Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại biểu tranh luận về “tiếng nổ văn hóa”

Thứ bảy, 09:00 03/06/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Chiều ngày 2/6, khi bàn về dự án Luật Quản lý, sử dụng vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, một số đại biểu đã phát biểu và tranh luận về “tiếng nổ văn hoá”. Có đại biểu cho rằng, nếu không quy định về loại tiếng nổ này thì sẽ có người phải đi tù khi sử dụng tiếng nổ trong các hoạt động văn hoá.

Đại biểu Giàng A Chu, đoàn Yên Bái. Ảnh: internet
Đại biểu Giàng A Chu, đoàn Yên Bái. Ảnh: internet

Dễ đi tù vì “tiếng nổ văn hoá”

Mở đầu phiên thảo luận về dự án Luật Quản lý, sử dụng vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đại biểu Giàng A Chu, đoàn Yên Bái cho rằng, trong đời sống của dân tộc thiểu số hiện còn sử dụng tiếng nổ trong một số hoạt động văn hoá theo phong tục tập quán. Đặc biệt là đám hiếu của người có chức sắc trong đồng bào thì người ta dùng tiếng súng để báo. Khi đón khách quý đến thăm thì trong bản thường sử dụng tiếng nổ để báo. “Nay mai già làng, trưởng bản yêu cầu sử dụng tiếng nổ để báo trong đám tang và người làm theo yêu cầu của già làng dễ phải đi tù hết và người ta sẵn sàng đi tù trong trường hợp này. Nếu không quy định điều này vào trong luật thì người sử dụng vào mục đích văn hoá đều là đối tượng phạm luật. Nếu sử dụng vào mục đích văn hoá thì phải sử dụng đúng theo quy định, phải là công an viên, dân quân tự vệ, người có thẩm quyền. Khi sử dụng thì cũng phải chịu trách nhiệm về sự an toàn, sau khi sử dụng xong thì phải báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền” – đại biểu Chu phát biểu.

Tiếp đó, trong phần phát biểu của mình, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, đoàn Hoà Bình đưa ra ý kiến đồng ý với ý kiến của đại biểu Giàng A Chu về việc chuyển tải kiến nghị của đồng bào dân tộc thiểu số đối với việc dùng vũ khí, tiếng nổ. Trước kiến nghị và sự đồng tình của hai đại biểu nêu trên, đại biểu Nguyễn Thanh Hồng, đoàn Bình Dương, trong phần tranh luận của mình đã nêu ý kiến cho rằng: “Về “tiếng nổ văn hoá” của 2 đại biểu đã được tính toán, trao đổi rất kỹ. Nước ta có 54 dân tộc với nhiều phong tục tập quán tốt đẹp cần bảo tồn, cũng có những phong tục cần thay đổi và ảnh hưởng đến lợi ích của một nhóm người dân. Cách đây 20 năm, tiếng pháo xem như dấu hiệu đón mùa xuân tới, đón sự may mắn nhưng sau đó có chỉ thị cấm. Lúc đầu có những khó khăn nhưng chỉ thị này đã có đóng góp rất lớn cho việc đảm bảo an ninh, an toàn”.

Vũ khí phục vụ thi đấu quản thế nào?

Trong phần tranh luận của các đại biểu Quốc hội có đề cập đến việc quản lý, sản xuât, nhập khẩu... công cụ, vũ khí để phục vụ biểu diễn, thi đấu thể dục thể thao. Đại biểu Nguyễn Quốc Hưng, đoàn Hà Nội nêu ý kiến: “Trên góc độ của ngành thể dục thể thao thì nên xem xét loại trừ một số loại vũ khí thô sơ như đao, kiếm phục vụ thi đấu một số môn thể thao. Số dụng cụ này phải đạt các tiêu chuẩn quốc tế và không thể gây ra sát thương. Với một số loại vũ khí thô sơ không có tính sát thương phục vụ thi đấu, biểu diễn thì nên cho phép các đơn vị khác ngoài công an, quốc phòng sản xuất. Nếu áp dụng như dự thảo thì phải nhập khẩu vũ khí thể thao”.

Về quy định các hành vi cấm, đại biểu Võ Đình Tín, đoàn Đắk Nông cho rằng, cần quy định rõ hơn những hành vi nào là tổ chức huấn luyện, hướng dẫn cách thức sản xuất vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không trái phép. Trên thực tế hiện nay các trang mạng xã hội, trang web hướng dẫn hoặc chỉ chia sẻ các hướng dẫn chứ không trực tiếp hướng dẫn cách thức sử dụng vũ khí, vật liệu nổ. Hiện chưa có quy định nào khẳng định các hành vi này là trái phép hay không trái phép. Về đối tượng được trang bị vũ khí, đại biểu Tín kiến nghị đưa thêm lực lượng dân phòng. Theo đại biểu, đây là lực lượng hỗ trợ rất lớn cho công an để thực thi công vụ nhưng dự thảo luật chưa đưa đối tượng này vào diện được trang bị. Về đối tượng được trang bị gồm 9 đối tượng, đại biểu Lê Tấn Tới, đoàn Bạc Liêu cho rằng quy định như dự thảo là đầy đủ, phù hợp vì đây là các lực lượng đã và đang tham gia vào công cuộc bảo vệ Đảng, nhân dân. Về lực lượng Công an xã, đây là lực lượng phải đối diện với những nguy hiểm nhưng có xảy ra sự cố mất vũ khí vì vậy Bộ Công an cần có những quy định để tăng cường quản lý.

