Đại dịch nới rộng bất bình đẳng giàu nghèo

| Sản phẩm - Dịch vụ

Trong khi nhiều người điêu đứng vì đại dịch, giới tỷ phú giàu thêm 10% chỉ sau ba tuần khi Covid-19 xảy ra.

Tỷ lệ người nghèo ở Mỹ sẽ đạt mức cao nhất trong nửa thập kỷ tới, theo nghiên cứu của Đại học Columbia. Ở chiều hướng khác, báo cáo của Viện nghiên cứu chính sách cho thấy khối tài sản của các tỷ phú Mỹ đã tăng gần 10% chỉ sau ba tuần từ khi "cuộc khủng hoảng Covid-19" diễn ra. Từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 4, tài sản của các tỷ phú Mỹ tăng 308 tỷ USD.

Đại dịch nới rộng bất bình đẳng giàu nghèo - Ảnh 1.

Tỷ phú Jeff Bezos ngày một giàu thêm nhờ việc bán chạy mặt hàng trực tuyến của Amazon, đặc biệt trong đại dịch. Ảnh: Reuters.

Không chỉ các tỷ phú, người giàu Mỹ cũng được lợi nhiều hơn người nghèo từ các chương trình trợ cấp đại dịch. Các công ty lớn nhận phần lớn số tiền trong chương trình trợ cấp tài chính cho các chủ doanh nghiệp nhỏ dưới hình thức "Chương trình bảo vệ tiền lương".

Trong khi hơn 30 triệu người nộp đơn thất nghiệp, nhiều người loay hoay mua giấy vệ sinh và nhu yếu phẩm, dạy trẻ ở nhà ... thì người giàu leo lên những chiếc du thuyền và máy bay phản lực tư nhân của họ.

David Geffen, một biểu tượng âm nhạc và phim ảnh với khối tài sản 7,7 tỷ USD minh họa cho sự mất kết nối giữa những người cực kỳ giàu có và những người khác. Ông "cô lập ở hòn đảo tại Caribe để tránh virus và hy vọng mọi người an toàn".

Thực tế điều này cũng từng xảy ra trước đây. Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 để lại tàn dư đối với hầu hết người Mỹ. Chỉ có 20% hộ gia đình giàu nhất hồi phục toàn bộ tài sản mà họ có trước cuộc Đại suy thoái. Trong khi đó, 400 tỷ phú nước Mỹ lấy lại hoàn toàn tài sản của họ trong vòng ba năm. Trong vòng một thập kỷ, khối tài sản của họ đã tăng hơn 80%.

Quay lại với đại dịch lần này khiến hơn 30 triệu người đã nộp đơn thất nghiệp kể từ giữa tháng 3, còn các tỷ phú ngày càng giàu thêm. Mức thuế mà các tỷ phú phải nộp đã giảm 79% kể từ năm 1980 trái ngược với khối tài sản tăng vọt 1.130% từ năm 1990 đến nay. Trừ khi có các chính sách can thiệp, nếu không sau đại dịch, sự bất bình đẳng về thu nhập, sự giàu có và cơ hội sẽ ngày càng trầm trọng.

Đại dịch nới rộng bất bình đẳng giàu nghèo - Ảnh 2.

Hình ảnh trong một cuộc biểu tình ở Mỹ trước đây yêu cầu đánh thuế người giàu. Ảnh: Don Ryan/AP

Câu chuyện về hệ thống thuế thiếu công bằng ở Mỹ được bàn đến nhiều gần đây. Tỷ phú Bill Gates cho rằng, người giàu Mỹ đang được ưu đãi quá mức cần thiết và nên đóng thuế nhiều hơn. Ông từng đề xuất chính quyền nước này nên sửa đổi các kẽ hở về luật, tăng thuế bất động sản và thuế trên thặng dư vốn để nó bằng với tỷ lệ thu nhập lao động.

Ông cho rằng, việc người giàu đóng thêm nhiều thuế làm cho hệ thống nước Mỹ bình đẳng hơn mà không gây ảnh hưởng đến sự khuyến khích sáng tạo. "Vào những năm 1970, Paul Allen và tôi lập ra Microsoft, mức thuế cao gần gấp đôi với hiện nay. Tuy nhiên, điều đó không làm suy giảm sức sáng tạo của chúng tôi để xây dựng nên một công ty tuyệt vời", ông nhận định.

Ông nói đã được trả quá nhiều cho những công việc mà ông làm trong khi nhiều người khác rất chăm chỉ nhưng chỉ đủ sống. "Đó là lý do vì sao tôi ủng hộ một hệ thống thuế mà ở đó, nếu bạn có nhiều tiền hơn, bạn sẽ đóng một mức thuế cao hơn", Bill Gates chia sẻ.

Theo Quỳnh Trang 

Forbes, CNN, Bloomberg/VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Thông báo khẩn từ Cục Thuế: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhanh chóng thông báo doanh thu, kê khai thuế

Thông báo khẩn từ Cục Thuế: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhanh chóng thông báo doanh thu, kê khai thuế

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Ngày 31/7 là thời hạn thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm của các hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2026 có doanh thu năm thực tế từ 1 tỷ đồng trở xuống. Tuy nhiên theo Cục Thuế, hiện nay, vẫn còn nhiều hộ, cá nhân kinh doanh chưa thực hiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.