Dạy thêm, học thêm: Cấm cho có!

| Xã hội

GiadinhNet - Từ đầu năm học này, Bộ GD&ĐT đã ra các văn bản nhằm siết chặt tình trạng dạy thêm, học thêm… nhưng phụ huynh cho biết, các lớp học thêm vẫn được mở ra dưới nhiều cách thức.

Các khoản thu có cả tiền học thêm.

Cấm vẫn dạy

Chiều Chủ nhật (23/9), N.V.A - học sinh Trường tiểu học MT (huyện Từ Liêm, Hà Nội) - vừa ngáp ngủ vừa vơ vội mấy cuốn vở nhét vào ba lô để đến lớp học thêm. Lớp do cô giáo V.A mở tại nhà riêng. Phòng học thêm được tận dụng từ phòng khách của gia đình với 3 chiếc bàn cũ. Chiếc quạt tường quay vù vù nhưng vẫn không đủ mát cho 6 học sinh. Mỗi buổi, các cháu học 2 giờ đồng hồ với 2 môn Toán và Tiếng Việt. V.A cho biết, ở lớp học thêm cô ra bài tập khó hơn nhưng không “ghê” như ở trường. Ở lớp, bạn nào không đi học thêm thì không làm bài khó được. Ngoài ra, ngày thứ Bảy, V.A và các bạn còn phải tất bật học thêm ở câu lạc bộ thứ 7 của trường, cũng với 2 môn Toán và Tiếng Việt.

Anh Lê Văn Phong, phụ huynh học sinh L.T.K (cũng Trường tiểu học MT) cho biết: “Tôi thấy các cháu ngồi nắn nót viết đơn xin học thêm theo mẫu của cô giáo cho mà nẫu ruột”. Anh Phong phản ánh thêm, cô giáo không dám dạy ở nhà riêng mà thuê địa điểm ở ngoài để dạy.

Theo một phụ huynh có con học lớp 4, Trường tiểu học TT (quận Đống Đa, Hà Nội), con anh học ngày 2 buổi ở trường. Tan học buổi chiều, cháu chỉ kịp ăn cây xúc xích hoặc xiên thịt nướng rồi lại đến nhà cô giáo học thêm. Mỗi tuần cháu học 2 buổi như thế, với giá 80.000 đồng/học sinh/ buổi. Cả lớp 60 cháu đều theo học tại nhà cô. Đông học sinh quá nên cô tách ra làm 2 lớp. Ai học lớp cơ bản có giá rẻ hơn, nhưng học lớp nâng cao thì có giá 90.000 đồng/học sinh/buổi/ tuần.

Chị Nguyễn Thu Thủy, phụ huynh học sinh một trường bán công tại quận 3 (TPHCM) cho biết, bình thường con chị đi học cả ngày ở trường nhưng tối về phải làm rất nhiều bài tập. “Nghe nói việc dạy thêm đã bị cấm nhưng tôi thấy cô giáo vẫn dạy thêm các cháu ở nhà vào thứ Sáu và thứ Bảy với 2 môn tiếng Anh và Toán”, chị Thủy nói.

Học thêm tự nguyện

Mẹ cháu L.T.G (Trường tiểu học CL, Hà  Nội) cho biết, vừa mới khai giảng được mấy hôm, con gái chị mang vở về nhà cho mẹ xem thì thấy cô giáo viết một đoạn ngắn bằng bút chì phía sau, trong đó cho biết cô sẽ dạy thêm ở nhà. Gia đình cho con đi học thêm, bắt đầu từ chiều thứ Bảy (22/9) có mặt tại nhà cô, nhớ mang theo vở bài tập, sách… Chị rất ngạc nhiên vì mới vào năm học được vài ba tuần, đã biết lực học của các cháu thế nào đâu mà đã học thêm?

Theo chị, đáng ra phải học một thời gian, nếu cháu nào kém quá thì mới phụ đạo. Kiểu ép “tình nguyện” học như thế này, cha mẹ nào dám thoái thác? Vả lại việc dạy thêm, học thêm cũng như lạm thu ở nhà trường đã nhắc đến rất nhiều lâu nay nhưng tại sao Bộ GD&ĐT chưa thực sự có giải pháp cụ thể? Nếu phát hiện ra lớp dạy thêm dưới bất kì hình thức nào, Bộ GD&ĐT thanh tra và cho nghỉ việc, chắc chắn chẳng ai dám ép học sinh đi học thêm như hiện nay. 

Còn theo anh Phong, một số học sinh ở lớp con anh “tố” cô giáo rất phân biệt đối xử với bạn có học thêm và không học thêm. Bạn nào học thêm thì được làm những bài tập khó hơn nên khi lên lớp rất tự tin. Các bạn chưa đăng kí học thêm không giải được bài tập trên lớp, hỏi cô giáo, cô bảo “Hỏi những bạn đi học thêm ấy”. Anh Phong bức xúc: “Đấy là một kiểu “ném đá giấu tay” buộc học sinh phải đi học thêm. Cách làm này phản giáo dục và không công bằng với các cháu. Tôi không hiểu các cháu đã học 2 buổi/ngày, giáo viên còn “đẻ” ra việc viết đơn tự nguyện để yêu cầu học thêm tại nhà riêng. Cũng với 2 môn như thế, các cháu còn phải học thêm ở trường với cái danh “Câu lạc bộ thứ 7”, số tiền là 150.000 đồng/2 môn/tháng. Ngoài ra, nhà trường còn thu tiền hội cha mẹ học sinh 400.000 đồng/cháu. Số tiền quá nhiều mà phụ huynh không biết thu chi ra sao...”.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT về việc dạy thêm và học thêm, có hiệu lực từ 1/7/2012, các cá nhân, đơn vị muốn dạy thêm học thêm phải tuân thủ:

- Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm. Không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa.

-  Đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm. Không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm. Tổ chức, cá nhân  tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải chịu trách nhiệm về các nội dung đăng ký và xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

- Các trường hợp không được dạy thêm, gồm: Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy 2 buổi/ngày. Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống…

Hạnh Nguyên

baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Thời sự -

GĐXH - Trúng thầu gần 200 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá 0%, nhưng Liên danh Đô thị Việt Úc – Thương mại 68 lại để lại một "chiếc bẫy" cống ngập nước cướp đi sinh mạng nam sinh 16 tuổi. Hiện trường đau lòng tại Đông Ngạc chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho những cam kết an toàn chỉ tồn tại trên giấy tờ nghiệm thu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Thời sự -

GĐXH - UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong do ngã xuống hố ga thoát nước. Trong đó, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan, đồng thời ghi nhận nguyện vọng của gia đình nạn nhân trong quá trình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.