Đập thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn

| Xã hội

GiadinhNet - Các chuyên gia của Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước cho rằng đập thủy điện Sông Tranh 2 đảm bảo an toàn và ổn định theo thiết kế ở mực nước dâng bình thường 175 m với động đất có gia tốc nền là 150 cm/s2

Quang cảnh buổi họp báo

 

Theo kết quả đo đạc, từ tháng 10/2011 - 9/2012 đã xảy ra nhiều trận động đất lớn nhỏ khác nhau, và đêm 3/9 xảy ra trận động đất lớn nhất có cường độ 4,2 độ richter là trận động đất lớn nhất trong khu vực từ khi tích nước Sông Tranh 2 gây tâm lý hoang mang cho người dân.

Ngày 28/9, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước (HĐNTNN) các công trình xây dựng phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học - Công nghệ, UBND tỉnh Quảng Nam, Viện Vật lý địa cầu và các cơ quan liên quan đã tổ chức cuộc họp báo cung cấp thông tin về kết quả xử lý thấm, kiểm tra đánh giá an toàn, ổn định đập và kết quả khảo sát động đất khu vực thủy điện Sông Tranh 2.
 
Theo báo cáo của HĐNTNN, sau khi xảy ra hiện tượng thấm nước qua đập thủy điện Sông Tranh 2, chủ đầu tư đã khảo sát, đánh giá và lập phương án xử lý thấm. Đã xác định nguyên nhân chủ yếu do thấm nước qua khe nhiệt. 

Công tác xử lý thấm bắt đầu từ tháng 6/2012. Nhà thầu Viện Thiết kế Hoa Đông (Trung Quốc) đã xử lý thấm 10 khe nhiệt có lưu lượng thấm lớn; Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (Bộ Xây dựng) xử lý thấm 20 khe có lưu lượng thấm nhỏ, phần trên mặt nước.
 

  Đại diện EVN, ông Nguyễn Văn Được, cho biết: Chỉ “hỗ trợ” chứ không đền bù thiệt hại hư hỏng nhà tái định cư và công trình công cộng

 
GS.TSKH Nguyễn Văn Liên – Phó Chủ tịch HĐNTNN - cho biết, đến ngày 24/8/2012, công tác xử lý thấm đã kết thúc. Đối với 10 khe nhiệt thấm lớn, tổng lưu lượng thấm trước khi xử lý đo được là 62,2 l/s; sau khi xử lý lưu lượng thấm chỉ còn 0,02 l/s (giảm 99,9%). Với 20 khe nhiệt còn lại lưu lượng thấm là nhỏ (0,015 l/s). Riêng đối với nền đập, lưu lượng thấm đo được trước khi xử lý là 4,2 l/s và sau xử lý là 3,19 l/s (giảm 24%).
 

Liên quan đến thông tin bản báo cáo đánh giá tác động môi trường đã “copy” của ông Lê Trần Chấn, Ông Nguyễn Tài Sơn – TGĐ Công ty CP tư vấn xây dựng điện 1 – đơn vị tư vấn thiết kế cho rằng ông này không tham gia vào bản báo cáo này mà chỉ là trích dẫn lại ý kiến của ông đưa vào bản báo cáo.

“Sau khi xử lý thấm ở mực nước hồ 144 m, tổng lưu lượng thấm còn 3,23 l/s, trong đó bao gồm cả lưu lượng thấm qua nền là 3,19 l/s, giảm 89,4% so với tổng lưu lượng thấm nước. Như vậy, kết quả xử lý chống thấm đạt hiệu quả đặt ra tại phương án xử lý thấm đã được phê duyệt” - Ông Liên cho biết.

Đánh giá về sự an toàn, ổn định của đập thủy điện Sông Tranh 2, HĐNTNN công bố kết quả: Chất lượng bê tông thường và bê tông đầm lăn của đập đã được thi công đạt yêu cầu thiết kế, đập đã tích nước theo 2 giai đoạn để kiểm tra trạng thái ứng suất, biến dạng và kiểm tra thấm qua đập.

“Tuy nhiên, HĐNTNN cũng cho rằng chất lượng thi công xây dựng các khe nhiệt chưa được đảm bảo, chưa tổ chức kiểm tra, nghiệm thu chặt chẽ, một số thiết bị hư hỏng lắp đặt chưa được khắc phục. Việc này ngoài trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng còn có trách nhiệm của tổ chức giám sát” - Báo cáo của HĐNTNN nêu rõ.
 

Người dân Bắc Trà My, Quảng Nam lo sợ động đất tiếp diễn nên làm nhà gỗ, lá để ở, không ở nhà xây.

