Đi xe SH, dùng đồ hàng hiệu có chắc đã là trai hư?
"Trong cuộc sống, có những cô gái ham mê vật chất thì sẽ có những chàng trai thích thể hiện bản thân và ngược lại. Tuy nhiên, đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ của xã hội".
Mới đây, cư dân mạng lan truyền bức ảnh phác thảo khá hài hước, mô tả tiêu chí tuyển người yêu của phụ nữ ngày nay.
Theo đó, hình mẫu lý tưởng của các chị em là những chàng trai ăn mặc sành điệu, dùng đồ hàng hiệu, màu mè và đi xe SH… Đa số dân mạng đều nhận định đây chỉ như yếu tố vui vì điều quan trọng nhất trong tình yêu là sự hòa hợp của cả hai. Tuy nhiên, hình ảnh này vẫn là chủ đề bình luận của đông đảo chị em trên mạng thời gian gần đây.

Ảnh chế tiêu chí chọn bạn trai của chị em thời nay. Ảnh: B.VN.
Con trai cũng có nhu cầu làm đẹp như các chị em
Nhiều người cho rằng, việc những chàng trai sở hữu vẻ ngoài bắt mắt, ăn mặc đẹp, dùng đồ sang khiến chị em để ý là điều dễ hiểu, bởi thị hiếu của mỗi người luôn hướng về cái đẹp. Tuy nhiên, "Họ có phải người tốt?" là câu hỏi được đặt ra từ đông đảo thành viên.
Thanh Thảo bất bình: “Đa số những anh chàng này đều thích thể hiện, chứ thực chất, họ chẳng tốt đẹp gì”.
Không đồng tình với cô gái này, Lê Anh phản bác: “Bạn đừng đánh đồng như vậy. Có thể, ý kiến của bạn là đúng, nhưng chỉ một phần. Thực tế, khá nhiều bạn trai kỹ tính trong cách ăn mặc, trau chuốt việc làm đẹp cho bản thân. Nhưng anh ta cũng là chiếc máy kiếm tiền thì bạn nghĩ sao?”.
Theo người này, những cô gái tìm tình yêu không hoàn toàn phụ thuộc vào vấn đề vật chất. Việc đi xe, dùng đồ gì chỉ là mắt nhìn của người đối diện nhận xét. Trong xã hội hiện tại, không có tiền thì khó sống, song không phải người con gái nào cũng ham mê mù quáng.
Những nam thanh niên dù chạy xe SH hay Wave, Dream mà do công sức họ làm ra đều rất đáng tự hào. Thực tế, không phải những anh chàng đi SH, dùng đồ hàng hiệu đều chơi bời và không phải những cậu học trò đi xe đạp, ăn mặc chỉnh tề đã là người ngoan.
Trước vấn đề này, cách đây khoảng một năm, dân mạng từng xôn xao câu chuyện yêu vì xe SH, kính Rayban… sau màn trao đổi giữa hai chàng trai về việc thách đố tán đổ phái đẹp.
Trên nhiều diễn đàn, không ít thành viên cho rằng, thời nay, không chỉ đấng mày râu sở hữu bề ngoài hấp dẫn, mà các cô gái có hình thức, ăn mặc đẹp đều đã có người yêu. Trong đó, hầu hết người trong mộng của họ là những “đại gia”, thường đưa đón tận tình, mua cho đồ hàng hiệu… Bởi vậy, quan điểm về tình yêu của giới trẻ ngày càng bị đánh giá thấp.
Câu chuyện này khiến nhiều người thuộc thế hệ cũ tỏ ra khá bất ngờ. Thành viên Thu Hải viết: “Tôi nhớ lại thời ngày xưa, bạn bè khác giới luôn giữ khoảng cách tuyệt đối. Lỡ có ai thích nhau đến vài năm cũng không dám nói. Có chăng, đến khi chia tay thời học trò mới dám bày tỏ vài dòng vào sổ lưu bút. Đâu như các em bây giờ, mới quen biết đã như là của nhau. Do đó, tình yêu thời xưa thường chung thủy và bền chặt hơn bây giờ".
