Dân Hà Nội phải mặc áo chống nắng để... chống muỗi
GiadinhNet - Thừa nhận tình trạng nhiều dòng sông, kênh mương sát khu vực dân cư sinh sống đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, tuy nhiên cơ quan chức năng TP Hà Nội cho rằng chưa thể giải quyết trong ngày một, ngày hai. Nguyên nhân được chỉ ra do kinh phí hạn hẹp cộng với người dân còn thiếu ý thức trong việc xả rác thải ra môi trường.
Những dòng sông chết
Điển hình nhất là con sông Tô Lịch - nơi được người dân gọi bằng cái tên “dòng sông chết”. Nước sông bây giờ gần như đen đặc, trở thành cống nước thải lộ thiên giữa lòng thành phố. Theo phản ánh của những người dân sinh sống bên bờ sông Tô Lịch, đoạn chảy qua 2 quận Cầu Giấy và Thanh Xuân, nhiều năm nay họ phải “chống chọi” với cảnh ô nhiễm của dòng nước. Theo họ, qua nhiều lần cải tạo và không ít giải pháp khắc phục, nhưng hiện dòng sông này vẫn ô nhiễm nặng nề: Nước sông ngày càng cạn, màu nước càng đen và bốc mùi hôi thối.
Bà Nguyễn Thị Lan (78 tuổi ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) bức xúc: “Khúc sông chảy qua địa bàn phường chúng tôi đang ngày một cạn kiệt. Mới đầu hè, sau trận mưa rào thì mùi xú khí từ sông bốc lên rất khó chịu. Tình trạng nước thải đen ngòm, rác nổi lềnh bềnh trên sông là chuyện thường ngày. Những người kinh doanh hàng quán dọc bờ luôn bị nhức đầu, hắt hơi, sổ mũi. Không ít hộ gia đình có nhà ngay bờ sông đã không chịu nổi không khí ô nhiễm bởi quanh năm phải hít mùi xú uế từ sông bốc lên, đành phải cho thuê lại nhà, chuyển tới nơi khác sinh sống. Gia đình tôi thì chẳng còn cách nào khác vì mấy thế hệ ở đây rồi”.
Tương tự, đoạn sông Nhuệ chảy từ quận Nam Từ Liêm xuống quận Hà Đông cũng chung thảm cảnh. Từ trên cầu Đôi (thuộc quận Nam Từ Liêm) nhìn xuống, nước sông đen sì, đặc quánh. Trên mặt sông, rác thải kết thành bè mảng nổi lềnh phềnh. Hàng ngày, hàng giờ, người dân nơi đây đang phải sống chung với mùi hôi thối của dòng sông ô nhiễm.
Chỉ tay vào những chiếc cống lớn thoát nước thải ngay sát cầu Trắng đang xối xả chảy ra sông Nhuệ, ông Nguyễn Quán Tuấn (75 tuổi trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông) cho hay: “Người ta thường xuyên vứt rác thải xuống dòng sông, từ bát hương, bàn, ghế hỏng, phế liệu đến lợn, gà chết… khiến dòng nước càng thêm ô nhiễm. Sông Nhuệ đang hứng chịu nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, rồi nước thải từ các con sông khác đổ vào. Bây giờ đến cá dọn bể cũng không thể chịu được. Nước này tưới rau, rau chết”.
Cũng theo khảo sát của PV Báo GĐ&XH, tại các sông thoát nước chính khác của Hà Nội như sông Lừ, sông Sét, sông Kim Ngưu... tình trạng ô nhiễm cũng đang ở mức báo động đỏ. Còn tại nhiều kênh mương sát cạnh khu dân cư thì chẳng chẳng khác cái ao tù, nước đen đặc, nổi váng, bốc mùi xú uế nặng, ruồi muỗi cũng từ đó phát sinh, gây họa cho người dân…
“Tôi thuê nhà trọ ở đây vì giá rẻ nhưng môi trường kém lắm, rác bị vứt thẳng xuống sông, dồn ứ lại rồi bốc mùi ngột ngạt, khó thở, chưa kể muỗi, dĩn cứ hở chỗ nào là nó bâu vào đấy. Có lần trưa hè mất điện, ngồi trong nhà tôi vẫn phải mặc áo chống nắng để tránh muỗi”, chị Hoa, một người dân sống trọ cạnh sông Lừ (phường Phương Liệt, Đống Đa) bức xúc.
