Để “hươu chạy đúng đường”
GiadinhNet - Nhiều đại biểu tại hội nghị cho rằng, dù có "nhốt hươu" thì "hươu" vẫn chạy bất luận phía trước là điều gì.
Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Mai (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) cho rằng, hiện còn nhiều hạn chế về giáo dục giới tính trong nhà trường do tâm lý ngại ngùng của cả giáo viên và học sinh. Bài dạy của giáo viên phải tuân theo một chương trình chặt chẽ về thời lượng và nội dung, trong khi đó thực tế chương trình giảng dạy ở trường học phải tích hợp rất nhiều vấn đề xã hội nên khía cạnh tình dục, sức khỏe sinh sản ít được chú trọng.
Nghiên cứu về sức khỏe gia đình Việt Nam (2009-2010) do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội thực hiện cho thấy, trong số hơn 5.000 người từ 18 đến 65 tuổi được hỏi, tỷ lệ quan hệ tình dục trước hôn nhân là gần 23%, trong đó nam giới hơn 33%, ở nữ giới là gần 14%. Tuổi quan hệ tình dục lần đầu sớm nhất là 12. Hơn một nửa số người tham gia nghiên cứu chia sẻ không biết gì về tình dục khi ở độ tuổi 14. Trong khi đó, tỷ lệ nạo phá thai lại rất cao, lên đến gần 20% số nữ giới được hỏi. Đặc biệt, khoảng 13% phụ nữ chưa kết hôn từng có thai.
Nhiều đại biểu tại hội nghị cho rằng, dù có "nhốt hươu" thì "hươu" vẫn chạy bất luận phía trước là điều gì. Vì vậy, theo một số chuyên gia, nên đưa giáo dục giới tính vào nhà trường nhưng trước mắt không nhất thiết phải tổ chức thành môn học chính mà tích hợp với những môn học khác như sinh học, giáo dục công dân. Ông Lưu Hồng Minh, giảng viên Khoa Xã hội học (Học viện Báo chí tuyên truyền) cho rằng nên lồng ghép giáo dục giới tính vào môn học cụ thể nhưng giáo viên phải có những nghiên cứu, thu thập thông tin từ các sinh viên để có bài giảng hiệu quả.
Theo TS Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội, kiến thức về tình dục không chỉ cần cho giới trẻ mà cần cho cả người lớn và người già. Không chỉ trẻ con mà cả cha mẹ, ông bà cũng phải học. Vì vậy, tình dục không chỉ được dạy ở nhà trường mà phải được dạy ở cả gia đình, cộng đồng và xã hội. “Chúng ta không thể “nhốt hươu” mãi được nữa, không thể bỏ mặc cho “hươu chạy” để rồi đuổi theo kêu cứu. Ngược lại, cần phải chỉ cho “hươu” chạy đúng đường, để xóa mù về tình dục”, bà Hồng nói.
Hội nghị quốc gia về sức khỏe tình dục lần này do Viện Nghiên cứu phát triển xã hội và Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số phối hợp tổ chức. Đây là lần thứ hai một hội nghị có chủ đề chuyên về tình dục quy mô quốc gia được tổ chức, với các phiên thảo luận về giáo dục tình dục trong nhà trường; giáo dục tình dục ở gia đình và cộng đồng; vai trò của truyền thông trong giáo dục tình dục; sử dụng công nghệ thông tin trong giáo dục tình dục...