Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịch sốt xuất huyết

Nhiều trẻ vào viện chỉ vì... con muỗi

Nhiều trẻ vào viện chỉ vì... con muỗi

Y tế

GiadinhNet - Thống kê của Bộ Y tế cho thấy dịch sốt xuất huyết năm nay đến sớm hơn thường kỳ ở rất nhiều địa phương, trong đó, không ít bệnh nhân là trẻ em. Ngoài ra, tại nhiều bệnh viện chuyên khoa Nhi, ghi nhận nhiều trẻ mắc viêm não Nhật Bản, viêm não do virus.

Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Y tế thị sát vùng dịch sốt xuất huyết

Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Y tế thị sát vùng dịch sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Trước tình hình dịch sốt xuất huyết (SXH) tăng cao, diễn biến phức tạp tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên, ngày 7/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã tới TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để kiểm tra tình hình phòng chống và ý thức của người dân về bệnh SXH.

Bộ Y tế tiến hành kiểm tra “điểm nóng” sốt xuất huyết

Bộ Y tế tiến hành kiểm tra “điểm nóng” sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Ngày 2/8, Đoàn công tác số 1 của Bộ Y tế đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết (SXH) ở Gia Lai, một trong những “điểm nóng” về SXH thời gian gần đây.

Gia tăng gấp 3 lần bệnh nhân sốt xuất huyết

Gia tăng gấp 3 lần bệnh nhân sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), 5 tháng đầu năm 2016, cả nước ghi nhận hơn 36.000 ca sốt xuất huyết, 11 người tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số bệnh nhân tăng gấp 3 lần.

Tại tòa nhà có bệnh nhân nhiễm virus zika: 1.200 người vẫn làm việc bình thường

Tại tòa nhà có bệnh nhân nhiễm virus zika: 1.200 người vẫn làm việc bình thường

Y tế

GiadinhNet - Việt Nam hiện đã ghi nhận 2 trường hợp dương tính với virus Zika tại tỉnh Khánh Hòa và TPHCM việc 1 trong 2 trường hợp này là phụ nữ đang mang thai 2 tháng tuổi càng khiến nhiều người hoang mang. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực phòng chống dịch và cung cấp thông tin kịp thời, sự lo ngại trong người dân đã phần nào lắng dịu. Các địa phương đều đã sẵn sàng chống dịch bệnh này.

Một người có thể mắc sốt xuất huyết mấy lần?

Một người có thể mắc sốt xuất huyết mấy lần?

Y tế

GiadinhNet - Virus sốt xuất huyết Dengue có 4 tuýp lưu hành, bất kể mùa mưa hay mùa khô. Vì vậy, bất kể người lớn hay trẻ con đều có thể mắc sốt xuất huyết và có thể mắc đến 4 lần.

Dịch sốt xuất huyết có dấu hiệu "hạ nhiệt"

Dịch sốt xuất huyết có dấu hiệu "hạ nhiệt"

Y tế

GiadinhNet - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, trong khi dịch bệnh sốt xuất huyết trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc gia tăng ở nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới thì tại Việt Nam, dịch bệnh này đang có xu hướng chững lại, giảm trong 6 tuần gần đây.

Biến chứng đáng sợ của bệnh sốt xuất huyết

Biến chứng đáng sợ của bệnh sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Mấy ngày nay, câu chuyện diễn viên Por Tridsadee Sahawong (Thái Lan) phải cắt bàn chân, xuất huyết màng phổi do biến chứng của sốt xuất huyết gây xôn xao dư luận. Không ít người lo lắng, hoang mang bởi những biến chứng không ngờ của bệnh này.

Liên hoan sáng kiến truyền thông phòng chống dịch bệnh

Liên hoan sáng kiến truyền thông phòng chống dịch bệnh

Y tế

GiadinhNet - Ngày 21/11, tại thành phố Cần Thơ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Y tế phối hợp tổ chức Liên hoan sáng kiến truyền thông phòng chống dịch bệnh.

Dự kiến tăng ngân sách cho phòng, chống sốt xuất huyết

Dự kiến tăng ngân sách cho phòng, chống sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Báo điện tử Đại biểu Nhân dân vừa tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với nội dung “Phòng, chống dịch sốt xuất huyết và vai trò của chính quyền địa phương”.

43.000 người mắc sốt xuất huyết, 28 ca đã tử vong

43.000 người mắc sốt xuất huyết, 28 ca đã tử vong

Y tế

GiadinhNet - Thông tin từ Bộ Y tế, tính đến ngày 4/10, số ca mắc sốt xuất huyết trên cả nước đã lên con số 43.000 với 28 ca tử vong. 53 tỉnh, thành phố đã có bệnh nhân mắc căn bệnh này. Trong khi năm ngoái, cả nước chỉ có gần 32.000 ca mắc, 20 người tử vong. Riêng tại Hà Nội, dịch sốt xuất huyết hiện đã lan ra 30/30 quận huyện, với 3.000 ca mắc.

Sốt xuất huyết vào đỉnh dịch

Sốt xuất huyết vào đỉnh dịch

Y tế

GiadinhNet - Sốt xuất huyết đang vào đỉnh dịch. Không chỉ ở riêng khu vực phía Nam mà cả miền Bắc, số lượng bệnh nhân nhập viện cao nhất từ đầu năm đến nay...

40.000 ca mắc, 25 người tử vong, sốt xuất huyết ở đỉnh dịch

40.000 ca mắc, 25 người tử vong, sốt xuất huyết ở đỉnh dịch

Y tế

GiadinhNet - Đã có 25 ca tử vong vì sốt xuất huyết. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, tình trạng 2-3 bệnh nhân phải nằm ghép rất nhiều.

Bộ Y tế: Thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Bộ Y tế: Thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế vừa quyết định thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết (SXH) năm 2015 tại 20 tỉnh, thành đang có diễn biến phức tạp của dịch SXH.

Bị phạt vì bất hợp tác chống dịch

Bị phạt vì bất hợp tác chống dịch

Y tế

GiadinhNet - Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) tại TPHCM, có địa bàn có tới 30% số hộ gia đình không hợp tác với việc phun thuốc, gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết (SXH).

"Ổ" dịch bệnh ở lưng chừng trời

"Ổ" dịch bệnh ở lưng chừng trời

Sống khỏe

GiadinhNet - Nhiều người nghĩ, muỗi gây bệnh sốt xuất huyết chỉ có thể sống ở nơi ao tù, nước đọng, môi trường ô nhiễm. Thế nhưng, nhà cao tầng và chung cư cao tầng vẫn có thể là “ổ” muỗi gây dịch bệnh.

Khi trẻ bị sốt xuất huyết: Tuyệt đối không cho trẻ uống nước màu đỏ

Khi trẻ bị sốt xuất huyết: Tuyệt đối không cho trẻ uống nước màu đỏ

Y tế

GiadinhNet - Theo các chuyên gia y tế, khi trẻ bị sốt trong 2 ngày đầu rất khó nhận ra bệnh sốt xuất huyết (SXH), vì lúc đó bệnh chỉ có các triệu chứng của nhiễm siêu vi thông thường như: Sốt cao, nhức đầu, đau mình mẩy, nôn ói…

Top