Tuy nhiên, sau hơn 8 tháng đưa vào sử dụng, mới chỉ có duy nhất một hiệp hội “về nhà”, toàn bộ 2 khối nhà (cao 3 tầng và 15 tầng) trên diện tích gần 7.000m² gần như bị bỏ không.
|
|
|
Tòa nhà hiện đại, vị trí trung tâm nhưng... bỏ không. Ảnh: Võ Hải |
Được đến nhưng không có... nhu cầu
Ngày 4/10/2010, Hà Nội đã tổ chức khánh thành và gắn biển công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội cho công trình Cung Trí thức thành phố. Công trình Cung Trí thức là món quà có ý nghĩa lớn của thành phố Hà Nội dành cho giới văn nghệ sỹ, trí thức Thủ đô, nhưng nhiều tháng trời sau lễ khánh thành, công trình hiện đại với mức đầu tư trên 200 tỷ đồng này chỉ có người của Ban quản lý tòa nhà và bảo vệ.
|
Công trình hơn 202 tỷ đồng
Công trình Cung Trí thức thành phố do Tổng công ty Cơ khí Xây dựng (Coma) làm nhà đầu tư xây dựng theo hình thức đầu tư xây dựng, chuyển giao (BT). Công trình được xây dựng trên tổng diện tích 6.668m² đất (với 2 khối nhà cao 3 và 15 tầng cộng thêm 1 tầng hầm) tại khu đô thị mới Cầu Giấy (quận Cầu Giấy).
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 202 tỷ đồng, khởi công ngày 30/6/2007 và khánh thành vào ngày 6/10/2010. Hiện nay, Công ty TNHH nhà nước một thành viên quản lý phát triển nhà Hà Nội được thành phố giao nhiệm vụ tổ chức quản lý, khai thác công trình. |
Trao đổi với chúng tôi ngày 15/6, ông Nguyễn Đỗ Chiến (cán bộ Ban quản lý Cung Trí thức) cho biết, hiện nay đã có một hiệp hội chuyển tới làm việc (Hiệp hội các trường CĐ và ĐH Hà Nội - PV). “Các hội, hiệp hội khác, thành phố đã có quyết định và chúng tôi đang tiến hành ký hợp đồng”, ông Chiến nói. Tuy nhiên, không phải Hội, Hiệp hội nào cũng muốn chuyển đến trụ sở mới. “Có đơn vị trong danh sách thành phố duyệt cho chuyển đến nhưng khi Ban quản lý gọi điện tới để ký hợp đồng thì họ mới biết là đơn vị mình được chuyển tới đó, nhưng họ cũng nói là họ không chuyển. Họ không có nhu cầu”, ông Chiến nói
Trả lời thắc mắc của chúng tôi về tấm biển quảng cáo cho thuê hội trường, sân khấu, phòng trưng bày... và cả trông giữ ôtô, ông Chiến nói: “Tấm biển đó do chúng tôi dựng lên, nhưng cũng đã có ai thuê đâu”. Ông Chiến cũng cho rằng không có chuyện làm khó dễ gì cho các đơn vị đến thuê trụ sở bởi Ban quản lý cũng muốn nhanh chóng lấp đầy toàn bộ 2 khối nhà để còn được thu tiền thuê nhà theo quy định của thành phố.
Thấm, dột nghiêm trọng
“Hiện nay có hiện tượng thấm dột tại tầng 15 của khối nhà 15 tầng, bên khối nhà 3 tầng cũng có tình trạng tương tự. Đơn vị thi công công trình đang tiến hành xử lý các điểm thấm dột đó vì vẫn trong thời gian bảo hành” - Ông Chiến thông tin.
Theo ghi nhận của chúng tôi, tại tầng 2 của khối nhà 3 tầng có rất nhiều bãi nước trên mặt sàn mặc dù trời đang nắng to. Ban công của tầng 2 khối nhà này được đơn vị thi công chọn làm nơi tập kết vật liệu để sửa chữa những sự cố của tòa nhà. Hiện còn rất nhiều phòng, công trình trong 2 khối nhà vẫn đang niêm phong và phần lớn diện tích còn chưa được sử dụng nên rất có thể khi toàn bộ diện tích và công trình trong 2 tòa nhà đi vào hoạt động sẽ xuất hiện những sự cố hỏng hóc khác.
Việc Cung Trí thức thành phố vẫn chưa phát huy được hiệu quả sử dụng và bị xuống cấp sau khi khánh thành, một lần nữa cho thấy những bất cập tại các công trình chào mừng Đại lễ 1.000 năm. Trước đó, Công viên Hòa Bình, Bảo tàng Hà Nội (đều là công trình chào mừng Đại lễ 1.000 năm) đã bị dư luận lên tiếng vì sự xuống cấp và không hiệu quả.
Võ Hải