Hà Nội
23°C / 22-25°C

Di dời 422 cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi nội thành Hà Nội: Ỳ ạch do... cơ chế?

Thứ tư, 09:55 19/08/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Trung bình một ngày đêm có tới 100.000 – 120.000 m³ nước thải công nghiệp được xả ra trên địa bàn Hà Nội, gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước mặt và không khí. Đây cũng là một trong những tác nhân chính biến các con sông của Hà Nội thành “sông đen” (Giadinh.net.vn đăng tải ngày 14/8).

 
Trước thực trạng này, UBND TP Hà Nội đã thống nhất chủ trương di dời 422 cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi nội thành.
 
Ỳ ạch di dời...
 
Thành phố Hà Nội hiện có 26 khu công nghiệp, có khoảng 40 cụm và trên 50 điểm công nghiệp làng nghề đã và đang được xây dựng. Tổng khối lượng nước thải công nghiệp được xả ra trong 1 ngày đêm lên tới 100.000 – 120.000m³; trong khi đó lượng nước thải của các cơ sở công nghiệp cũ nằm phân tán mới được xử lý 20 – 30%. Hiện mới chỉ có 3 khu công nghiệp tập trung mới gồm KCN Bắc Thăng Long, Phú Nghĩa, Quang Minh và 2 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Phùng Xá có hệ thống xử lý nước thải công nghiệp tập trung. Còn lại phần lớn các cơ sở sản xuất đều không có trạm xử lý nước thải.
 
Kết quả rà soát của Sở Tài nguyên Môi trường cho thấy, hiện có 422 cơ sở sản xuất công nghiệp với diện tích sử dụng đất tương đối “khổng lồ” 887,7 ha; trong đó có 209 cơ sở nằm trong nội thành Hà Nội và thị xã Sơn Tây với 228,7 ha đất. Các cơ sở còn lại đều nằm trong khu dân cư đông đúc.
 
Các cơ sở trên đều nằm trong danh mục 17 ngành nghề sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường bắt buộc phải di dời ra khỏi khu vực đô thị và khu dân cư nông thôn như: sản xuất hoá chất cơ bản, sản xuất phin - ắc quy, tẩy nhuộm, ngành thuộc da, sản xuất bột giấy, giết mổ gia súc... Các cơ sở này được lựa chọn 1 trong 3 hình thức để di dời: doanh nghiệp trả lại đất và di dời đến khu công nghiệp, khu chế xuất; hai là doanh nghiệp tự làm chủ đầu tư thực hiện dự án chuyển mục đích sử dụng đất theo qui hoạch; ba là doanh nghiệp được phép liên doanh với nhà đầu tư khác hình thành pháp nhân mới để làm chủ đầu tư thực hiện dự án chuyển mục đích sử dụng đất theo qui hoạch. Với các giải pháp này Hà Nội cố gắng di dời xong 115 cơ sở với tổng diện tích đất 154,2ha vào trước năm 2013. Các cơ sở còn lại sẽ di dời xong muộn nhất là năm 2015.
 

Những con sông, con mương ở Hà Nội đang bị các nhà máy làm ô nhiễm trầm trọng. (Ảnh: L.X)

 
Trong cả 2 kỳ họp HĐND TP Hà Nội (tháng 4/2009 và tháng 7/2009) tình trạng gây ô nhiễm của các cơ sở sản xuất được các đại biểu chất vấn khá gay gắt. Trong đó có tình trạng chậm di dời khiến mức độ ô nhiễm sông, không khí ngày càng nghiêm trọng.
 
Cụ thể, 142 cơ sở cần di dời theo đề xuất của Sở Qui hoạch - Kiến trúc Hà Nội từ năm 2003, đến nay mới di dời xong hơn 20 cơ sở và 32 cơ sở khác được chấp thuận lập dự án đầu tư chuyển mục đích sử dụng đất. Cty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội, Dệt 8/3, Liên doanh Sung gei Way... là những đơn vị phải di dời khỏi thành phố từ năm 2003 nhưng quá trình di dời chậm kéo dài nhiều năm.
 
