Với khuôn mặt rạng rỡ sau khi ra khỏi phòng thi, thí sinh Nguyễn Thị Hương (Hà Nội), thi vào Đại học Y tế công cộng cho biết, đề thi môn Sinh năm nay khá dễ thở. Các câu hỏi chủ yếu trong chương trình lớp 12, phù hợp với năng lực học sinh và không đánh đố. Tuy nhiên, có một số câu tính toán (chiếm khoảng 30%) khá “hóc”, em để đến cuối buổi mới “xử lý” được.
Theo thí sinh Nguyễn Văn Hậu (Thanh Hóa), khoảng 30% đề Sinh là câu hỏi khó, để phân loại thí sinh. Theo đó, em chỉ làm được khoảng 50%. Tuy nhiên, theo em giải thích, đấy là do em chỉ thi khối B để dự phòng. Còn bài thi khối A, em đã làm khá tốt nên không dành thời gian học nhiều môn Sinh.
|
|
|
Một giám thị bóc vỏ chai nước để kiểm tra xem có phao thi hay không
tại điểm thi ĐH Luật Hà Nội. Ảnh: Trọng Tài |
Cũng thi khối B để “dự phòng”, Trần Hải Nam ( Quảng Ninh) cho biết, đề thi năm nay bình thường. Các câu hỏi phù hợp năng lực học sinh và không đánh đố. Nhưng để đạt điểm cao, thí sinh đó phải “ghi điểm” được ở 30% câu hỏi cuối vì đây chính là câu hỏi phân loại thí sinh.
Tại điểm thi Đại học học Y Thái Bình, nhiều thí sinh được hỏi đều cho biết mình làm bài tốt, đề thi dàn đều trong khung chương trình phổ thông. Em Đinh Ngọc Ánh, quê ở huyện Gia Viễn (Ninh Bình), dự thi vào ngành Đa khoa không giấu được niềm vui nói: “Em làm được 90%, một số câu hỏi hay nhưng là hình thức “đánh đố”. Nếu bạn nào kiến thức không chắc thì khó chọn được đáp án đúng”.
Em Hoàng Thị Dung (Hà Giang), thi vào ngành Đa khoa, Đại học Y Thái Bình cùng chung niềm vui: “Đề thi năm nay phù hợp với chúng em, em chỉ sai 5 câu do còn phân vân giữa các đáp án, em hi vọng môn toán chiều nay không quá khó”.
|
|
|
Một số thí sinh thi đầu tiên thi vào ĐH Y Thái Bình ra khỏi phòng thi.
Ảnh: Tất Đạt |
Thí sinh Trịnh Thị Đào, quê ở Hải Dương, dự thi vào Học viện Báo chí tại điểm thi trường Tiểu học Dịch Vọng B (Cầu Giấy, Hà Nội) dù chưa hết giờ làm bài nhưng đã ra khỏi phòng thi từ khá sớm.
Thí sinh này cho biết cảm nhận: "Đề thi Văn khối D năm nay lạ và mới, đề thi có nhiều phần khó hơn phần dễ. Phần thi riêng (thí sinh lựa chọn một trong hai câu hỏi), em chọn câu hỏi cảm nhận về bài thơ Đàn Ghi-ta của Lorca của nhà thơ Thanh Thảo. Đây là một bài thơ khó cảm nhận, các cô giáo cũng rất lưu ý chúng em trong quá trình học, năm nay đề thi lại rơi trúng vào bài này nên nhiều bạn bị lúng túng.
Ở phần thi riêng, dành cho chương trình nâng cao nêu "Cảm nhận về chi tiết “bát cháo hành" mà nhân vật Thị Nở mang cho Chí Phèo trong tác phẩm Chí Phèo và “ấm nước đầy và nước hãy còn ấm" mà nhân vật Từ dành cho Hộ trong tác phẩm Đời thừa của Nam Cao", buộc phải viết dài và mất khá nhiều thời gian".
Thí sinh này cho biết, vì đề thi khá “khoai” nên có tới 10/25 thí sinh trong phòng thi của bạn không làm được bài và xin ra sớm.
|
|
|
Đề thi Văn khối D năm nay. |
Cùng chung nhận xét đề Văn khối D khó, thí sinh Nguyễn Thị Lan, thi vào trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia cho biết: Cách đặt vấn đề của đề thi Văn khối D khiến nhiều thí sinh lúng túng vì sự mới lạ, ví dụ trong câu I (2 điểm) của đề thi chung hỏi về tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân, câu hỏi được đưa ra là: Chi tiết nhân vật Tràng nhặt được vợ đã khiến những ai ngạc nhiên? Sự ngạc nhiên của các nhân vật đó có ý nghĩa như thế nào về nội dung và nghệ thuật?
|
|
|
|
|
Đề thi Văn khối C Đại học 2010. |
Tại trường Đại học Mỹ thuật, nhiều thí sinh đánh giá đề Văn năm nay khó hơn năm ngoái. Có phòng thi tại trường này chỉ còn 20 thí sinh vì 13 thí sinh khác không đến làm thủ tục.
Mỹ Hà - Quốc Hưng - Tất Đạt