Công ty nước mặt sông Đuống: Thi công hoàn trả mặt đường 5 gây nguy hiểm cho người đi đường

| Xã hội

GiadinhNet - Thi công hoàn trả mặt đường quốc lộ 5 của nhà thầu trong hạng mục thi công xây dựng Nhà máy nước mặt sông Đuống do Công ty CP nước mặt sông Đuống làm chủ đầu tư không đạt yêu cầu. Mặt đường lồi lõm, bụi mù gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Mặt đường lồi lõm

Vào ngày 9/3, Công ty Cổ phần Nước mặt Sông Đuống đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà máy nước mặt Sông Đuống (NMNM Sông Đuống) tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Dự án có tổng kinh phí giai đoạn 1 là 5.000 tỷ đồng và dự kiến cung cấp đủ nước sạch cho hơn 3 triệu dân.

Mặt đường QL5 đang thi công lồi lõm, trơn trượt gây nguy hiểm cho người đi đường

Mặt đường QL5 đang thi công lồi lõm, trơn trượt gây nguy hiểm cho người đi đường

Trong đó có gói thi công tuyến ống dẫn nước D800, thuộc gói thầu số 3.1 do Công ty CP nước mặt Sông Đuống làm chủ đầu tư có tổng chiều dài 5.000m bắt đầu thi công vào tháng 3 vừa qua, đoạn từ phố Nguyễn Huy Nhuận (Gia Lâm) đến ngõ 75 Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 5 (QL5).

Hiện nay, khoảng 3.000m đường QL5 đã bị đào lên để lắp đặt đường ống nước và lấp hoàn trả mặt đường nhưng đơn vị thi công đã hoàn trả mặt đường chưa đạt yêu cầu. Mặt đường bị lõm xuống có đoạn lên tới vài cm và kéo dài toàn tuyến, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trao đổi với PV vào chiều ngày 26/4, bác Lương, một người dân sống gần khu vực thi công chia sẻ: “Không biết đơn vị nào thi công đường ống này nhưng tháng trước khi đào đường lên lắp đặt ống thì tiếng ồn do phương tiện thi công gây ra đinh tai nhức óc. Khi thi công không có biển cảnh báo, rào chắn hay lực lượng hướng dẫn giao thông nào nên mạnh ai nấy đi gây nên cảnh tắc đường thường xuyên.

Mặt đường 5 chưa được hoàn trả theo nguyên trạng

Mặt đường 5 chưa được hoàn trả theo nguyên trạng

Ghi nhận của PV GĐ&XH cùng ngày cho thấy, nhiều đoạn trên QL5 đã thi công nhưng chưa hoàn trả mặt đường theo đúng nguyên trạng của nó, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. 

Rất nhiều đoạn lớp móng đường không được lu lèn chặt gây lún sụt, đọng nước. Với những đoạn tuyến đã được thảm thô, mặt mương đào thấp hơn hẳn mặt đường, có chỗ tới 4 - 5cm, tạo thành rãnh dài cập kênh, trơn trượt, cực kỳ nguy hiểm đối với phương tiện qua lại, đặc biệt là xe máy, xe đạp.

6 văn bản nhắc nhở trong một tháng

Được biết, chỉ trong vòng 1 tháng vừa qua, cơ quan chức năng đã có tới 6 văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh chủ đầu tư.

Cụ thể, từ ngày 14-3 đến 17-4, riêng Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội đã gửi 4 văn bản với cùng một nội dung, đề nghị Công ty CP nước mặt Sông Đuống chỉ đạo nhà thầu khắc phục những tồn tại nêu trên để đảm bảo ATGT trên tuyến.

Ngoài ra, Sở GTVT Hà Nội cũng đã có 2 văn bản yêu cầu chủ đầu tư phải có biện pháp cảnh bảo, hướng dẫn giao thông; bù lún, xử lý các vết rạn nứt bề mặt đường để đảm bảo ATGT.

Chỉ trong 1 tháng, cơ quan chức năng đã có 6 văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh chủ đầu tư
Chỉ trong 1 tháng, cơ quan chức năng đã có 6 văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh chủ đầu tư

Trước câu hỏi mặt đường thi công như vậy gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông mà không có biện pháp gì đảm bảo an toàn, ông Tuấn, đại diện chủ đầu tư cho biết: “Phải làm theo giai đoạn, không thể đêm hôm trước đào hôm sau hoàn thiện được. Những nhà làm kinh doanh thì họ cũng phải kêu một tý”. Cũng theo ông Tuấn, quy định là rải thảm làm 2 lớp, lớp thứ nhất dầy 7cm. lớp thứ 2 dày 5 cm.

Như vậy, theo như trả lời của chủ đầu tư thì làm việc phải theo quy trình, còn người tham gia giao thông thì phải chấp nhận nguy hiểm có thể xảy ra ngay tức thì? 

Ghi nhận vào sáng 26/4 của PV GĐ&XH cho thấy, tại một số đoạn tuyến đang thi công chưa hoàn thiện không có bất cứ một biển cảnh báo, rào chắn hay lực lượng hướng dẫn giao thông nào.

B.Châu-M.Thúy

Ý kiến của bạn
Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Đời sống -

GĐXH - Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 dài gần 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng được Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, bài toán giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những “nút thắt” lớn cần được tháo gỡ để tuyến đường sớm hình thành trục giao thông đồng bộ phía Tây Thủ đô.

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Thời sự -

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.