Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cụ ông suýt chết sau màn đánh ghen bằng dao và nước tiểu

Thứ năm, 11:32 12/01/2023 | Pháp luật

(NLĐO) - Ngày 11-1, TAND TP HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Minh Thạch (52 tuổi; ngụ quận Tân Phú, TP HCM) về tội Cố ý gây thương tích.

Tại toà, luật sư bào chữa cho rằng bị cáo phạm tội trong trường hợp bị kích động mạnh. Luật sư nói Thạch và vợ bị hại - ông P.T.S (65 tuổi; ngụ TP Thủ Đức), là bạn học, từng chụp hình chung trong một lần gặp, không có quan hệ tình cảm. Trong khi đó, lý do vợ chồng Thạch ly hôn vì bị cáo từng bắt gặp vợ mình và ông S. nhắn tin tình cảm.

Phía bị hại lại cho rằng mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là quá nhẹ.

Cụ ông suýt chết sau màn đánh ghen bằng dao và nước tiểu - Ảnh 1.

Bị cáo tại phiên xử phúc thẩm.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ông S. nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với Thạch. Sáng 15-3-2019, ông S. đã mang theo dao, hũ nước tiểu tìm tới nơi làm việc của Thạch.

Thạch thấy cụ ông cầm hũ chất lỏng, nghĩ là axit nên bỏ chạy. Ông S. tạt hũ nước tiểu vào người Thạch, ngửi thấy mùi khai nên Thạch quay lại. Lúc này, ông S. rút ra một con dao, Thạch hô "có dao, có dao" rồi xông lại khống chế ông S.

Lúc này, bảo vệ nơi Thạch làm việc chạy đến can ngăn, giật con dao trên tay ông S. ném ra xa. Ông S. chạy đi nhặt con dao thì bị Thạch quật ngã rồi dùng chân đạp nhiều cái vào vùng miệng và mặt của ông S. gây thương tích 59%.

HĐXX xét thấy mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, bị hại có lỗi trước, khi có hành vi làm nhục, tấn công gây kích động bị cáo.

Mặt khác, HĐXX còn xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo khi lượng hình như gia đình có nhiều người có công với cách mạng, phạm tội lần đầu và đang nuôi cha mẹ già, con nhỏ, đã bồi thường cho bị hại số tiền 200 triệu đồng. 

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thạch 2 năm 6 tháng nhưng cho hưởng án treo đồng thời, bác kháng cáo của bị hại.

Xét xử sơ thẩm vụ án này, TAND quận 8 đã tuyên phạt bị cáo Thạch 2 năm 6 tháng tù. Sau phiên sơ thẩm, bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt.

Rủ chung vốn mua bất động sản rồi chiếm đoạt tiền, nữ cán bộ ngân hàng bị bắtRủ chung vốn mua bất động sản rồi chiếm đoạt tiền, nữ cán bộ ngân hàng bị bắt

GĐXH - Ngày 11/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam một đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 19 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top