Thảm họa đến từ việc xả rác vô tội vạ
Sau thời gian khảo sát, Viện Khoa học môi trường và phát triển (VESDEC) đưa ra kết luận: Không có điểm nào ở bất kỳ các con sông trên địa bàn TP Hà Nội đạt loại I (không ô nhiễm hoặc ô nhiễm nhẹ). Theo đó, hệ thống sông, hồ trên địa bàn TP Hà Nội tiếp nhận mỗi ngày hàng triệu mét khối nước thải công nghiệp, nước thải đô thị, nước thải từ đồng ruộng và các khu vực nuôi trồng thủy sản. Dự báo, lượng nước thải sinh hoạt trên địa bàn TP Hà Nội sẽ lên đến 440.934 m3/ngày, đêm vào năm 2020. Đại diện VESDEC đưa ra cảnh báo: “Trong tương lai gần, nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sông, hồ ở TP Hà Nội sẽ gia tăng nhanh chóng, đặc biệt là ô nhiễm do chất thải công nghiệp, sinh hoạt. Đây là cảnh báo khẩn cấp cho công tác bảo vệ và phục hồi chất lượng nước của TP Hà Nội”.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội thừa nhận tình trạng nhiều dòng sông, kênh mương sát khu vực dân cư sinh sống đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. “Hiện Sở TN&MT đã có báo cáo UBND TP Hà Nội về tình trạng nước thải và chất thải ở các dòng sông. Cụ thể, Sở TN&MT đang phối hợp với Sở Xây dựng khoanh vùng, lập quy hoạch xây dựng các trạm cấp thoát nước để làm “sống lại” những sông, hồ, kênh mương chết”, ông Nghĩa cho hay.
Còn ông Ngô Thái Nam, Phó chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường TP Hà Nội cho biết: “Từ 10 năm trước, qua quan trắc nước, chúng tôi đã xác định có hiện tượng ô nhiễm trên các dòng sông, nhiều hàm lượng vượt quy chuẩn của Bộ TN&MT. Tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng nhất là ở lưu vực sông Nhuệ và sông Đáy. Nguyên nhân của tình trạng này do hệ thống thu gom nước thải chưa đầy đủ, người dân còn thiếu ý thức trong việc xả rác tràn làn dẫn đến dòng nước ngày càng ô nhiễm. Trong năm 2015, các cơ quan chức năng đã kiểm tra và xử phạt 382 cơ sở với tổng số tiền 5,4 tỉ đồng do không chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, xả thải vào hệ thống công trình thủy lợi gây ô nhiễm”.
Theo lời ông Nam, đơn vị này đã tham mưu cho Sở TN&MT triển khai một số chương trình trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, triển khai đồng bộ hệ thống thu gom nước thải và đầu tư xây dựng thêm các nhà máy xử lý nước thải quy mô lớn như Nhà máy xử lý nước thải Bảy Mẫu có công suất 13.300 m3/ngày/đêm, Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá với công suất 270.000 m3/ngày/đêm, Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô có công suất 84.000 m3/ngày/đêm... Ngoài ra còn triển khai thực hiện dự án bổ cập nước sông Hồng cho sông Tô Lịch.
“Việc người dân vứt rác bừa bãi là một tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Do vậy chúng tôi mong có sự phối hợp của chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, nâng cao ý thức đến dân cư”, ông Nam chia sẻ. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông Nam cũng nhiều lần nhắc đến việc do nguồn vốn hạn hẹp vì thế đề án triển khai trong công tác giải quyết ô nhiễm môi trường còn chậm. Được biết, Sở TN&MT cũng đã đề nghị UBND TP Hà Nội kiến nghị với đối tác hỗ trợ vốn ODA, BOT, BT và huy động xã hội hóa đầu tư các dự án. Chi cục Bảo vệ môi trường TP Hà Nội cũng khẳng định sẽ dùng mọi giải pháp để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm hiện nay.
