Điểm thi ĐH, CĐ năm 2012: Chênh lệch lớn giữa các trường
GiadinhNet - Mặt bằng điểm thi năm nay tăng nhẹ, nhiều trường ĐH phấn khởi vì điểm đầu vào ngang bằng hoặc nhỉnh hơn năm trước.
![]() |
|
Điểm chuẩn dự kiến cao hơn năm ngoái do mặt bằng điểm thi của thí sinh tăng. Ảnh: Chí Cường. |
Tính đến hết ngày 26/7, có khoảng 90 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi tuyển sinh năm 2012. Theo đánh giá của các trường, năm nay phổ điểm trung bình và khá tăng nhẹ so với năm 2011, do đó dự kiến mức điểm chuẩn tại một số trường cũng sẽ tăng, đặc biệt là ở các trường tốp trên.
Năm nay, ĐH Ngoại thương có gần 100 thí sinh đạt điểm 10 ở các môn nhưng không có thí sinh đạt 30 điểm như mọi năm. Thủ khoa khối A của trường là thí sinh Nguyễn Ngọc Thiện, 29 điểm. Hai thí sinh thủ khoa khối D cùng đạt 28 điểm là Đặng Quang Huy và Nguyễn Thảo Ngọc. Bà Lê Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường cho biết: “Với mặt bằng điểm như vậy, dự kiến điểm chuẩn vào trường tương đương hoặc cao hơn một chút so với năm 2011”.
ĐH Giao thông vận tải Hà Nội cũng đã công bố điểm thi. Ông Nguyễn Thành Chương, Trưởng phòng Đào tạo cho biết: “Dự kiến, mức điểm chuẩn vào trường tương đương năm trước (16,5 điểm)”. ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng dự kiến điểm trúng tuyển trong khoảng 17-22,5 điểm. Học viện Ngân hàng dự kiến điểm chuẩn từ 21-22 điểm, riêng ngành ngân hàng từ 24-25 điểm, trong đó điểm chuẩn khối D sẽ tăng nhẹ.
Ở khu vực phía Nam, ĐH Bách khoa TPHCM là trường đầu tiên công bố mức điểm chuẩn vào trường. TS Nguyễn Thanh Nam, Trưởng phòng Đào tạo cho biết: “Điểm chuẩn của hầu hết các ngành đều cao hơn năm trước do điểm thi của thí sinh đạt tương đối cao”. ĐH Sài Gòn cho biết có hơn 11.0000 thí sinh từ 13 điểm trở lên, trong khi chỉ tiêu của trường là 5.300 thí sinh. Do vậy điểm chuẩn vào các ngành có thể sẽ cao hơn điểm sàn của Bộ GD&ĐT.
Trái ngược với niềm vui của một số trường có mức điểm chuẩn tương đương hoặc cao hơn so với năm ngoái, một số trường ĐH tốp dưới, trường ngoài công lập sau khi công bố điểm không khỏi lo lắng. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi đã ít, nay điểm thi lại thấp, số thí sinh đạt điểm sàn (năm 2011) chiếm rất ít so với chỉ tiêu của trường.
Là trường đầu tiên công bố điểm thi, ĐH dân lập Hải Phòng có số lượng thí sinh đạt điểm sàn của năm 2011 tương đối ít. GS.TS Trần Hữu Nghị, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Năm nay, trường có 1.800 chỉ tiêu hệ ĐH. Nếu như điểm sàn được giữ nguyên như năm 2011, trường có số lượng trúng tuyển nguyện vọng 1 tương đối ít. Với mặt bằng điểm thi không cao, chắc chắn mức điểm chuẩn nhiều ngành sẽ chỉ tương đương điểm sàn của Bộ GD&ĐT, chắc chắn sẽ còn rất nhiều chỉ tiêu dành cho các nguyện vọng kế tiếp”.
Một số trường ĐH vùng, ĐH ở địa phương cũng lâm vào cảnh “thất thu” nguyện vọng 1 vì điểm thấp. Điển hình như ĐH Đà Lạt có 1.189 thí sinh tổng điểm từ 13 điểm trở lên trên tổng số 6.841 thí sinh dự thi. Trong khi năm nay ĐH Đà Lạt tuyển 2.000 chỉ tiêu vào hệ ĐH, 400 chỉ tiêu hệ CĐ. ĐH Hùng Vương (Phú Thọ) có 4.000 thí sinh dự thi chỉ có khoảng 700 thí sinh đạt tổng điểm 3 môn từ 13 điểm trở lên. ĐH Nông lâm Bắc Giang có hơn 600 thí sinh dự thi nhưng chỉ có khoảng 40 thí sinh có tổng điểm 3 môn từ 13,0 trở lên. Lãnh đạo các trường này cho biết, trường sẽ phải trông chờ vào đợt xét tuyển sắp tới với mức điểm chỉ ngang điểm sàn của Bộ.
