Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đăng ký dự thi ĐH, CĐ 2010: Khối A, D chiếm ưu thế

GiadinhNet - Còn 2 ngày nữa là kết thúc hạn nộp hồ sơ đăng kí dự thi (ĐKDT) theo tuyến Sở GD&ĐT nhưng theo nhiều nhân viên thu nhận hồ sơ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, số lượng hồ sơ nộp vào thời điểm này so với mọi năm rất ít. Phần lớn thí sinh chỉ nộp 1 - 2 bộ hồ sơ.

Số lượng hồ sơ ĐKDT giảm
 
Sáng 8/4, điểm thu hồ sơ ở Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân (Hà Nội) khá vắng vẻ. Nguyễn Văn Hoằng, sinh viên hệ cao đẳng Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cho biết, năm nay em thi tiếp vào ĐH Thăng Long vì muốn có tấm bằng ĐH em phải tiếp tục học liên thông. Suy nghĩ kĩ, đến giờ em mới quyết định nộp hồ sơ ĐKDT. Còn em Nguyễn Thảo Trà (học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo  cầm trên tay đến 3 bộ hồ sơ. Trà cho biết, sở dĩ đến cận ngày Trà mới nộp hồ sơ ĐKDT vì phải dành thời gian suy nghĩ. Em đã hỏi ý kiến bố mẹ và được tư vấn: "Con nên học trường nào ra trường dễ kiếm việc làm là được". Học khá khối D, Trà quyết định thi vào Trường ĐH Kinh tế kĩ thuật công nghiệp. Ngoài ra, Trà còn nộp thêm hồ sơ thi vào Trường ĐH Lao động xã hội và Học viện Báo chí tuyên truyền.
 
Chị Tôn Nữ Lê Hoa, cán bộ Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân cho biết, ở đây có 3 nhân viên chịu trách nhiệm nhận hồ sơ ĐKDT. Nhìn chung, so với mọi năm, năm nay rất ít thí sinh đến nộp hồ sơ. Đến ngày 8/4, riêng chị mới nhận được khoảng 100 bộ. Trước đây, chị phải xoay như chong chóng để nhận hồ sơ ĐKDT. Năm nay, trung bình mỗi ngày chỉ nhận được 5 - 6 bộ, hoạ hoằn lắm trong những ngày gần cuối hạn nộp chị Hoa mới nhận được khoảng 10 bộ/ngày. Nếu giờ này của mọi năm, thí sinh đến nộp hồ sơ vòng trong vòng ngoài thì cả buổi sáng 8/4, chị Hoa mới nhận được 3 bộ.
 

Nguyễn Văn Hoằng đang xem lại hướng dẫn trước khi nộp hồ sơ ĐKDT vào ĐH Thăng Long. (Ảnh: Lương Mỹ)

 
Không riêng phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân, nhiều điểm nhận hồ sơ ĐKDT trên địa bàn Hà Nội đều giảm so với những năm trước. Một số trường THPT ở  quận Ba Đình, Hoàn Kiếm... trung bình mỗi ngày thu được vài chục bộ hồ sơ. Con số hồ sơ thu được ở những trường THPT thuộc ngoại thành như: Đại Mỗ, Thượng Cát... lại càng ít. Một cán bộ văn phòng Trường THPT Đại Mỗ (Từ Liêm) cho biết, số hồ sơ ĐKDT nhận tại trường năm nay chỉ bằng 1/5 so với mọi năm. Cho đến ngày 8/4, trường mới nhận được khoảng 100 bộ. Tại Trường THPT Nhân Chính (quận Cầu Giấy), số lượng hồ sơ ĐKDT nộp ở trường năm nay cũng đạt tương đối, khoảng 300 bộ. Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên) đã thu nhận được khoảng 1.800 hồ sơ. Theo thầy Hiệu trưởng Đặng Đình Đại, con số này giảm khoảng 10% so với năm ngoái. 
 
Thí sinh đã biết lựa sức chọn trường?
 
