Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soát
GĐXH - Theo đại diện Bến xe Mỹ Đình, trong các ngày cao điểm tới đây, lượng khách trong các ngày cao điểm chiều đi từ Bến xe Mỹ Đình khoảng 22.000 lượt/ngày, chiều về khoảng 12.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường, dự kiến 950 lượt xe/ngày.
Ngày 21/8, trao đổi với phóng viên, ông Trần Ngọc Hòa – Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, dịp Quốc khánh 2/9 có 04 ngày nghỉ liên tục, từ Thứ Bảy ngày 30/8 đến hết ngày 02/9.
Dịp nghỉ Lễ năm nay cũng là Kỷ niệm 80 năm Quốc khách nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và diễn ra lễ duyệt binh, diễu hành quy mô lớn trong sáng ngày 02/9 tại Hà Nội.
Theo ông Hòa, đây là sự kiện dự kiến thu hút lượng lớn nhân dân và du khách từ các tỉnh phía Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc về thủ đô Hà Nội xem lễ duyệt binh, diễu hành và thăm quan các địa điểm du lịch.

Theo đại diện Bến xe Mỹ Đình, trong các ngày cao điểm tới đây, lượng khách trong các ngày cao điểm chiều đi từ Bến xe Mỹ Đình khoảng 22.000 lượt/ngày, chiều về khoảng 12.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường, dự kiến 950 lượt xe/ngày. Ảnh: BẢO LOAN
Ông Hòa cho biết, dự báo lưu lượng khách qua bến trong kỳ nghỉ lễ sẽ tăng cao từ chiều ngày 28/8 đến hết ngày 30/8 trên cả hai chiều đi và đến.
Trong đó, lượng khách tăng cao vào ngày 01-02/9 và sẽ giảm dần vào các ngày 03-04/9.
Trong các ngày cao điểm, lượng khách trong các ngày cao điểm chiều đi từ Bến xe Mỹ Đình khoảng 22.000 lượt/ngày, chiều về khoảng 12.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường.
Dự kiến sẽ có 950 lượt xe ra vào bến trong một ngày và các xe chủ yếu đi-đến tỉnh Phú Thọ (tuyến Hòa Bình), tỉnh Tuyên Quang (tuyến Hà Giang), tỉnh Lào Cai (tuyến Yên Bái, tuyển Lào Cai); tuyến Điện Biên, tuyến Sơn La, tuyển Lai Châu, tuyến Quảng Ninh, tuyển Cao Bằng...
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân dịp này, đại diện lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình cho biết, trên cơ sở dự báo lưu lượng hành khách nói trên, Bến xe Mỹ Đình lên kế hoạch tăng cường 530 xe trong toàn kỳ nghỉ lễ.

Theo đại diện Bến xe Mỹ Đình, trong những ngày tới đây, các xe chủ yếu đi-đến tỉnh Phú Thọ (tuyến Hòa Bình), tỉnh Tuyên Quang (tuyến Hà Giang), tỉnh Lào Cai (tuyến Yên Bái, tuyển Lào Cai); tuyến Điện Biên, tuyến Sơn La, tuyển Lai Châu, tuyến Quảng Ninh, tuyển Cao Bằng... Ảnh: BẢO LOAN
Ngoài ra, xe tăng cường của các đợn vị vận tải sẽ được huy động để bổ sung khi cần thiết, đối với các tuyến có lượng khách tăng quá cao sẽ huy động xe từ tuyển khác sang.
Trong trường hợp lượng xe của các đơn vị vận tải vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của hành khách, Bến xe sẽ bố trí phương án huy động xe dự phòng đã được Công ty thuê từ trước để tăng cường trên tuyển phục vụ hành khách. Số lượng xe tăng cường sẽ được phân bổ theo ngày, theo tuyến tùy thuộc vào sự gia tăng của lượng hành khách.
Ngoài ra, Bến xe sẽ phối hợp với Công an Thành phố, Công an phường Từ Liêm, Đội CSGT số 6 để kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, xử lý bến cóc, xe dù, chống tình trạng xe chạy vòng vo; xử lý nạn cò mồi, đảm bảo an ninh khu vực bến nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, an toàn giao thông tại bến xe.