Theo HĐNTNN, kết quả đánh giá an toàn, ổn định đập tại thời điểm hiện nay là chuyên gia đã xem xét đánh giá an toàn đập và thống nhất với các ý kiến kết luận của tư vấn độc lập AF-Colenco (Thụy Sĩ). Qua đó, các chuyên gia của HĐNTNN cho rằng đập thủy điện Sông Tranh 2 đảm bảo an toàn và ổn định theo thiết kế ở mực nước dâng bình thường 175 m với động đất có gia tốc nền là 150 cm/s2 và đập còn có thể chịu động đất có gia tốc nền là 220 cm/s2.

Qua kết quả khảo sát đánh giá của Viện Vật lý địa cầu về hoạt động của động đất ở khu vực Bắc Trà My, các chuyên gia đánh giá các trận động đất xảy ra trong thời gian gần đây là ở khu vực này là động đất kích thích liên quan đến việc tích nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2.

Về động đất tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, HĐNTNN cho biết, các vùng chấn động cực đại của các trận động đất lớn nhất đã xảy ra trong thời gian gần đây ở khu vực Bắc Trà My đều không vượt quá cấp 6 (theo thang MSK 64) và kéo dài theo hướng Tây Bắc – Đông Nam bao gồm cả khu vực thủy điện.

HĐNTNN cũng dự báo trong thời gian tới, tại khu vực Bắc Trà My và lân cận, động đất kích thích vẫn tiếp tục xảy ra, thậm chí có thể mạnh hơn nhưng khó có thể vượt quá giá trị động đất cực đại đã đánh giá là M=5,5 độ richter.

HĐNTNN cũng công bố kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về kết quả xử lý thấm, kiểm tra đánh giá an toàn, ổn định đập và kết quả khảo sát động đất khu vực thủy điện Sông Tranh 2. Theo đó, việc chống thấm qua đập giảm gần 90%, thấp hơn mức cho phép theo tiêu chuẩn thiết kế. Đập Thủy điện Sông Tranh 2 bảo đảm ổn định, an toàn, kể cả khi xảy ra động đất lớn hơn so với cấp động đất cực đại trong thiết kế. Động đất tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam thời gian qua là động đất kích thích, cấp động đất không vượt quá tiêu chuẩn thiết kế của đập Thủy điện Sông Tranh 2.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, các điều kiện thủy văn, địa chất kiến tạo có biến động phức tạp, xảy ra trong thời gian qua trên thế giới; hơn nữa đây là trường hợp phức tạp, xảy ra lần đầu tiên với tần suất cao, lại trong lúc mùa lũ đã tới, cho nên, để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, tính mạng, tài sản của người dân và an toàn công trình, nhất thiết không được chủ quan, lơ là. Vì vậy, chưa tích nước hồ chứa Thủy điện Sông Tranh 2 mà cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá một cách nghiêm túc tác động của lũ, động đất đến công trình.
 

Cứ mỗi trận động đất xảy ra, nhiều người dân bỏ chạy toán loạn ra ngoài, không dám ngồi trong nhà.

Trả lời câu hỏi khá khó của tất cả các phóng viên tham gia buổi họp báo là ai sẽ chịu trách nhiệm nếu có sự cố xấu nhất là vỡ đập Sông Tranh 2, GS.TSKH Nguyễn Văn Liên cho rằng đến thời điểm hiện nay, khả năng xấu nhất khó xảy ra nên các đơn vị liên quan không tính đến phương án này. 

Sau buổi họp báo, HĐNTNN sẽ cử ngay một lực lượng “khẩn cấp” cùng với các đơn vị liên quan đến thủy điện Sông Tranh 2 để giám sát chặt chẽ trong mùa mưa lũ sắp đến. Viện Vật lý địa cầu sẽ khẩn trương nghiên cứu một cách toàn diện hệ thống đứt gãy trong khu vực phát sinh ra động đất để đưa ra một báo cáo ảnh hưởng đến chất lượng công trình này như thế nào.

Thay mặt UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Phước Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết, thời gian tới chính quyền địa phương sẽ có những phương án tuyên truyền cho người dân trên địa bàn hiểu về động đất trên cơ sở khoa học đã đựơc các nhà khoa học giải thích. Ngoài ra, địa phương tiến hành ra soát những thiệt hại do động đất, sau đó có hướng hỗ trợ để người dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.
 
Ánh Dương
hoahue
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Đại công trường hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, Hà Nội) đang được hàng chục máy móc, công nhân thi công liên tục nhằm hoàn thành dự án chống úng ngập trọng điểm của Thủ đô. Với diện tích hơn 36ha và dung tích điều tiết gần 930.000m³, công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài khu vực phía Tây Hà Nội.

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Đời sống -

GĐXH - Mặc dù công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng (TTXD) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thế nhưng, trên địa bàn phường Phú Diễn hiện vẫn ngang nhiên tồn tại hàng loạt công trình vi phạm quy mô lớn, thách thức dư luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.