cải cách TTHC, chúng ta có tính đến "cải cách" về con người không, thưa ông?
- Thủ tục chỉ là văn bản thể hiện ra bên ngoài, con người vẫn có yếu tố quyết định. Chính vì vậy, cán bộ tận tâm, gương mẫu, có trình độ năng lực, không tiêu cực tham nhũng sẽ quyết định trong cải cách TTHC. Vì thế, cần bố trí đúng người đúng việc, bố trí cán bộ có trình độ, không nhũng nhiễu để tiếp dân và doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ kiến nghị Quốc hội và Chính phủ xem xét lại vấn đề cán bộ, tiền lương để đảm bảo cho đề án cải cách TTHC thành công trọn vẹn.
Những công việc gì sẽ được triển khai tiếp theo, thưa Bộ trưởng?
- Nhiều địa phương, bộ ngành đã đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, còn nhiều địa phương, bộ ngành chưa xem việc này là trọng tâm, cần thiết. Để khắc phục, chúng tôi sẽ đề nghị Quốc hội tiếp tục giám sát tối cao để đưa hoạt động này vào nề nếp, nâng cao trách nhiệm của các cấp các ngành. Thứ hai, chúng tôi đề nghị Quốc hội hỗ trợ sửa đổi những luật, pháp lệnh, tạo tiền đề để sửa đổi, đơn giản hoá các thủ tục ở cấp dưới. Chúng tôi cũng đang soạn thảo chương trình cải cách TTHC trong 10 năm tới một cách toàn diện để khác phục những hạn chế đang tồn tại.
Xin cảm ơn Bộ trưởng!
Lê Minh (ghi)