Đề xuất 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào giá điện: Cần phân định nguyên nhân, tránh gây 'sốc' túi tiền người dân
GĐXH - Đề xuất 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện của EVN đang nhận được sự quan tâm của người dân và có nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt trong bối cảnh hóa đơn điện của người dân vừa tăng mạnh sau lần điều chỉnh giá gần nhất vào tháng 5/2025 (mức tăng 4,8%).
Để làm rõ vấn đề này hơn, Phóng viên Ban Chuyên trang Gia đình và Xã hội, thuộc Báo Sức khỏe và Đời sống đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam, Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính).
Khoản lỗ 44.792 tỷ đồng: Cần phân định rõ nguyên nhân
Thưa ông, hiện nay, EVN đang đề xuất cho phép tính khoản lỗ lũy kế 44.792 tỷ đồng vào giá bán lẻ điện bình quân. Vấn đề này đang gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận, ông nhận định thế nào về đề xuất này?
Ông Nguyễn Tiến Thỏa: Trước hết chúng ta cần bình tĩnh xem xét, làm rõ cái gọi là "khoản lỗ" này là gì và nguyên nhân từ đâu đến? Nếu không làm rõ thì dư luận phản ứng là đương nhiên.
Nếu là khoản lỗ trong sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường do chủ quan của ngành điện làm ăn yếu kém, quản lý không hiệu quả thì không bàn, doanh nghiệp tự gánh vác theo hướng "Lời ăn, lỗ chịu" và dứt khoát không được phân bổ vào giá điện.
Tuy nhiên, điện lại là hàng hóa do Nhà nước định giá, giá không phải do doanh nghiệp tự chủ.

Ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam, Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) trả lời phỏng vấn Phóng viên Ban Chuyên trang Gia đình và Xã hội.
Một số năm qua giá điện được quy định theo kiểu "đầu vào" thì thị trường, "đầu ra" thì phi thị trường, có nghĩa là giá điện được quy định luôn thấp hơn chi phí sản xuất, giá thành tính đúng, tính đủ hợp lý, hợp lệ (giá thành đã phản ánh đầy đủ biến động của các chi phí đầu vào) để phục vụ mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, giảm bớt áp lực tác động bất lợi đến sản xuất, đời sống nhân dân (Giá điện tăng có kiềm chế vì lợi ích toàn cục), đương nhiên sẽ gây ra dòng tiền âm không bảo toàn được vốn Nhà nước (tạm gọi là "lỗ"). Đây là lỗ do khách quan.
Vấn đề này theo tôi cần có biện pháp xử lý phù hợp; việc phân bổ các chi phí vốn của giá khi không được giá phản ánh đủ nay trả lại cho giá (trong điều kiện Nhà nước không bù giá, bù lỗ) cũng là một biện pháp cần được tính đến và cần được chia sẻ. Biện pháp này không trái với nguyên tắc định giá của Luật Điện lực và Luật Giá.
Tuy nhiên "khoản lỗ" ấy hợp lý là bao nhiêu phải trên cơ sở đã được xem xét loại trừ các yếu tố, các chi phí bất hợp lý, trong đó không được phép tính vào giá theo quy định của pháp luật.
Nếu thực sự áp khoản lỗ này vào chi phí tính điện, có lẽ, cuộc sống của không ít người dân sẽ khó thêm khó khi trong hơn 1 năm qua, giá điện đã tăng đến ít nhất 2 lần và gần đây nhất là tháng 5/2025. Giá điện tăng sẽ kéo theo hàng loạt giá hàng hóa tăng. Theo ông, có giải pháp khác khả dĩ hơn và đảm bảo ổn định cho đời sống người dân hơn?
Ông Nguyễn Tiến Thỏa: Tôi đồng tình với câu hỏi đặt ra và rất chia sẻ những khó khăn với người tiêu dùng điện.
Để giảm thiểu những khó khăn tôi nghĩ trước hết toàn ngành điện cùng phải chia sẻ theo hướng "đàm phán" xử lý hợp lý lại giá mua, bán điện (đầu vào lên lưới bán lẻ)… Nhà nước thì cần có chính sách mang tính ưu đãi đặc biệt trong trường hợp đặc biệt này về thuế, lãi suất, kể cả các quy định cho phép bù trừ lợi nhuận khi kinh doanh có lãi.
