Vẫn nặng tâm lý “có con trai mới được ngồi mâm trên”

Vẫn nặng tâm lý “có con trai mới được ngồi mâm trên”

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Mặc dù tỉ số giới tính khi sinh ở Hải Phòng đã bước đầu được khống chế xuống còn 112,5 bé trai/100 bé gái nhưng đây chưa phải là kết quả bền vững. 4 tháng đầu năm 2015, tỉ số giới tính khi sinh của Hải Phòng là 114,3/100. Số người có kinh tế khá giả sinh con thứ ba trở lên có chiều hướng gia tăng. Tình trạng sinh con thứ ba trở lên ở cán bộ, đảng viên còn cao, năm 2014 có 50 trường hợp và 4 tháng đầu năm 2015 có 15 cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách dân số.

Đừng chủ quan khi mắt con bỗng “xanh như mắt mèo”

Đừng chủ quan khi mắt con bỗng “xanh như mắt mèo”

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Theo BS Nguyễn Xuân Tịnh – Phó trưởng khoa Mắt trẻ em (Bệnh viện Mắt Trung ương), mỗi năm bệnh viện tiếp nhận điều trị cho khoảng 50 trẻ bị ung thư võng mạc. Bệnh này chiếm tỷ lệ khá cao trong các loại ung thư ở trẻ. Tuy nhiên nếu được phát hiện sớm, bệnh có thể chữa khỏi và trẻ sẽ có cuộc sống bình thường…

Kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh, nâng chất lượng dân số Thủ đô

Kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh, nâng chất lượng dân số Thủ đô

Dân số và phát triển

Tính đến hết năm 2014, tỷ số giới tính khi sinh của Hà Nội vẫn đang ở mức cao (114,5 trẻ trai/100 trẻ gái). Hà Nội đang phấn đấu thực hiện mục tiêu giảm số người sinh con thứ ba và chênh lệch giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số, duy trì mức sinh thấp hợp lý, giải quyết tốt những vấn đề cơ cấu dân số và phân bổ dân cư.

Khánh Hòa: Rộn ràng mùa Chiến dịch

Khánh Hòa: Rộn ràng mùa Chiến dịch

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Trong những năm qua, Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ/Chăm sóc sức khỏe sinh sản đến vùng có mức sinh cao và không ổn định tại tỉnh Khánh Hòa đã được đông đảo người dân tích cực tham gia hưởng ứng.

Bi hài chuyện cố đẻ lấy thằng cu để “mở mày, mở mặt”

Bi hài chuyện cố đẻ lấy thằng cu để “mở mày, mở mặt”

Dân số và phát triển

GiadinhNet - 15 năm liền không có người sinh con thứ ba, nhưng 2 năm trở lại đây, khu Hố Dầu (phường Bãi Tắm, Thị xã Chí Linh, Hải Dương) đã có người sinh con thứ ba và sẽ có thêm một số gia đình dự tính sinh thêm con. Theo ông Phạm Bá Thụy, Trưởng khu Hố Dầu, những trường hợp này đều là gia đình sinh con một bề là gái, phần lớn là hộ khá giả.

Cần chuyển hướng chính sách để phù hợp thực tiễn

Cần chuyển hướng chính sách để phù hợp thực tiễn

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đây là khẳng định của nhóm nghiên cứu thuộc Viện Chiến lược và chính sách y tế tại Hội thảo Công bố kết quả nghiên cứu đánh giá 9 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chính sách DS-KHHGĐ. Hội thảo do Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức vào ngày 21/5 tại Hà Nội.

Vì sao giới trẻ vẫn thiếu kỹ năng sống

Vì sao giới trẻ vẫn thiếu kỹ năng sống

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 15/5, tại TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã tổ chức cuộc hội thảo với chủ đề “Đại biểu dân cử với các vấn đề liên quan đến chăm sóc SKSS/SKTD vị thành niên và thanh niên”.

Trẻ dưới 6 tháng tuổi đã nên tập“xi” tè?

Trẻ dưới 6 tháng tuổi đã nên tập“xi” tè?

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tập vệ sinh cho con yêu là thói quen của hầu hết các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, nhiều người lo lắng về thời điểm “xi” cho trẻ và việc tập “xi”này có ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của thận, bàng quang, cơ hậu môn hay khung xương của trẻ hay không?

Mỗi năm,có 1.000 ca mắc chứng quá kích buồng trứng

Mỗi năm,có 1.000 ca mắc chứng quá kích buồng trứng

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Kích thích buồng trứng là quy trình cơ bản trong kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Một trong những biến chứng thường gặp nhất trong quy trình này là kích thích buồng trứng với tỷ lệ mắc phải khoảng 5-14%. Nếu không được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, đúng hướng, bệnh nhân có thể có biến chứng nặng và tử vong.