Mới xử lý được phần ngọn
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, bà Bùi Thị An - Viện trưởng Viện Tài nguyên, môi trường và phát triển cộng đồng cho rằng, vấn đề ô nhiễm môi trường do kênh mương gây ra đang rất nhức nhối. UBND TP Hà Nội đã xây dựng các đề án triển khai, cải tạo các dòng sông từ năm 2004 nhưng do chi phí rất lớn, nên mới chỉ xử lý được phần ngọn. Và giải pháp mà bà An đưa ra vẫn là bê tông hóa và cống hóa. Bà An bày tỏ: “Cần xây dựng hệ thống thoát nước ngầm, đổ bê tông cống hóa các con mương ô nhiễm còn bề mặt có thể cho thuê mặt bằng như bãi gửi xe… Ưu tiên các khu vực đông dân cư mà có kênh mương bẩn để tập trung giải quyết trước. Việc người dân bị đe dọa sức khỏe từ môi trường ô nhiễm là rất nghiêm trọng, nhất là hiện nay rất nhiều các dịch bệnh từ muỗi có nguy cơ bùng phát. Tôi hy vọng UBND TP Hà Nội sớm có những chỉ đạo cụ thể để giải quyết những vướng mắc, khó khăn cho người dân”.
C.Tuân – N.Minh/Báo Gia đình & Xã hội
Từ tuổi trung niên, người sinh vào 3 tháng sinh Âm lịch này dễ đổi vận
Đời sống - 7 phút trướcGĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây thường sở hữu ý chí mạnh mẽ, biết vượt khó vươn lên và có cơ hội gặt hái thành công lớn từ tuổi trung niên.
Tin sáng 10/6: Tin vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới; khi nào nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc?
Thời sự - 7 phút trướcGĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới, chính thức kéo dài chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030; tới cuối tuần, miền Bắc quay lại nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tăng lên 37°C, nhiệt độ thấp nhất 30°C.
Di sản văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng nơi làng cổ Bắc Biên
Đời sống - 7 phút trướcGĐXH - Nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng, làng cổ Bắc Biên (phường Bồ Đề) đang lưu giữ một phần hình hài lịch sử Thăng Long – Hà Nội. Giữa áp lực đô thị hóa và quy hoạch tương lai, bài toán giữ gìn hồn cốt cha ông gắn với phát triển sinh kế bền vững cho người dân bản địa đang tìm thấy lời giải ngay từ những bước chân khám phá của du khách quốc tế. Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng, chuyển hóa giá trị di sản thành động lực phát triển là hướng đi thấu tình đạt lý, đưa ngôi làng nghìn năm tuổi vững vàng tiến bước.
Từ tháng 7/2026, cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh?
Đời sống - 17 phút trướcGĐXH - Việc đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh không chỉ là một thủ tục hành chính mà còn là bước đầu tiên để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của trẻ. Cha mẹ cần lưu ý những gì về quy định mới đăng ký thường trú cho trẻ.
Khởi tố, bắt giam 7 đối tượng khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật
Pháp luật - 18 phút trướcGĐXH - Khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật, 7 đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Miền Bắc lại chuẩn bị đón nắng nóng diện rộng?
Thời sự - 20 phút trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/6, Hà Nội và miền Bắc lại xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao 35 độ.
35 tác phẩm báo chí lan tỏa giá trị nhân văn được vinh danh tại Giải Báo chí Phật giáo 2025
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH – Tại Lễ trao Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 diễn ra ngày 9/6 tại Hà Nội, 35 tác phẩm xuất sắc nhất đã được vinh danh sau khi vượt qua gần 1.000 tác phẩm dự thi. Nhiều tác phẩm gây ấn tượng bởi tinh thần nhân văn, lan tỏa những giá trị thiện lành và trách nhiệm xã hội.
Trung tá công an bị con nghiện ma túy đâm trọng thương
Pháp luật - 10 giờ trướcBị lực lượng công an kiểm tra, Lê Đình Triều (ngụ xã Nông Cống, Thanh Hóa) đã dùng dao chống đối, đâm trọng thương trung tá Phạm Ngọc Khánh, cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa.
Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM, một cụ bà tử vong
Thời sự - 11 giờ trướcKhi dập tắt được đám cháy, cảnh sát tiến vào trong thì phát hiện một cụ bà đã tử vong.
Cảnh báo chiêu trò mượn tiền đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt tài sản
Xã hội - 14 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa cảnh báo thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa cán bộ ngân hàng để vay tiền “đáo hạn” rồi chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường hứa hẹn lãi suất cao, thời gian hoàn vốn ngắn nhằm tạo lòng tin và lừa người dân giao số tiền lớn.
Khởi tố nữ tổng giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng với chiêu trò "bán đất ngoại giao”
Pháp luậtGĐXH - Đưa ra nhiều thông tin gian dối như dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất ngoại giao với giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn để triển khai nhằm kêu gọi đầu tư, Lê Thị Oanh đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng của nhiều khách hàng.