Cty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội đã có dự án chuyển về Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh từ năm 2005 nhưng đến nay chưa xong. Nguyên nhân là do yêu cầu diện tích đất để xây dựng nhà xưởng khá lớn, khoảng 10 - 15ha lại phải phù hợp với nguồn nước nên việc tìm vị trí thích hợp không đơn giản. Theo dự kiến tháng 12 tới đây nhà máy tại Yên Phong đi vào hoạt động, công ty mới hoàn tất việc di dời ra khỏi nội thành. Tương tự, Cty TNHH nhà nước một thành viên Dệt 8/3 cũng phải hết năm nay mới di dời các dây chuyền sản xuất còn lại tới khu Phố Nối B ở Hưng Yên. Cty liên doanh sản xuất vật liệu xây dựng Sung gei Way (quận Hà Đông) hiện vẫn chờ bố trí địa điểm mới trong Khu công nghiệp để di chuyển.
 
Chính sách hỗ trợ chưa công bằng
 
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Huy Tưởng cũng cho rằng, các ngành dù đã cố gắng để di dời sớm nhất các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi nội thành nhưng tiến độ còn chậm so với kế hoạch ban đầu. Nguyên nhân tình trạng này được cho là còn có những bất cập về chính sách di dời.
 
Cụ thể như cơ chế bán đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất đối với cơ sở phải di dời (quy định phần diện tích được sử dụng vào mục đích king doanh, dịch vụ thì UBND TP bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá). Cơ chế trên không khả thi (trừ trường hợp chuyển sang đất ở) vì không có doanh nghiệp nào muốn mang “đất vàng” trong nội thị để đấu giá. Nguyên nhân chính là do lợi ích kinh tế và tâm lý ngại di chuyển ra xa nội thành.
 
Trước tình trạng này, nhiều doanh nghiệp đã đối phó bằng cách chuyển đổi hoặc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh để được chuyển mục đích sử dụng đất hoặc liên doanh với tổ chức kinh tế khác để được đầu tư tại chính địa điểm phải di dời. Thực tế trong 22 cơ sở đã di dời, không hề có cơ sở nào áp dụng hình thức đấu giá mà hầu hết đều liên doanh, hợp tác hoặc tự lập dự án đầu tư chuyển mục đích sử dụng đất để “giữ” lại phần “đất vàng” trong nội thành. Chưa kể, chính sách hỗ trợ di dời cũng chưa công bằng.
 
Theo quyết định 09/2007/QĐ-TTg, cơ sở di dời để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích công cộng, doanh nghiệp chỉ được bồi thường tài sản trên đất, chứ không được hỗ trợ 50% tiền sử dụng đất theo giá chuyển nhượng thực tế. Trong khi các cơ sở chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng công trình kinh doanh, dịch vụ lại được hưởng khoản hỗ trợ này. Vì vậy, các doanh nghiệp đều tìm mọi cách để chuyển mục đích sử dụng đất sang xây dựng nhà ở, văn phòng để bán hoặc xây dựng trung tâm thương mại.
 
Cũng trong quyết định trên, các cơ sở di dời được phép bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất – nếu là công ty nhà nước sẽ được hỗ trợ 50% số tiền chuyển nhượng. Trong khi đó, các tổ chức kinh tế khác chỉ được hỗ trợ không quá 30% số tiền chuyển nhượng sau khi đã trừ đi chi phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Mức tối đa không quá 5 tỉ đồng. Một loạt các quy định chưa hợp lý trên đã phần nào dẫn đến tình trạng chây ỳ, chậm di dời của các cơ sở gây ô nhiễm trong nội thành Hà Nội.
 

Theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có 8 đơn vị xả nước thải gây ô nhiễm phải được xử lý trong năm. Trong đó có một số công ty như: Cty cổ phần cồn, rượu Hà Nội; Cty liên doanh sản xuất vật liệu xây dựng Sung gei Way; Cty cổ phần cồn, giấy, rượu Hà Tây và Cty TNHH Nhà nước một thành viên Dệt 8/3; Bãi rác Kiêu Kỵ - Gia Lâm...