Đồng thời thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội (trong đó có việc hỗ trợ tiền điện cho người nghèo, người có thu nhập thấp).
Cần lộ trình xử lý phù hợp, thay vì 'dồn cục' gây sốc cho xã hội.
Ngoài chuyện tăng giá hay bù lỗ, EVN cần làm gì để tránh tái diễn tình trạng lỗ lớn trong tương lai?
Ông Nguyễn Tiến Thỏa: Một trong những giải pháp có tính cơ bản là Nhà nước phải quy định giá theo đúng các nguyên tắc định giá điện của Luật Điện lực.
Còn về phía ngành điện dứt khoát phải thực hiện các giải pháp quản trị hiện đại, tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý chi phí, hiệu quả đầu tư… và sớm "bước ra" thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Đề xuất 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện của EVN đang nhận được sự quan tâm của người dân và có nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt trong bối cảnh hóa đơn điện của người dân vừa tăng mạnh sau lần điều chỉnh giá gần nhất vào tháng 5/2025 (mức tăng 4,8%).
Có ý kiến cho rằng cần minh bạch và linh hoạt hơn cơ chế giá điện, gắn chặt giá điện với biến động thị trường. Ý kiến của ông về điểm này thế nào?
Ông Nguyễn Tiến Thỏa: Đúng như vậy! Công khai, minh bạch là "chìa khóa" tạo ra sự đồng thuận trong xã hội. Sự minh bạch đầu tiên là các quy định của pháp luật và sự tuân thủ pháp luật. Tiến tới là công khai kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh, hoạt động tài chính và các phương pháp tính toán giá, kết quả hạch toán chi phí và tính toán mức giá.
Cơ chế giá điện tốt nhất phải tiến tới là giá điện cạnh tranh gắn với thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. Cơ chế này giá điện sẽ phản ánh nhanh nhậy, kịp thời những biến động của các yếu tố chi phí đầu vào và chính cơ chế này sẽ tạo cơ hội cho người tiêu dùng được quyền lựa chọn đơn vị có giá bán điện hợp lý nhất, phục vụ tốt nhất…
Nếu được gửi một thông điệp ngắn gọn đến cơ quan quản lý trong quá trình xử lý bài toán lỗ của EVN, ông muốn nhấn mạnh điều gì nhất?
Ông Nguyễn Tiến Thỏa: Phải phân định và tách bạch rõ. Khoản lỗ nào do hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, khoản chi phí, giá thành nào không được pháp luật cho phép tính vào giá (lỗ do chủ quan) và khoản lỗ nào do Nhà nước tạm thời không cho phép giá điện tăng bù đắp hết các chi phí đã được tính đúng, tính đủ (lỗ do khách quan).
Trên cơ sở đó loại trừ và ngành điện tự chịu trách nhiệm và tự xử lý khoản lỗ do chủ quan. Khoản lỗ do khách quan nếu được Chính phủ xử lý thì có lộ trình phân bổ dần, tránh gây "sốc" về giá.
Trước đó, trong dự thảo tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2025/NĐ-CP về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương cho biết, EVN kiến nghị Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng cho phép tính toán khoản lỗ lũy kế 44.792 tỷ là một khoản chi phí được phép tính vào giá bán lẻ điện bình quân.
Bởi vì, do ảnh hưởng tình hình địa chính trị, chi phí mua điện tăng cao trong giai đoạn 2022-2023 khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, lỗ lũy kế khoảng 50.029 tỷ đồng.
Đến hết năm 2024, lỗ lũy kế của công ty mẹ EVN vẫn còn khoảng 44.792 tỷ đồng. Điều này làm giảm vốn đầu tư Nhà nước vào EVN và không bảo toàn vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
Theo Bộ Công thương, nếu không được tính toán để thu hồi trong giá điện thì sẽ không bù đắp kịp thời phần vốn đầu tư Nhà nước giảm trong giai đoạn trước. Do đó, Bộ Công thương đề xuất cho phép tính toán và phân bổ vào giá điện những khoản chi phí sản xuất, cung ứng điện chưa được bù đắp từ năm 2022 trở đi.
