Điều kì diệu đến với cô gái trẻ trong giây phút đối mặt với 'yêu râu xanh' tại nghĩa trang giữa đêm vắng

| Pháp luật

GĐXH - Sau khi tông xe khiến chị T. ngã ra đường, Đông đã tấn công, khống chế nạn nhân rồi kéo vào nghĩa trang nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Vụ bắt thầy giáo hiếp dâm nhiều nam sinh nhỏ tuổi: Thủ đoạn phạm tội ngoài sức tưởng tượngVụ bắt thầy giáo hiếp dâm nhiều nam sinh nhỏ tuổi: Thủ đoạn phạm tội ngoài sức tưởng tượng

GĐXH - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các học sinh nam, Thịnh đã dụ dỗ các em để quan hệ tình dục rồi quay lại video với mục đích đe dọa...

Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Đông (37 tuổi, trú tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội "Hiếp dâm".

Trước đó, vào khoảng 22h45' ngày 5/1, Nguyễn Đình Đông điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách (xã Hưng Hòa, TP Vinh) rồi tông vào xe máy của chị T. (24 tuổi, trú tại TP Vinh). Khi nạn nhân ngã ra đường, Đông liền khống chế, kéo vào khu nghĩa trang gần đó nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Đúng vào thời điểm trên, Đại úy Nguyễn Sơn Hà (Đội tham mưu, Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An) đang chở vợ đi bệnh viện ngang qua. Thấy hai xe máy đổ bên đường, đồng thời nghe có tiếng kêu cứu, Đại úy Hà dừng xe kiểm tra.

Đại úy Công an dùng đèn xe quét xung quanh, phát hiện Nguyễn Đình Đông đang ngồi đè lên người cô gái. Bị phát hiện, Đông bỏ chạy nhưng bị Đại úy Hà cùng người đi đường khống chế.

Nhận được tin báo, Công an xã Hưng Hòa đã có mặt, phối hợp bắt giữ nghi phạm hiếp dâm.

Tại cơ quan điều tra, Đông khai nhận đã đấm vào mặt, bóp cổ nạn nhân nhằm thực hiện hành vi đồi bại nhưng bị người đi đường phát hiện nên bỏ chạy.

Điều kì diệu đến với cô gái trẻ trong giây phút đối mặt với 'yêu râu xanh' trong nghĩa trang giữa đêm vắng - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Đình Đông tại cơ quan điều tra. Ảnh: TP

Đánh giá về vụ việc, Ts. Ls. Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội) bày tỏ quan điểm: Hành vi của đối tượng là rất nguy hiểm, có tính chất côn đồ và thể hiện ý thức coi thường pháp luật, sẵn sàng sử dụng vũ lực tấn công nạn nhân nhằm mục đích thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Sự việc là phạm tội quả tang nên việc bắt giữ, xử lý đối tượng này về tội "Hiếp dâm" là có căn cứ, đúng pháp luật.

Pháp luật Việt Nam bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của mọi công dân, bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về thân thể, quyền tự do tình dục của mọi người. Bởi vậy, việc dùng vũ lực nhằm quan hệ tình dục trái ý muốn là hành vi hiếp dâm, quy định tại Điều 141 Bộ luật hình sự. Khung hình phạt cao nhất của tội "Hiếp dâm" là 2 năm tù, cao nhất tới chung thân.

Điều đáng nói, trước khi thực hiện hành vi dùng sức mạnh thể chất để tấn công, nhằm mục đích quan hệ tình dục thì đối tượng này đã đâm xe và đấm, bóp cổ nạn nhân. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ vụ va chạm xe với nạn nhân là vô tình hay cố ý. Nếu đây là hành vi cố ý của đối tượng nhằm mục đích tạo tình huống, cơ hội để giở trò đồi bại thì tính chất vụ việc là cực kỳ nguy hiểm.

Điều kì diệu đến với cô gái trẻ trong giây phút đối mặt với 'yêu râu xanh' trong nghĩa trang giữa đêm vắng - Ảnh 3.

Ts.Ls Đặng Văn Cường bày tỏ quan điểm về vụ việc

Sự việc xảy ra nơi công cộng, vào đêm khuya ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội, đe dọa đến tính mạng sức khỏe, danh dự nhân phẩm của nạn nhân nên đối tượng này sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ bị xâm hại tình dục đối với các cô gái trẻ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Bởi vậy, vụ án này sẽ là bài học cho nhiều người trong việc cần nâng cao tinh thần cảnh giác và có những giải pháp phòng tránh khi đi tới những khu vực vắng vẻ, nhất là lại vào ban đêm.

Nữ sinh 18 tuổi bị hiếp dâm vì quên chốt cửa

Chi Lê
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Xử phạt nam thanh niên tung tin thất thiệt vụ tài xế Grab 'đồng loạt tắt app'

Hà Nội: Xử phạt nam thanh niên tung tin thất thiệt vụ tài xế Grab 'đồng loạt tắt app'

Pháp luật -

GĐXH - Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tài xế Grab đồng loạt "tắt app", ngừng hoạt động do chiết khấu cao, Công an TP Hà Nội khẳng định đây là nội dung chưa được kiểm chứng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, xử phạt nghiêm chủ kênh YouTube đăng tải thông tin bịa đặt nhằm câu tương tác.

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Dẫn người mua đến tận đồi cây, cho xem tài sản “tận mắt” nhưng Phạm Thị Huấn ở Lào Cai lại không phải chủ sở hữu. Bằng thủ đoạn này được Huấn sử dụng để tạo lòng tin, nhận tiền đặt cọc và chiếm đoạt của nhiều người tổng cộng 208 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.