Hà Nội
23°C / 22-25°C
Du khách thích thú trải nghiệm con đường đi bộ trên thượng thành Huế

Du khách thích thú trải nghiệm con đường đi bộ trên thượng thành Huế

Xã hội

GĐXH - Con đường đi bộ phía trên thượng thành sau khi được chỉnh trang, mở cửa đã giúp cho du khách có thêm nhiều trải nghiệm mới khi tham quan kinh thành Huế

Quảng Ninh tạm dừng các hoạt động tham quan du lịch trong dịch COVID-19

Quảng Ninh tạm dừng các hoạt động tham quan du lịch trong dịch COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Ninh quyết định tạm dừng hoạt động tham quan du lịch kể từ 12 giờ ngày 6/5/2021 để phòng dịch COVID-19 xâm nhập trong cộng đồng.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám thực hiện nghiêm ngặt việc phòng dịch khi  mở cửa đón khách trở lại

Văn Miếu - Quốc Tử Giám thực hiện nghiêm ngặt việc phòng dịch khi mở cửa đón khách trở lại

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 14/5, Văn Miếu - Quốc Tử Giám mở cửa đón khách trở lại. Di tích thực hiện mỗi đoàn khách được giới hạn dưới 30 người.

Nam Định: Xuân Trường đổi mới, phát triển mạnh mẽ sau 20 tái lập

Nam Định: Xuân Trường đổi mới, phát triển mạnh mẽ sau 20 tái lập

Xã hội

GiadinhNet - Vươn lên từ một huyện nghèo, khó khăn thiếu thốn mọi mặt, đến nay tròn 20 năm tái lập, Xuân Trường (Nam Định) đã phát triển mạnh mẽ thành một trong những huyện đứng đầu của tỉnh Nam Định về phát triển kinh tế, xã hội.

Vẽ bậy vào di tích, thói quen khó bỏ của một số người Việt

Vẽ bậy vào di tích, thói quen khó bỏ của một số người Việt

Trước khi Đại hồng chung ở chùa Thiên Mụ (Huế) bị phát hiện vẽ bậy, tháp Hòa Phong (Hà Nội), bia đá trên núi Bài Thơ (Quảng Ninh) cũng bị bôi bẩn, ảnh hưởng đến các di tích.

Dân phản ứng vì phường thành lập tiểu ban quản lý chùa: Nhà cụ bà 80 tuổi bị cắt điện

Dân phản ứng vì phường thành lập tiểu ban quản lý chùa: Nhà cụ bà 80 tuổi bị cắt điện

Xã hội

GiadinhNet:- Lý giải về việc vì sao đã có Ban Quản lý di tích, quản lý các di tích trên địa bàn phường, nhưng UBND phường vẫn ký quyết định thành lập Tiểu ban lâm thời Quản lý di tích Chùa Nền, Phó Chủ tịch UBND phường Láng Thượng cho rằng làm theo chỉ đạo của cấp trên.

Ngắm Hoàng hậu đẹp rạng ngời “sống lại” trong cung vua Nguyễn

Ngắm Hoàng hậu đẹp rạng ngời “sống lại” trong cung vua Nguyễn

Giải trí

Hoạt cảnh “Hoàng hậu hồi cung” diễn ra trong Tuần lễ vàng du lịch cuối năm 2013 do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức ở Đại Nội đã lần đầu cho du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoàng hậu khi xưa.

Kỷ lục đồ xôi tại Yên Tử nhân Đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

Kỷ lục đồ xôi tại Yên Tử nhân Đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

Xã hội

GiadinhNet – Sự kiện Đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308 – 2013) và khánh thành, an vị tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông đã thu hút một lượng du khách, tăng ni, phật tử kỷ lục đổ về Di tích lịch sử - Danh thắng Yên Tử (Tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

Di tích lịch sử đình Phúc Mậu cầu cứu

Di tích lịch sử đình Phúc Mậu cầu cứu

Xã hội

GiadinhNet - Chúng tôi có mặt tại đình Phúc Mậu, chứng kiến cảnh một di tích có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và nghệ thuật đã được xếp hạng đang bị xuống cấp rất đáng báo động.

Sư trụ trì thay tượng Phật cổ bằng tượng mình ở Hà Nội?

Sư trụ trì thay tượng Phật cổ bằng tượng mình ở Hà Nội?

Xã hội

Bức tượng cổ nhất bị nhà chùa bỏ đi và thay thế vào vị trí đó là là bức tượng mới có vóc dáng, khuôn mặt giống với sự trụ trì hiện tại.

Quảng Ninh: Khánh thành tượng đồng 138 tấn Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Quảng Ninh: Khánh thành tượng đồng 138 tấn Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Giải trí

GiadinhNet - Ngày 17/10, tại khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, TP Uông Bí, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khánh thành và gắn biển chào mừng 50 năm ngày thành lập tỉnh cho công trình Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

Võ Liệt, nơi gắn bó với kỷ niệm khó phai mờ về Đại tướng

Võ Liệt, nơi gắn bó với kỷ niệm khó phai mờ về Đại tướng

Xã hội

Cũng như bao làng quê khác ở miền Trung, xã Võ Liệt Thanh Chương, Nghệ An, từng trải qua những năm tháng ác liệt của chiến tranh, kiên cường, bền gan chống lại giặc xâm lược. Nơi đây cũng là địa điểm, là cơ sở hoạt động bí mật của tổ chức cách mạng nhiều thời kỳ. Nhưng không mấy ai biết rằng, người dân nơi đây lại vinh dự, may mắn có được những kỷ niệm đẹp đẽ, quý giá về vị tướng tài ba lỗi lạc.

Xót xa đình cổ biến thành nhà nghỉ, cửa hàng nội y

Xót xa đình cổ biến thành nhà nghỉ, cửa hàng nội y

Giải trí

Người xem không khỏi đau lòng, xót xa khi những đình làng xưa nay trở thành nhà nghỉ, quán cà phê, cửa hàng bán nội y….

Quảng Ninh: Nhiều hoạt động tưởng niệm 700 năm ngày mất Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng

Quảng Ninh: Nhiều hoạt động tưởng niệm 700 năm ngày mất Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng

Giải trí

GiadinhNet - Lễ tưởng niệm 700 năm ngày mất của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng 1313 -2013 do TP Cẩm Phả đứng ra chủ trì và tổ chức. Chương trình sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 18 đến 20/9/2013 tại phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả.

Thành cổ Hòa Bình thành nơi cấy lúa, trồng ngô!

Thành cổ Hòa Bình thành nơi cấy lúa, trồng ngô!

Giải trí

GiadinhNet - Dù đã được UBND tỉnh này ra quyết định bảo vệ di tích, nhưng Ban quản lý thành cổ không những không trùng tu, bảo vệ mà còn cho dân đấu thầu canh tác nông nghiệp, khiến tòa thành ngày càng xuống cấp và có nguy cơ biến mất theo thời gian.

Khánh thành Đền thờ liệt sỹ khu di tích Truông Bồn

Khánh thành Đền thờ liệt sỹ khu di tích Truông Bồn

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 14/7, tại xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương), UBND tỉnh và Sở GTVT tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức lễ khánh thành Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong khu di tích lịch sử Truông Bồn.

Top