Người dùng điện lo lắng 'cuộc chiến' tiết kiệm giữa Thủ đô và giá hàng hóa tăng nếu 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Ngay sau khi đề xuất đưa khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính điện, không ít người dân đã bày tỏ sự lo lắng những tác động không tích cực đối với đời sống người dân, giá hàng hóa…

Hàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệuHàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu

GĐXH - Đẹp mắt nhưng dễ gây nhầm lẫn, đó là thực trạng của loạt sản phẩm kem mang nhãn hiệu “Snow Baby” đang được bày bán tại các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn Hà Nội.

Trong dự thảo tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2025/NĐ-CP về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương cho biết, EVN kiến nghị Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng cho phép tính toán khoản lỗ lũy kế 44.792 tỷ là một khoản chi phí được phép tính vào giá bán lẻ điện bình quân.

Bởi vì, do ảnh hưởng tình hình địa chính trị, chi phí mua điện tăng cao trong giai đoạn 2022-2023 khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, lỗ lũy kế khoảng 50.029 tỷ đồng.

Đến hết năm 2024, lỗ lũy kế của công ty mẹ EVN vẫn còn khoảng 44.792 tỷ đồng. Điều này làm giảm vốn đầu tư Nhà nước vào EVN và không bảo toàn vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo Bộ Công thương, nếu không được tính toán để thu hồi trong giá điện thì sẽ không bù đắp kịp thời phần vốn đầu tư Nhà nước giảm trong giai đoạn trước. Do đó, Bộ Công thương đề xuất cho phép tính toán và phân bổ vào giá điện những khoản chi phí sản xuất, cung ứng điện chưa được bù đắp từ năm 2022 trở đi.

Ngay sau khi đề xuất được thông tin rộng rãi, người dùng điện đều bày tỏ sự không đồng tình với phương án xử lý nợ này.

Ông N.V.B (48 tuổi, ở phường Tương Mai, TP Hà Nội) cho biết, bản thân ông rất 'sốc' khi có đề xuất "gán" khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện. Bởi hơn 2 tháng qua, kể từ khi EVN điều chỉnh tăng 4.8% giá điện (2.204,7 đồng/kWh), gia đình ông đã "thắt lương buộc bụng" hơn trong chi tiêu.

Ông B lo lắng, nếu đề xuất này được thông qua, "cuộc chiến" tiết kiệm đối với gia đình ông chưa biết sẽ khốc liệt nhường nào.

Tương tự, bà Nông Thị Tương (65 tuổi, ở xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, cùng một khoảng thời gian mua đá hộc xây dựng nhưng gia đình bà đã phải chi 2 mức giá khác nhau. 

Cụ thể, tháng 6/2025, gia đình bà Tương nhập đá hộc với giá chỉ 155.000 đồng/khối, đến tháng 8/2025, giá đã tăng lên đến 180.000 đồng/khối. Giá này chưa có chi phí vận chuyển. 

Người dùng điện lo lắng 'cuộc chiến' tiết kiệm giữa Thủ đô và giá hàng hóa tăng nếu 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện- Ảnh 2.

Bà Nông Thị Tương (65 tuổi, ở xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, cùng một khoảng thời gian mua đá hộc xây dựng nhưng gia đình và đã phải chi 2 mức giá khác nhau, dẫn đến, chi phí tăng rất nhiều so với dự toán ban đầu. Ảnh: NVCC

Theo bà T: "Chỉ riêng phần vật liệu xây dựng, chi phí đã tăng rất nhiều so với dự toán ban đầu".

Tại Tuyên Quang, bà T - một tiểu thương kinh doanh vật liệu xây dựng cho biết, cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng của bà T đã đồng loạt tăng theo Doanh nghiệp tư nhân S.T (ở Tuyên Quang) phân phối. Cụ thể, giá bán lẻ đá hộc tăng từ 155.000 đồng/khối lên 180.000 đồng/khối. 