 
Lã Xưa
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Cháy lớn tại căn hộ tầng 5 ở khu tập thể Phạm Ngọc Thạch

Hà Nội: Cháy lớn tại căn hộ tầng 5 ở khu tập thể Phạm Ngọc Thạch

Đời sống - 27 phút trước

GĐXH - Sáng 14/11, một vụ hỏa hoạn bất ngờ đã xảy ra tại khu tập thể A2 trên phố Phạm Ngọc Thạch (phường Kim Liên, TP Hà Nội). Nhờ phản ứng nhanh của người dân và lực lượng chức năng, đám cháy đã được dập tắt nhanh chóng, không gây thiệt hại về người.

'Ổ voi, ổ gà' giăng kín tỉnh lộ 530D tại Thanh Hóa

'Ổ voi, ổ gà' giăng kín tỉnh lộ 530D tại Thanh Hóa

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tỉnh lộ 530D (Thanh Hóa) dài 16km đã xuống cấp nghiêm trọng, đầy rẫy "ổ voi, ổ gà" do thiếu hệ thống thoát nước và chịu tải nặng, gây nguy hiểm cho giao thông và cản trở phát triển kinh tế.

4 con giáp âm thầm gây dựng cơ đồ: Không cần khoe tài vẫn giàu

4 con giáp âm thầm gây dựng cơ đồ: Không cần khoe tài vẫn giàu

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Thành công của 4 con giáp này không đến từ may mắn, mà từ sự bền bỉ, kiên định và khả năng nắm bắt thời điểm vàng trong cuộc đời.

Tháng sinh Âm lịch của người bản lĩnh, càng khó khăn càng mạnh mẽ

Tháng sinh Âm lịch của người bản lĩnh, càng khó khăn càng mạnh mẽ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào 3 tháng Âm lịch sau đây dù sinh ra trong nghịch cảnh vẫn luôn giữ được tinh thần vững vàng, càng trải qua khó khăn càng trở nên mạnh mẽ, kiên định và thành công hơn.

Học bổng HaUI 2025: Gần 9,5 tỷ đồng chắp cánh ước mơ cho sinh viên xuất sắc K20

Học bổng HaUI 2025: Gần 9,5 tỷ đồng chắp cánh ước mơ cho sinh viên xuất sắc K20

Xã hội - 3 giờ trước

Gần 9,5 tỷ đồng là tổng giá trị học bổng mà Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) trao tới các tân sinh viên đại học khóa 20, được công bố trong Chương trình Trao học bổng HaUI diễn ra tại cơ sở 1 sáng ngày 12/11 vừa qua.

Hà Tĩnh ngăn chặn nạn bẫy bắt chim trời

Hà Tĩnh ngăn chặn nạn bẫy bắt chim trời

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng Hà Tĩnh đang tập trung tháo dỡ, tiêu hủy các công cụ, thiết bị người dân dùng để săn bắt trái phép chim di cư trong mùa mưa bão.

Bắt giữ 'siêu trộm' chuyên cắt khóa đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Bắt giữ 'siêu trộm' chuyên cắt khóa đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng sơ hở “siêu trộm” Nguyễn Duy Khánh (SN 1989, quê quán Nghệ An, trú tại tỉnh Đồng Nai) dùng công cụ cắt khóa đột nhập nhà dân trộm cắp nhiều tài sản.

Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội 2026 là bao nhiêu?

Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội 2026 là bao nhiêu?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo BHXH Việt Nam, hiện nay mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động. Từ 2026, lương tối thiểu vùng tăng theo đó làm căn cứ tính đóng bắt buộc được điều chỉnh.

Điểm danh những nơi sẽ lại có mưa rất to do không khí lạnh tràn về

Điểm danh những nơi sẽ lại có mưa rất to do không khí lạnh tràn về

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ thời tiết hanh khô kéo dài đến cuối tuần. Trong khi Trung Bộ chuẩn bị có mưa lớn do ảnh hưởng từ không khí lạnh.

Tin sáng 14/11: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, Hà Nội sẽ rét đậm vào hôm nào? Chuyển 23.839 tỷ đồng sang năm 2026 để thực hiện lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng

Tin sáng 14/11: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, Hà Nội sẽ rét đậm vào hôm nào? Chuyển 23.839 tỷ đồng sang năm 2026 để thực hiện lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 16 đến 21/11, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, gây ra rét trên diện rộng; Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2026.

Top