Tại TP HCM, năm nay lượng hồ sơ ĐKDT cũng giảm khá mạnh. Theo một cán bộ tuyển sinh tại điểm nhận hồ sơ của cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TPHCM (số 3, Công trường Quốc tế, quận 3), sau hơn 20 ngày nhận hồ sơ ĐKDT chỉ nhận được hơn 1.000 hồ sơ. Nếu so với năm ngoái, năm nay lượng hồ sơ nộp vào giảm khoảng 2.000 bộ. Trong đó trường có tỉ lệ hồ sơ ĐKDT cao nhất lần lượt là ĐH Sài Gòn, ĐH Ngoại thương cơ sở TPHCM, ĐH Ngân hàng TPHCM...
 
Theo thống kê của chị Lê Hoa, năm nay thí sinh chỉ nộp 1 bộ hồ sơ chiếm tỉ lệ nhiều nhất. Còn lại lác đác một số em nộp 2-3 hồ sơ. Đặc biệt, tình trạng nhiều em nộp cả chục bộ hồ sơ như mọi năm, đến giờ này vẫn chưa có. Cao nhất chỉ có một em nộp 6 bộ. Mặc dù đã được nhắc nhở từ trước nhưng nhiều em vẫn sai giữa mục 2 và đăng kí nguyện vọng 2. Thí sinh nộp hồ sơ dự thi khối A nhiều nhất, kế đến là khối D1, còn khối B rất ít. Ngành được thí sinh lựa chọn nhiều nhất là Kinh tế. Đây luôn là ngành "nóng" trong mỗi kì nộp hồ sơ ĐKDT của thí sinh.
 
Còn theo cán bộ văn phòng Trường THPT Đại Mỗ, chủ yếu các em dự thi ĐH để xét tuyển vào ĐH không thi hoặc các trường CĐ. Khối thi chủ yếu là khối A, B. Các ngành được thí sinh chọn nhiều nhất là các ngành kỹ thuật, đào tạo nghề... Tại Trường THPT Nhân Chính, theo thống kê của văn phòng nhà trường, chủ yếu năm nay thí sinh cũng nộp hồ sơ dự thi nhiều gồm các khối A, D.
 
Chị Lê Hoa cho rằng, sở dĩ năm nay số hồ sơ ĐKDT giảm mạnh có thể vì do tăng lệ phí. Tuy nhiên, đây chưa phải là lý do căn bản. Cái chính là các em đã biết lượng sức học và chọn chỉ một vài trường thuộc thế mạnh của mình, không nộp hồ sơ ồ ạt để "phòng thân" như những năm trước. Hoặc có nhiều em chọn trường thấp, sau đó học liên thông lên CĐ hoặc ĐH. Đặc biệt, xu thế của các em khi làm hồ sơ, ngoài chọn một trường khối A, phần lớn hồ sơ thứ hai của thí sinh là nộp vào một trường khối B hoặc D. Vì vậy, số lượng hồ sơ ĐKDT vào khối A năm nay tiếp tục chiếm ưu thế.
 
Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào ÐH, CÐ
Theo đó, trước ngày 25/6, thí sinh đăng ký tuyển thẳng gửi hồ sơ về Sở GD&ÐT. Với đối tượng ưu tiên xét tuyển, thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi ÐH, CÐ về Sở GD&ÐT đến hết ngày 10/4 (hoặc trực tiếp tại các trường có tổ chức thi từ ngày 11 - 17/4).
 
Trước ngày 30/6, các sở GD&ĐT phải gửi trực tiếp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng kèm danh sách thí sinh cho các trường nơi thí sinh đăng ký tuyển thẳng. Trước ngày 20/8, các trường ĐH, CĐ phải báo cáo kết quả tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT) và các sở GD&ĐT.
 
Lương Mỹ
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin bão mới nhất: Bão số 14 giật cấp 16 vào Biển Đông, đất liền Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Tin bão mới nhất: Bão số 14 giật cấp 16 vào Biển Đông, đất liền Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Thời sự - 7 phút trước

GĐXH - Theo tin bão mới nhất, bão số 14 giật cấp 16 đã đi vào Biển Đông. Bão chủ yếu gây gió mạnh, sóng lớn, mưa dông ở vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông. Sau đó bão sẽ hướng sang Đài Loan (Trung Quốc).

