ĐH Đà Lạt giải trình Bộ GD&ĐT vụ nữ sinh tự tử

| Xã hội

PGS.TS Lê Bá Dũng, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Đà Lạt đã có văn bản trả lời Bộ GD-ĐT, khẳng định nữ sinh Nguyễn Thị H. không nộp hồ sơ thi tuyển vào trường.

 
Trong báo cáo của Trường THPT Tân Hà (Lâm Hà, Lâm Đồng), nơi học sinh Nguyễn Thị H. học tập gửi lên Giám đốc Sở GD&ĐT Lâm Đồng và báo cáo của Sở GD&ĐT Lâm Đồng gửi Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh ĐH, CĐ và Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) đều khẳng định: Học sinh Nguyễn Thị H. không được dự thi vào ĐH Đà Lạt là do không làm hồ sơ tuyển sinh ĐH-CĐ.
 
Mới đây, vụ việc học sinh Nguyễn Thị H. tự tử được một số báo đưa tin và cho rằng, nguyên nhân em H. tự tử là do không nhận được giấy báo dự thi vào ĐH Đà Lạt. Ngay sau khi có thông tin, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo Sở GD&ĐT Lâm Đồng, trường ĐH Đà Lạt báo cáo làm rõ vụ việc.
 
Theo Giáo dục & Thời đại ngày 8/7,  PGS.TS.Lê Bá Dũng, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Đà Lạt cho biết, qua kiểm tra dữ liệu tuyển sinh nhận được từ Ban tuyển sinh Lâm Đồng và kiểm tra trực tiếp hồ sơ Ban tuyển sinh 99 không có tên học sinh Nguyễn Thị H. thuộc trường THPT Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng như một số bài báo đã nêu. Như vậy, HS Nguyễn Thị Học chưa phải là thí sinh của Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Lạt 2010.
 
Trước đó, nữ sinh Nguyễn Thị H. đã uống thuốc trừ cỏ để tự tử. Người nhà nạn nhân cho biết, nguyên nhân dẫn đến hành động này là do H. không nhận được giấy báo dự thi vào trường Đại học Đà Lạt. H. đã đến Đại học Đà Lạt nhờ kiểm tra cũng không có tên mình. Trong lúc quẫn trí, H. đã uống thuốc quyên sinh .
 
Một giáo viên trường THPT Tân Hà cho rằng, có thể H. tự tử vì bị gia đình la rầy. Trước đây, nữ sinh này đã được gia đình cho tiền nộp lệ phí dự thi nhưng lại tiêu xài riêng. "Có thể gia đình phát hiện sự việc nên trách phạt, khiến em dại dột chọn cái chết".
 
VH (tổng hợp)
 
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cao tốc Hà Nội – Bắc Giang mở rộng hơn 5km, ngăn  triệt để 'nút thắt cổ chai' ngay cửa ngõ Thủ đô

Cao tốc Hà Nội – Bắc Giang mở rộng hơn 5km, ngăn triệt để 'nút thắt cổ chai' ngay cửa ngõ Thủ đô

Xã hội -

GĐXH - Tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang theo quy hoạch sẽ được mở rộng lên 8 làn xe trước năm 2030. Tuy nhiên, thay vì đầu tư trọn gói từ ngân sách Trung ương hoặc hợp đồng BOT toàn tuyến, Bộ Xây dựng vừa đề nghị UBND TP Hà Nội chủ động bố trí nguồn lực để nâng cấp đoạn hơn 5 km đi trùng Vành đai 3 (từ cầu Phù Đổng đến nút giao Ninh Hiệp). Đề xuất này xuất phát từ những căn cứ pháp lý rõ ràng cùng bài toán cân đối nguồn lực hạ tầng quốc gia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.