Mọi tiêu chuẩn trong tình yêu đều vô nghĩa
Chuyện tình của giới trẻ ngày nay luôn là chủ đề nóng. Dễ yêu, dễ chán, khi yêu thỏa sức thể hiện, bày tỏ tình cảm trên mạng xã hội, kết thúc lại tìm mọi cách bêu xấu nhau như những hẹn hò chỉ mang 100.000 đồng, tố giác người yêu quỵt nợ, chia tay đòi quà…
Thế nhưng, điều đó có hoàn toàn đúng khi vẫn còn hàng trăm chuyện tình cảm động, hy sinh vì nhau như câu chuyện tình cổ tích của cô gái suy thận và chàng trai kém 3 tuổi trong chương trình Điều ước thứ 7, những chuyện yêu xa, nên duyên từ cái nhìn đầu tiên… Những câu chuyện đó chắc hẳn xuất phát từ tình cảm chân thành giữa người với người, đâu phải vì thứ vật chất xa hoa?
Đối với Mạnh Tiến - sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, trong tình yêu, hình thức không quan trọng bằng phẩm giá con người. Nam sinh cho biết, cậu đang là sinh viên, gia tài không có, đi xe bus tới trường nhưng vẫn có bạn gái ngoan hiền, xinh đẹp.
Cậu bày tỏ: “Trong cuộc sống, có những cô gái ham mê vật chất, sẽ có những chàng trai thích thể hiện bản thân và ngược lại. Tuy nhiên, đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ của xã hội. Nếu nghĩ ai cũng như vậy thì oan cho các bạn gái quá”.
Ngoài những định kiến mang tính bề nổi, khiến dân mạng bàn tán, tình yêu đối với nhiều người vẫn luôn là cảm xúc thiêng liêng, cần được gìn giữ và nâng niu.
Tiến sĩ Vũ Thu Hương - giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội - cho biết: "Theo tôi, những người đưa ra các tiêu chuẩn dành cho tình yêu có lẽ chưa thực sự được nếm trải cảm xúc tuyệt vời này. Trong cuộc sống, mọi thứ đều có các tiêu chuẩn. Tuy nhiên, duy nhất cảm xúc là không. Đặc biệt là cảm xúc tình yêu đôi lứa. Với những ai thực sự trải qua cảm xúc này sẽ thấy mọi tiêu chuẩn dành cho tình yêu đều là vô nghĩa".
Theo tiến sĩ Hương, điều nên làm nhất là gìn giữ tình yêu sao cho hoàn mỹ nhất. Việc bạn yêu anh chàng hào hoa, thích thể hiện hay chỉ là người có công ăn việc làm bình thường, đi xe số, không dùng đồ hiệu... không quan trọng. Cái cốt lõi là biết gìn giữ cảm xúc một cách thuần túy, không để bản thân bị cám dỗ bởi những thứ vật chất xa hoa mà không có tình yêu thực thụ.
Theo Nhật Ánh (Zing.vn)
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Chi tiết 6 bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026
Giáo dục - 2 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT theo 6 bước trực tuyến. Dưới đây là chi tiết các bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học.
Từ lâm sàng đến AI: Cách VinUni đào tạo bác sĩ tương lai
Giáo dục - 2 giờ trước"Một bác sỹ giỏi chuyên môn có thể điều trị cho 10 – 20 bệnh nhân mỗi ngày, nhưng nếu một bác sỹ biết nghiên cứu và ứng dụng AI, biết tạo ra một công cụ công nghệ tốt thì số người được hưởng lợi sẽ lớn hơn rất nhiều", Lưu Bảo Linh, tân Bác sĩ Y khoa Trường Đại học VinUni (VinUni) nói.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.
Nửa cuối năm 2026: 4 con giáp đón vận tiền bạc cực vượng, tài sản dễ nhân đôi
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Nửa cuối năm 2026 được dự báo là giai đoạn nhiều chuyển biến tích cực về tài chính đối với một số con giáp.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Đời sốngGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).