Công an tỉnh Lạng Sơn phản hồi sau loạt bài: “Thâm nhập đường dây cò giấy thông hành”

| Xã hội

GiadinhNet - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản gửi Báo Gia đình & Xã hội liên quan đến loạt bài viết “Thâm nhập đường dây cò giấy thông hành ở Phòng quản lý xuất nhập cảnh”.

Theo đó, sau khi nhận được phản ánh về một số vấn đề bất cập liên quan đến việc cấp giấy thông hành tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh tiến hành kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy trình cấp thông hành cho nhân dân.

Văn bản do Đại tá Nguyễn Đình Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn nêu rõ: Từ tháng 7/2016, cơ quan chức năng phía Trung Quốc thông báo cho phía Việt Nam về việc tất cả các đối tượng lái xe, chủ hàng xuất cảnh qua các cửa khẩu phụ phải có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp theo đúng quy chế quản lý biên giới, cửa khẩu đã được hai nước ký kết.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh đã báo cáo và xin chủ trương chỉ đạo của Bộ Công an giải quyết cấp thông hành biên giới cho diện đối tượng trên để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, không để ùn tắc phương tiện và hàng hóa tại các cửa khẩu tiểu ngạch, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam, hạn chế tối đa thiệt hại về kinh tế, nhất là các mặt hàng nông nghiệp.

Xuất phát từ yêu cầu của việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đòi hỏi rất khẩn trương và nhanh chóng tại cửa khẩu, các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn đã đề nghị Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh cho phép từ 1 - 2 nhân viên đến trụ sở đơn vị để thực hiện việc đưa, đón và hướng dẫn lái xe, chủ hàng làm thủ tục cấp giấy thông hành.

Tuy nhiên, những lúc cao điểm, số lượng công dân đến làm thủ tục đông, phòng tiếp công dân còn chật hẹp, quân số đơn vị có hạn nên chưa giải quyết kịp, có những thời điểm chưa giám sát, phát hiện hết các trường hợp có dấu hiệu vi phạm nội quy phòng tiếp công dân.


Trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Cao Tuân

Trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Cao Tuân

Qua thông tin phản ánh trên báo Gia đình & Xã hội, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh triển khai ngay các biện pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục một số hạn chế, khó khăn, bất cập.

Cụ thể: Yêu cầu các doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh và nội quy phòng tiếp công dân, không để nhân viên lợi dụng có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật và nội quy phòng tiếp công dân, nhất là những thời điểm số người đến làm thủ tục đông.

Chủ động phối hợp với UBND phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn và các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh.

Bố trí lực lượng hướng dẫn, sắp xếp các phương tiện của khách đến làm thủ tục, chấn chỉnh và duy trì đảm bảo an ninh trật tự, kiên quyết xử lý đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định trong khu vực và trụ sở cơ quan.

Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện quy trình, quy chế công tác, chấp hành điều lệnh CAND, xây dựng tư thế tác phong, văn hóa ứng xử “vì nhân dân phục vụ” của cán bộ chiến sỹ khi được giao nhiệm vụ giải quyết các thủ tục hành chính về xuất nhập cảnh; đồng thời chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.


Nhân viên các công ty làm thủ tục xin cấp giấy thông hành cho khách ở trụ sở công an. Ảnh cắt từ clip

Nhân viên các công ty làm thủ tục xin cấp giấy thông hành cho khách ở trụ sở công an. Ảnh cắt từ clip

Tại buổi làm việc với Báo Gia đình & Xã hội, Đại tá Lê Văn Trung, Trưởng Phòng quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Lạng Sơn cảm ơn thông tin phản ánh kịp thời của Báo.

Đơn vị này sẽ quyết tâm ngăn chặn triệt để tình trạng “cò” chèo kéo khách cũng như phối hợp với cơ quan chức năng kiểm soát về giá làm thủ tục cấp giấy thông hành của các công ty theo đúng quy định.

Về thông tin Báo Gia đình & Xã hội phản ánh tài xế gặp nhiều khó khăn khi chở hàng ra cửa khẩu sau đó phải quay về thành phố Lạng Sơn - nơi đặt trụ sở Phòng quản lý xuất nhập để làm thủ tục cấp giấy thông hành, Đại tá Trung cho biết:

“Trong thời gian tới, Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ nghiên cứu, tham mưu đề xuất việc bố trí tổ công tác thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và cấp thông hành tại khu vực cửa khẩu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lái xe, chủ hàng, người đi cùng trong việc làm thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa.

Hiện tỉnh Lạng Sơn đã lập trạm tại cửa khẩu Tân Thanh và đang xin Bộ Công an cấp máy dập dấu nổi để thuận tiện việc cấp giấy thông hành cho tài xế”.

Cao Tuân

Xem bé Đức Anh đọc Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cháy lớn tại cửa hàng xe máy trong đêm, nhiều xe tay ga cao cấp bị thiêu rụi

Hà Nội: Cháy lớn tại cửa hàng xe máy trong đêm, nhiều xe tay ga cao cấp bị thiêu rụi

Pháp luật -

GĐXH - Tối 8/10, một vụ hỏa hoạn dữ dội đã bất ngờ bùng phát tại một cửa hàng chuyên kinh doanh xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn (phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Ngọn lửa kèm theo nhiều tiếng nổ lớn đã thiêu rụi nhiều xe tay ga, trước khi được lực lượng Cảnh sát PCCC khống chế hoàn toàn.

Tin sáng 9/10: Bộ GD&ĐT cấm trường học lợi dụng hoạt động tăng cường để dạy thêm; Hà Nội xây Trung tâm Công nghiệp văn hóa gần 4.000m²

Tin sáng 9/10: Bộ GD&ĐT cấm trường học lợi dụng hoạt động tăng cường để dạy thêm; Hà Nội xây Trung tâm Công nghiệp văn hóa gần 4.000m²

Thời sự -

GĐXH - Thông tư 85 quy định cấm trường học lợi dụng hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu để dạy thêm, học thêm; Trung tâm Công nghiệp văn hóa khởi công hướng tới hình thành không gian văn hóa - sáng tạo mới tại khu vực phố cổ...

Lào Cai: Khởi tố, bắt giam đối tượng chặn đường, hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi

Lào Cai: Khởi tố, bắt giam đối tượng chặn đường, hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Tĩnh về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Đối tượng này đã có hành vi dùng vũ lực khống chế một nữ sinh đi xe đạp điện giữa đêm khuya nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.