Số cuối ngày sinh Âm lịch 'hút vàng hút bạc': Càng lớn tuổi càng giàu có, an nhiên

Số cuối ngày sinh Âm lịch 'hút vàng hút bạc': Càng lớn tuổi càng giàu có, an nhiên

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Những ai có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số này thường được Thần Tài và quý nhân ưu ái, càng về sau cuộc sống càng an nhiên, sung túc và may mắn.

Điều kiện đăng ký thường trú tại Hà Nội, thông tin nhiều người muốn biết

Điều kiện đăng ký thường trú tại Hà Nội, thông tin nhiều người muốn biết

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Cư trú năm 2020, những người từ các tỉnh, thành phố khác (người tỉnh lẻ) hoàn toàn được phép đăng ký thường trú tại Hà Nội nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Dưới đây là các thông tin chi tiết, bạn đọc có thể tham khảo.

Hà Nội và miền Bắc sắp đón tin vui thời tiết sau những ngày nồm ẩm kéo dài

Hà Nội và miền Bắc sắp đón tin vui thời tiết sau những ngày nồm ẩm kéo dài

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, 2 ngày đầu tuần Hà Nội và miền Bắc tiếp tục có mưa, trời nồm ẩm. Từ ngày 12/11, nồm ẩm mới chấm dứt khi có gió Đông Bắc khô xua bớt mây ẩm, trời có nắng.

Tin sáng 10/11: Hà Nội mưa lạnh trước khi bước vào đợt nắng rét dài ngày; Kỳ tích trên biển của 3 ngư dân Lý Sơn sống sót trở về

Tin sáng 10/11: Hà Nội mưa lạnh trước khi bước vào đợt nắng rét dài ngày; Kỳ tích trên biển của 3 ngư dân Lý Sơn sống sót trở về

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, do cường độ không khí lạnh suy yếu, kết hợp với hội tụ gió Đông Nam trên cao từ sáng 10/11, Hà Nội mưa rào, thời tiết se lạnh.

Nhiều trường từ chối nhận hoa 20/11, mong đổi thành sách vở để tặng học sinh

Nhiều trường từ chối nhận hoa 20/11, mong đổi thành sách vở để tặng học sinh

Giáo dục - 3 giờ trước

Nhiều trường học từ chối nhận hoa ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), thay vào đó là sách vở, dụng cụ học tập để tặng học sinh.

Khởi tố một phụ nữ ở Ninh Bình chặn đường phơi thóc khiến người đi xe máy tử vong

Khởi tố một phụ nữ ở Ninh Bình chặn đường phơi thóc khiến người đi xe máy tử vong

Pháp luật - 4 giờ trước

Một phụ nữ ở Ninh Bình dùng gạch đá, bê tông chặn đường để phơi thóc lúa khiến người đi xe máy tông vào và tử vong.

Nữ sinh xinh đẹp tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kỹ thuật, có 4 bài báo quốc tế

Nữ sinh xinh đẹp tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kỹ thuật, có 4 bài báo quốc tế

Giáo dục - 12 giờ trước

Không chỉ là thủ khoa đầu vào, nữ sinh Bùi Hạnh Nhung còn trở thành thủ khoa đầu ra ngành Công nghệ vật liệu của ĐH Phenikaa với tấm bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc.

Cuộc trốn chạy truy nã 10 năm của người đàn bà đất Cảng

Cuộc trốn chạy truy nã 10 năm của người đàn bà đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng hoàn cảnh gia đình khó khăn, Thanh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng đã di chuyển, sinh sống chủ yếu tại Hà Nội, Hải Phòng, làm thuê kiếm sống qua ngày trong suốt 10 năm...

Đã tìm ra thủ phạm gây loạt vụ trộm gương chiếu hậu ô tô ở TPHCM

Đã tìm ra thủ phạm gây loạt vụ trộm gương chiếu hậu ô tô ở TPHCM

Pháp luật - 13 giờ trước

Nhiều ô tô đậu trên đường ở TPHCM bị mất gương chiếu hậu. Công an địa phương nhanh chóng vào cuộc và đã bắt được thủ phạm.

Top