Các loại đá vật liệu xây dựng khác cũng tăng, như đá nghiền kích thước 1x2cm, 2x4 và 4x6 có giá sau tăng lần lượt là 250.000 đồng, 240.000 đồng và 220.000 đồng/khối.

Bởi vậy, ngay khi tiếp nhận đề xuất "áp" khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện, các ý kiến đều cho rằng việc người dân, doanh nghiệp phải "gánh" khoản lỗ của doanh nghiệp nhà nước là chưa hợp lý, nhất là trong bối cảnh đời sống còn nhiều khó khăn, thu nhập chưa tăng kịp với lạm phát. Thậm chí, nhiều gia đình lại vừa trải qua khủng hoảng mất/thay đổi việc làm.

Với họ, ngoài sự co kéo trong sinh hoạt còn phải đối mặt với nguy cơ giá hàng hóa, dịch vụ leo thang do chi phí đầu vào tăng theo giá điện.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024, doanh thu hợp nhất của EVN năm ngoái đạt 580.537 tỷ đồng, tăng gần 16% so với năm 2023. Trong đó, doanh thu từ bán điện trong năm vừa qua đạt hơn 572.936 tỷ đồng, chiếm hơn 98%.

EVN ghi nhận lãi sau thuế hơn 8.237 tỷ đồng, trong khi năm 2023 lỗ 26.772 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là hơn 7.222 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến cuối năm ngoái, EVN đang lỗ lũy kế hơn 38.688 tỷ đồng.

Trong năm vừa qua, EVN đã điều chỉnh tăng giá điện vào 11/10/2024 với mức tăng 4,8%. Lần tăng giá điện gần nhất của EVN là trong tháng 5 năm nay.

Khi đó, EVN thông báo giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 2.103,11 đồng lên 2.204,07 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT), tương đương tăng 4,8%.

Bộ Công Thương đề xuất giá điện bán lẻ sinh hoạt mớiBộ Công Thương đề xuất giá điện bán lẻ sinh hoạt mới

GĐXH - Bộ Công thương vừa có đề xuất cải tiến cơ cấu biểu giá điện bán lẻ sinh hoạt rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc.

Quy định mới nhất về giá điện sinh hoạt, cao nhất gần 4.000 đồng/kWhQuy định mới nhất về giá điện sinh hoạt, cao nhất gần 4.000 đồng/kWh

GĐXH - Theo Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt được rút ngắn từ 6 xuống còn 5 bậc, thấp nhất khoảng 1.984 đồng/kWh và cao nhất gần 4.000 đồng/kWh.

Đề xuất áp dụng giá điện hai thành phần, người tiêu dùng được lợi gì?Đề xuất áp dụng giá điện hai thành phần, người tiêu dùng được lợi gì?

GĐXH - Theo đề xuất của EVN, giá điện hai thành phần gồm phần giá mà người sử dụng điện phải trả cho công suất đăng ký sử dụng và phần phải trả cho lượng điện năng tiêu thụ.

Bảo Loan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệm

Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Những ngày giữa tháng 9, không gian 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi quy tụ hơn 100 thức quà là đặc sản nức tiếng vùng non nước Cao Bằng, mang đến trải nghiệm mua sắm nông sản sạch, an toàn cho người dân Thủ đô.

Tin vào quảng cáo và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ chỉ dựa trên giá cả, nhiều người tiền mất tật mang

Tin vào quảng cáo và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ chỉ dựa trên giá cả, nhiều người tiền mất tật mang

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Hiện nay, làm đẹp ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người, từ chăm sóc da, giảm béo, trẻ hóa đến phẫu thuật tạo hình... Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của thị trường thẩm mỹ cũng kéo theo một thực tế đáng lo ngại: Không ít người đưa ra quyết định dựa chủ yếu vào quảng cáo, giá thành hoặc những cam kết về hiệu quả nhanh chóng, thay vì tìm hiểu kỹ về phương pháp, người thực hiện và mức độ an toàn.

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.