Đất đai, tham nhũng làm nóng nghị trường

| Xã hội

GiadinhNet - Ngày 17/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp. Ảnh: N.S.

Sáng 18/9, các ủy viên nghe Đoàn giám sát báo cáo về kết quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân với các quyết định hành chính về đất đai. Chiều 18/9, dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) lần đầu được đem ra phản biện.

Nhiều khiếu nại, tố cáo về đất đai

Theo báo cáo giám sát của Ủy ban Kinh tế, tính trong giai đoạn từ năm 2003 đến 2010, riêng vấn đề về đất đai đã chiếm gần 70% số đơn thư khiếu nại, tố cáo (tập trung vào các quyết định hành chính về thu hồi đất, hỗ trợ, tái định cư). Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Văn Giàu cho biết việc khiếu nại, tố cáo của công dân là có cơ sở, việc ra quyết định hành chính về đất đai của các cấp chính quyền còn nhiều thiếu sót, nguyên nhân là do sự bất cập của hệ thống chính sách, pháp luật về đất đai ở nhiều mặt như văn bản luật thay đổi nhiều, không sát thực tế. Tiếp đó là chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá đất có sự chênh lệch lớn giữa giá nhà nước bồi thường và giá do nhà đầu tư thỏa thuận với dân…

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng ý với nội dung báo cáo này, song cũng đề nghị cần làm rõ đối tượng, chủ thể giám sát. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị nêu rõ tình hình khiếu nại của công dân. Với 48% lượng văn bản hành chính ở lĩnh vực đất đai ban hành sai, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu phải chỉ rõ sai cái gì, phải sửa chỗ nào nếu cần sửa, yêu cầu Chính phủ, các bộ ngành liên quan, các cấp làm rõ vấn đề ai ra quyết định sai phải bị xử lý, sai sót với người dân thì phải bồi thường.

Kê khai tài sản còn hình thức
 

Theo thông báo của Văn phòng Quốc hội, chương trình phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong các ngày từ 24- 26/9 sẽ không diễn ra như dự kiến và được bố trí thảo luận tại phiên họp thứ 12 diễn ra trong tháng 10 tới.

Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) trình trước Ủy ban Thường vụ  Quốc hội chiều 18/9 cũng nhận được nhiều ý kiến. Tuy nhiên, nhiều nội dung trong dự luật này còn tương đối “phức tạp”, được Ủy ban Tư pháp cho rằng phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, quy định cụ thể, rõ ràng hơn nhằm xử lý các bất cập hiện tại. Theo Ủy ban Tư pháp, báo cáo sơ kết 5 năm thi hành Luật Phòng chống tham nhũng của Chính phủ cũng như kết quả giám sát, khảo sát cho thấy, việc kê khai, minh bạch tài sản cán bộ thực tế nhìn chung còn hình thức, hiệu quả của việc phòng ngừa, ngăn chặn và phát hiện tham nhũng rất thấp.

Báo cáo thẩm tra nêu rõ, một trong những nguyên nhân cơ bản của việc kê khai tài sản, thu nhập còn hình thức, chưa hiệu quả là do các cơ quan nhà nước chưa có khả năng và biện pháp kiểm soát được tài sản, thu nhập của mọi công dân, bao gồm cả cán bộ nhà nước. Tuy nhiên, với điều kiện thực tế hiện nay, Ủy ban Tư pháp vẫn nghiêng về quan điểm chỉ công khai bản kê khai tài sản của cán bộ tại nơi công tác.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho biết, việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị để xảy ra tham nhũng vẫn còn gặp lúng túng, ở một số nơi chưa thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là trong Luật chưa quy định rõ căn cứ, cơ sở xác định trách nhiệm. Cũng theo ông Hiện, việc bao che, che giấu hành vi tham nhũng rất khó tránh khỏi, bởi Luật đã có quy định “người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được xem xét miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm pháp lý… nếu đã thực hiện các biện pháp cần thiết, ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng; xử lý nghiêm minh, báo cáo kịp thời với cơ quan có thẩm quyền về hành vi tham nhũng”.
 
Việt Nguyễn
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Thời sự -

GĐXH - Trúng thầu gần 200 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá 0%, nhưng Liên danh Đô thị Việt Úc – Thương mại 68 lại để lại một "chiếc bẫy" cống ngập nước cướp đi sinh mạng nam sinh 16 tuổi. Hiện trường đau lòng tại Đông Ngạc chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho những cam kết an toàn chỉ tồn tại trên giấy tờ nghiệm thu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Thời sự -

GĐXH - UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong do ngã xuống hố ga thoát nước. Trong đó, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan, đồng thời ghi nhận nguyện vọng của gia đình nạn nhân trong quá trình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.