Vũ khí là đồ gia bảo có bị cấm?

“Dự thảo quy định cấm cá nhân sở hữu vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trừ vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo. Như vậy, có nghĩa cho các đối tượng này được sở hữu, sử dụng vũ khí thô sơ, tuy nhiên tại khoản 7, điều 5 quy định cấm cho, tặng, gửi, mượn, cho mượn, đổi, thuê, cho thuê, cầm cố... vậy thì có mâu thuẫn hay không? Trên thì cho phép, dưới thì cấm, ví dụ tôi có một bộ cung tên là đồ gia bảo thì tôi có được phép tặng để trưng bày hay không? Đồ gia bảo dạng này có được thừa kế hay không?” - đại biểu Huỳnh Thanh Liêm, Đồng Nai đặt vấn đề

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dự kiến 7 trường hợp sẽ phải đánh lại số nhà từ tháng 8/2024

Dự kiến 7 trường hợp sẽ phải đánh lại số nhà từ tháng 8/2024

Đời sống - 20 phút trước

GĐXH - Theo Dự thảo Thông tư quy định đánh số và gắn biển số nhà của Bộ Xây dựng yêu cầu nhiều trường hợp sẽ phải đánh lại số nhà. Dự kiến Thông tư có hiệu lực từ tháng 8/2024.

11 anh em ruột kiện nhau vì hơn 1.200 m2 đất

11 anh em ruột kiện nhau vì hơn 1.200 m2 đất

Pháp luật - 1 giờ trước

Cha mẹ mất không để lại di chúc, nhiều anh, em trong một gia đình có 11 người con đã làm đơn tranh chấp với người con thứ 4 đang ở trên mảnh đất

Hà Giang đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Hà Giang đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hà Giang đã xây dựng dự thảo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở để lấy ý kiến tham gia, góp ý của các tổ chức, cá nhân.

Tử vi ngày 17/5/2024: Giờ tốt, màu sắc cát tường và con số may mắn hôm nay cho 12 con giáp

Tử vi ngày 17/5/2024: Giờ tốt, màu sắc cát tường và con số may mắn hôm nay cho 12 con giáp

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 16/5/2024 hôm nay, các con giáp Thìn, Tỵ, Ngọ Mùi... nên làm việc quan trọng vào giờ nào?

Lên vùng cao xứ Huế xem tái hiện lễ cúng thần Núi của đồng bào Cơ tu

Lên vùng cao xứ Huế xem tái hiện lễ cúng thần Núi của đồng bào Cơ tu

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Lễ hội Tấc Ka Coong (lễ hội cúng Thần Núi) của dân tộc Cơ tu huyện A Lưới được tổ chức nhằm tạ ơn thần núi, rừng, sông, suối đã ban tặng cho người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sung túc đủ đầy, mùa màng bội thu, sức khỏe bình an.

Thí sinh đăng kí dự thi CAND cần đặc biệt lưu ý những điều sau đây để tránh bị mất quyền lợi

Thí sinh đăng kí dự thi CAND cần đặc biệt lưu ý những điều sau đây để tránh bị mất quyền lợi

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Tùy từng đối tượng thí sinh đăng ký dự tuyển, các thí sinh dự thi các trường CAND cần đặc biệt lưu ý những điều sau đây để tránh làm mất quyền lợi cá nhân.

Xây trường tiền tỷ ở huyện nghèo miền núi rồi bỏ hoang

Xây trường tiền tỷ ở huyện nghèo miền núi rồi bỏ hoang

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Một số điểm trường tại huyện nghèo miền núi, vùng biên ở Quảng Bình xây xong rồi bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng gây lãng phí ngân sách và bức xúc trong dư luận.

Không khí lạnh lại sắp tràn xuống miền Bắc, thời tiết thay đổi thế nào?

Không khí lạnh lại sắp tràn xuống miền Bắc, thời tiết thay đổi thế nào?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ ít mưa, trời có nắng. Dự báo đến đêm ngày 18/5, không khí lạnh được bổ sung thêm sẽ gây một đợt mưa to đến rất to cho khu vực Bắc Bộ.

Tin sáng 17/5: Thông tin chính thức từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam về người được gọi là 'Sư Thích Minh Tuệ'; lần đầu tiên có vaccine sốt xuất huyết tại Việt Nam

Tin sáng 17/5: Thông tin chính thức từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam về người được gọi là 'Sư Thích Minh Tuệ'; lần đầu tiên có vaccine sốt xuất huyết tại Việt Nam

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định "Sư Thích Minh Tuệ" không phải là tu sĩ Phật giáo; Vaccine sốt xuất huyết do Takeda sản xuất đã chính thức được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Nhà giáo sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề, kể cả giáo viên nước ngoài

Nhà giáo sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề, kể cả giáo viên nước ngoài

Giáo dục - 5 giờ trước

Dự thảo luật Nhà giáo (Bộ GD&ĐT) quy định mỗi nhà giáo sẽ được cấp một hoặc hơn một chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên chứng chỉ sẽ bị thu hồi nếu kết quả đánh giá, 2 năm liên tục nhà giáo không hoàn thành nhiệm vụ.

Top