Người dùng điện lo lắng 'cuộc chiến' tiết kiệm giữa Thủ đô và giá hàng hóa tăng nếu 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện
Hà Nội: Tấp nập người dân mua vàng trước ngày vía Thần tài
Bảo vệ người tiêu dùng - 7 giờ trướcGĐXH - Mặc dù ngày mai (26/2/2026) mới chính thức là ngày vía Thần tài - dịp người dân Việt Nam truyền thống mua vàng cầu tài lộc, may mắn cho năm mới Bính Ngọ, nhưng từ hôm nay, mùng 9 tháng Giêng (25/2/2026), không khí mua sắm đã sôi động tại các điểm bán vàng lớn ở Hà Nội.
Lưu ý đặc biệt khi đi mua vàng ngày Vía Thần Tài, người mua tuyệt đối không mắc kẻo mất tiền, dính phạt
Bảo vệ người tiêu dùng - 11 giờ trướcGĐXH - Người mua vàng cần phải lưu ý đặc biệt những thông tin này trong ngày vía Thần Tài 2026.
Những lưu ý đặc biệt người dân bắt buộc phải nằm lòng khi mua vàng ngày vía Thần Tài
Bảo vệ người tiêu dùng - 12 giờ trướcGĐXH - Để tránh vi phạm và hạn chế rủi ro khi giao dịch mua vàng, kim loại quý dịp vía Thần Tài, người dân cần nắm rõ quy định giao dịch có giá trị từ 20 triệu đồng/ngày phải thanh toán qua ngân hàng (Nghị định 232/2025/NĐ-CP), thay vì tiền mặt như trước.
Ngày Vía Thần Tài có nên đi bán vàng không: Chuyên gia giàu kinh nghiệm đưa lời khuyên thấu tình đạt lý
Bảo vệ người tiêu dùng - 18 giờ trướcGĐXH - Ngày Vía Thần Tài, nhiều người có quan điểm đi mua vàng để may mắn. Tuy nhiên, liệu có nên bán vàng trong ngày vía Thần Tài không?
Hà Nội ấn định khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trướcGĐXH - Từ đầu tuần này, khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư trên địa bàn Hà Nội chính thức được áp dụng theo Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND do UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 13/2/2026.
Sau kỳ nghỉ Tết, ngành Công Thương đặt ra hàng loạt mục tiêu bình ổn thị trường, kiểm soát hàng hóa
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trướcGĐXH - Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, toàn ngành Công Thương bước vào guồng công việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, quán triệt phương châm "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay". Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, không để quãng nghỉ đầu năm làm gián đoạn tiến độ nhiệm vụ và hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường sôi động, hàng hóa dồi dào, sức mua chưa mạnh mẽ
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trướcGĐXH - Ngày Mùng 6 Tết, ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường cả nước cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Hầu hết cửa hàng tại chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã mở cửa hoạt động, nguồn cung hàng hóa phong phú.
Tiền mừng tuổi Tết Bính Ngọ 2026 từ bao nhiêu có thể gửi tiết kiệm?
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trướcGĐXH - Chỉ từ 100.000 đồng, khách hàng có thể mở sổ tiết kiệm trực tuyến tại ngân hàng, phù hợp để cha mẹ giúp con gửi tiết kiệm từ số tiền mừng tuổi dịp Tết.
Mùng 5 Tết Nguyên đán, thị trường chưa phát sinh 'điểm nóng' giá cả
Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trướcGĐXH - Bước sang Mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu tại Hà Nội và nhiều địa phương đã vận hành gần như bình thường, nguồn cung dồi dào, sức mua tăng trở lại nhưng mặt bằng giá vẫn ổn định, không xuất hiện hiện tượng “sốt” giá hay đứt gãy nguồn hàng.
Mùng 4 Tết Nguyên đán, nguồn hàng phủ kín thị trường, thực phẩm tươi sống tăng giá nhẹ
Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trướcGĐXH - Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã bắt đầu "vào guồng" trở lại. Nguồn cung được khơi thông mạnh hơn, hệ thống phân phối hiện đại đồng loạt mở cửa, trong khi sức mua duy trì ở mức vừa phải, giúp mặt bằng giá giữ ổn định, không ghi nhận hiện tượng tăng đột biến.
Mùng 5 Tết Nguyên đán, thị trường chưa phát sinh 'điểm nóng' giá cả
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Bước sang Mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu tại Hà Nội và nhiều địa phương đã vận hành gần như bình thường, nguồn cung dồi dào, sức mua tăng trở lại nhưng mặt bằng giá vẫn ổn định, không xuất hiện hiện tượng “sốt” giá hay đứt gãy nguồn hàng.

