Cướp giật túi xách, bị chống trả liền đâm người gây thương tích

| Pháp luật

Sau khi ngã xe vì giằng co chiếc túi xách với nạn nhân, kẻ cướp rút dao đâm loạn xạ vào người chồng nạn nhân rồi tẩu thoát cùng đồng bọn

Ngày 25-8, TAND TP HCM mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án "Giết người", "Cướp giật tài sản" đối với 2 bị cáo Trương Tấn Tài (SN 1992) và Lê Quang Thái (SN 1996, cùng ngụ huyện Bình Chánh). HĐXX đã tuyên phạt Tài 17 năm tù về 2 tội "Giết người", "Cướp giật tài sản"; Thái 5 năm tù về tội "Cướp giật tài sản".

Theo cáo trạng, tối 13-9-2018, sau khi uống rượu, Thái rủ Tài cùng Phan Tuấn Phát và Nguyễn Công Huy đi cướp giật tài sản. Thái chở Tài trực tiếp giật tài sản, Huy và Phát mỗi người đi một xe làm nhiệm vụ ngăn cản những người truy đuổi.

Cướp giật túi xách, bị chống trả liền đâm người gây thương tích - Ảnh 1.

Hai bị cáo tại tòa

Phát hiện chị N.T.A đang di chuyển trên đường, Thái chở Tài áp sát giật túi xách. Chị A. giằng co làm Tài và Thái té ngã xuống đường. Ngay lúc đó, chồng chị A. chạy đến khống chế hai tên cướp thì bị Tài dùng dao đâm nhiều nhát vào người gây thương tích 63%, rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Nửa tháng sau đó, Tài và Thái bị cơ quan chức năng bắt giữ tại một căn chòi hoang ở huyện Bình Chánh. Riêng Huy và Phát hiện đang bị cơ quan công an truy nã.

Theo NLĐ

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.