Dự báo lưu lượng khách qua bến trong kỳ nghỉ lễ sẽ tăng cao từ chiều ngày 28/8 đến hết ngày 30/8 trên cả hai chiều đi và đến. Ảnh: BẢO LOAN
Để hỗ trợ người dân đi lại thuận lợi hơn trong dịp cao điểm các sự kiện lớn, tuyến metro 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội cũng sẽ hoạt động đến 12h đêm.
Như vậy, các tuyến metro này sẽ kéo dài hơn 2 giờ so với lịch chạy tàu hằng ngày. Người dân hôm nay (21/8) đi xem tổng hợp luyện lần thứ nhất cũng cần lưu ý tới thông tin này nếu chọn di chuyển bằng metro.
Theo kế hoạch, hôm nay và các ngày 24/8, 27/8, 29/8 và ngày 1/9, tàu sẽ chạy từ 5h30 đến 24h.
Trong ngày Quốc khánh 2/9, các tuyến metro hoạt động liên tục từ 00h đến 22h. Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội cũng lưu ý, tàu sẽ tạm ngừng hoạt động từ 3h10 đến 4h30 để phục vụ công tác kỹ thuật.
Cùng với đó, công ty khuyến cáo hành khách chủ động sắp xếp hành trình, theo dõi thông tin trên các kênh truyền thông chính thức và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên phục vụ để có chuyến đi an toàn, thuận tiện.
Hà Nội: Tấp nập người dân mua vàng trước ngày vía Thần tài
Bảo vệ người tiêu dùng - 11 giờ trướcGĐXH - Mặc dù ngày mai (26/2/2026) mới chính thức là ngày vía Thần tài - dịp người dân Việt Nam truyền thống mua vàng cầu tài lộc, may mắn cho năm mới Bính Ngọ, nhưng từ hôm nay, mùng 9 tháng Giêng (25/2/2026), không khí mua sắm đã sôi động tại các điểm bán vàng lớn ở Hà Nội.
Lưu ý đặc biệt khi đi mua vàng ngày Vía Thần Tài, người mua tuyệt đối không mắc kẻo mất tiền, dính phạt
Bảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trướcGĐXH - Người mua vàng cần phải lưu ý đặc biệt những thông tin này trong ngày vía Thần Tài 2026.
Những lưu ý đặc biệt người dân bắt buộc phải nằm lòng khi mua vàng ngày vía Thần Tài
Bảo vệ người tiêu dùng - 16 giờ trướcGĐXH - Để tránh vi phạm và hạn chế rủi ro khi giao dịch mua vàng, kim loại quý dịp vía Thần Tài, người dân cần nắm rõ quy định giao dịch có giá trị từ 20 triệu đồng/ngày phải thanh toán qua ngân hàng (Nghị định 232/2025/NĐ-CP), thay vì tiền mặt như trước.
Ngày Vía Thần Tài có nên đi bán vàng không: Chuyên gia giàu kinh nghiệm đưa lời khuyên thấu tình đạt lý
Bảo vệ người tiêu dùng - 22 giờ trướcGĐXH - Ngày Vía Thần Tài, nhiều người có quan điểm đi mua vàng để may mắn. Tuy nhiên, liệu có nên bán vàng trong ngày vía Thần Tài không?
Hà Nội ấn định khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trướcGĐXH - Từ đầu tuần này, khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư trên địa bàn Hà Nội chính thức được áp dụng theo Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND do UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 13/2/2026.
Sau kỳ nghỉ Tết, ngành Công Thương đặt ra hàng loạt mục tiêu bình ổn thị trường, kiểm soát hàng hóa
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trướcGĐXH - Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, toàn ngành Công Thương bước vào guồng công việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, quán triệt phương châm "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay". Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, không để quãng nghỉ đầu năm làm gián đoạn tiến độ nhiệm vụ và hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường sôi động, hàng hóa dồi dào, sức mua chưa mạnh mẽ
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trướcGĐXH - Ngày Mùng 6 Tết, ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường cả nước cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Hầu hết cửa hàng tại chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã mở cửa hoạt động, nguồn cung hàng hóa phong phú.
Tiền mừng tuổi Tết Bính Ngọ 2026 từ bao nhiêu có thể gửi tiết kiệm?
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trướcGĐXH - Chỉ từ 100.000 đồng, khách hàng có thể mở sổ tiết kiệm trực tuyến tại ngân hàng, phù hợp để cha mẹ giúp con gửi tiết kiệm từ số tiền mừng tuổi dịp Tết.
Mùng 5 Tết Nguyên đán, thị trường chưa phát sinh 'điểm nóng' giá cả
Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trướcGĐXH - Bước sang Mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu tại Hà Nội và nhiều địa phương đã vận hành gần như bình thường, nguồn cung dồi dào, sức mua tăng trở lại nhưng mặt bằng giá vẫn ổn định, không xuất hiện hiện tượng “sốt” giá hay đứt gãy nguồn hàng.
Mùng 4 Tết Nguyên đán, nguồn hàng phủ kín thị trường, thực phẩm tươi sống tăng giá nhẹ
Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trướcGĐXH - Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã bắt đầu "vào guồng" trở lại. Nguồn cung được khơi thông mạnh hơn, hệ thống phân phối hiện đại đồng loạt mở cửa, trong khi sức mua duy trì ở mức vừa phải, giúp mặt bằng giá giữ ổn định, không ghi nhận hiện tượng tăng đột biến.
Mùng 5 Tết Nguyên đán, thị trường chưa phát sinh 'điểm nóng' giá cả
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Bước sang Mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu tại Hà Nội và nhiều địa phương đã vận hành gần như bình thường, nguồn cung dồi dào, sức mua tăng trở lại nhưng mặt bằng giá vẫn ổn định, không xuất hiện hiện tượng “sốt” giá hay đứt gãy nguồn hàng.



