Doanh nghiệp Xuân Trường làm các dự án du lịch tâm linh: Nhà nước đầu tư ngàn tỷ, vẫn nói “không dùng một đồng ngân sách”
Sau đề xuất làm siêu dự án Khu du lịch tâm linh Hương Sơn khiến dư luận dậy sóng, gần đây ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường (DNXT) đã đăng đàn trả lời báo chí về một số vấn đề trong đó có nêu “chúng tôi không sử dụng một đồng tiền ngân sách nào cả”. Sự thật có phải như vậy không?
"Không sử dụng một đồng ngân sách Nhà nước"(!)
Trả lời báo VietNamNet, đại diện DNXT cho hay, nguồn vốn thực hiện dự án Khu du lịch tâm linh Hương Sơn mà doanh nghiệp này đề xuất là vốn tự có, vốn huy động xã hội hóa và tiền công đức từ các Phật tử, không sử dụng ngân sách nhà nước.
Với dự án Khu Du lịch tâm linh Hồ Núi Cốc, ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc DNXT cho biết, tổng vốn đầu tư được phê duyệt là hơn 4.000 tỷ, nguồn vốn tự có của doanh nghiệp, vốn huy động hợp pháp và tiền công đức của các Phật tử. Việc báo chí đưa tin về dự án hồ Núi Cốc, chủ đầu tư được cấp hơn 14.000 tỷ từ ngân sách nhà nước là không đúng, "Chúng tôi không sử dụng một đồng tiền ngân sách nào cả", ông Nguyễn Văn Trường khẳng định.

Sự thật hoàn toàn trái ngược
Sau phát biểu của ông Nguyễn Văn Trường, nhiều chuyên gia kinh tế và đại biểu Quốc hội cho rằng đó là phát biểu không đúng thực tế, có ý bao biện. Theo PGS-TS Đào Trọng Tứ, Giám đốc Trung tâm Phát triển bền vững tài nguyên nước và thích nghi biến đổi khí hậu, người từng dự cuộc họp phản biện dự án cho biết: Ngay từ khi doanh nghiệp đề xuất chủ trương thì Liên hiệp các Hội khoa học Việt Nam có tổ chức hội thảo mời phản biện, lúc đó mới ngớ người ra không phải Xuân Trường làm hết. Việc lập đồ án không ổn tí nào, doanh nghiệp nói sẽ đầu tư tới khoảng 15.000 tỷ đồng nhưng thực chất Nhà nước phải bỏ ra hơn 14.000 tỷ đồng.
Trước thông tin ông Nguyễn Văn Trường khẳng định nêu trên, PGS Đào Trọng Tứ bức xúc cho biết những thông tin ông nêu là có chứng cứ xác thực vì ông từng tham gia phản biện.
Theo Luật sư Trương Anh Tú (Hà Nội): Phát biểu của chủ DNXT rằng "chúng tôi không sử dụng một đồng ngân sách Nhà nước" nghe thì có vẻ rất hay nhưng không đúng, dễ lập lờ khiến dư luận hiểu lầm. Để đầu tư một siêu dự án khu du lịch tâm linh thì phần xây chùa chiền, dịch vụ một vài nghìn tỷ đồng vẫn là rất nhỏ so với tổng thể đầu tư cho hạ tầng, giải phóng mặt bằng. Trên thực tế như ở Khu du lịch Hồ Núi Cốc, ngay cả khi Chính phủ chưa phê duyệt tổng thể dự án nhưng dự án đã khởi công và thông tin báo chí cho biết đã có hơn 2.000 tỷ đồng tiền ngân sách Nhà nước chi ra cho giải phóng mặt bằng. Đó là chưa kể đầu năm 2018, DNXT được chỉ định thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài đoạn từ Km0 00 đến Km3 500 (nút giao đường Tố Hữu) với tổng vốn đầu tư lên tới trên 1.079 tỷ đồng (hợp đồng BT). Với việc trúng các dự án BT, doanh nghiệp còn được lợi khi được giao đối ứng những khu đất vàng trị giá nhiều tỷ đồng. Như tại dự án này, địa phương nói phê duyệt 4.000 tỷ phần xã hội hóa là các hạng mục tâm linh và dịch vụ giao cho DN Xuân Trường nhưng phần hạ tầng, đường sá liên quan lên tới hơn 10.000 tỷ đồng và Thái Nguyên xin ngân sách Trung ương hỗ trợ 80%, địa phương 20%. Vậy không dựa vào ngân sách Nhà nước để làm hạ tầng thì phần tâm linh, dịch vụ làm sao có thể triển khai? Chẳng khác nào nhà nước trồng cây từ gốc, doanh nghiệp chăm phần ngọn và…hái quả(!).
Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc Khu du lịch tâm linh Hương Sơn do doanh nghiệp Xuân Trường đề xuất
Tiền nhà nước rót hàng nghìn tỷ, vẫn nói "không dùng một đồng"
Cũng liên quan tới dự án trên, tháng 10/2017, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh giảm quy mô, nguồn vốn xây dựng của dự án từ 9.980 tỷ đồng xuống còn 6.838,3 tỷ đồng, trong đó đề xuất vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 80%, còn lại là ngân sách địa phương... Như vậy, có tới 80% ngân sách Trung ương hỗ trợ, chưa kể ngân sách Nhà nước từ địa phương. Vậy thì căn cứ vào đâu để ông Nguyễn Văn Trường có thể "mạnh mồm" tuyên bố: "Không dùng một đồng vốn Nhà nước"?
Nhiều hạng mục xây dựng lớn khiến dư luận lo ngại bê tông hóa phá vỡ di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn
Trở lại với đề xuất siêu dự án Khu du lịch tâm linh Hương Sơn, có phải hoàn toàn "dùng vốn tự có, vốn huy động xã hội hóa và tiền công đức từ các Phật tử, không sử dụng ngân sách nhà nước" như ông Trường trả lời báo chí?
Tại bản Tóm tắt dự án đầu tư kèm theo công văn số 315/CV-DNXT ngày 7-11-2018 của Doanh nghiệp Xuân Trường gửi Thường trực Thành ủy, UBND TP Hà Nội "về việc cho phép đầu tư dự án Khu du lịch tâm linh Hương Sơn thuộc xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội" do chính ông Nguyễn Văn Trường ký, tại phần kiến nghị, ông Nguyễn Văn Trường nêu rõ: "Đề nghị UBND TP, các sở ban ngành sớm phê duyệt dự án, đầu tư ngân sách thành phố giải phóng mặt bằng giao đất cho doanh nghiệp để doanh nghiệp sớm đưa công trình khu du lịch sinh thái Hương Sơn vào xây dựng"; "Đề nghị Nhà nước đầu tư kinh phí xây dựng hạ tầng khu du lịch Hương Sơn, để khu du lịch Hương Sơn sớm đi vào hoạt động cùng với khu du lịch Tam Chúc tỉnh Hà Nam…".
Văn bản đề nghị Nhà nước bỏ tiền đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng bàn giao cho DN làm khu tâm linh, dịch vụ do ông Nguyễn Văn Trường ký
Chính vì lo ngại trước thực trạng đó mà Ủy viên Thường trực Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị làm rõ việc doanh nghiệp Xuân Trường đề xuất xây dựng khu du lịch tâm linh Hương Sơn, vì bà rất băn khoăn, lo lắng cho việc bất hợp lý trong việc sử dụng vốn nhà nước trong bối cảnh ngân sách Nhà nước còn nhiều khó khăn và cần ưu tiên cho những lĩnh vực then chốt để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nếu chi hàng nghìn tỷ đồng giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng - rồi để cho doanh nghiệp xây chùa, các khu dịch vụ để thu tiền là bất hợp lý.
Với những kiến nghị của DNXT nêu trên, hoàn toàn thấy rõ việc ông Nguyễn Văn Trường nói "không dùng một đồng ngân sách Nhà nước" là không đúng sự thật, chỉ là lập luận kiểu lập lờ, dễ khiến dư luận hiểu lầm siêu dự án không hề dùng ngân sách Nhà nước mà được dùng vốn xã hội hóa do DN Xuân Trường khởi xướng.
Theo Tổ Quốc
4 con giáp đổi vận ngoạn mục năm Bính Ngọ 2026: Không ồn ào vẫn thắng lớn
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là thời điểm nhiều biến chuyển về vận trình của 12 con giáp. Trong đó, có 4 con giáp nổi bật nhờ sự điềm tĩnh, biết tính toán và hành động đúng thời điểm.
Quy định mới nhất về tốc độ tối đa của các phương tiện năm 2026, lái xe cần lưu ý để không bị phạt nặng
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Theo quy định, tốc độ tối đa là giá trị tốc độ lớn nhất cho phép phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ. Trường hợp vi phạm, lái xe có thể bị xử lý rất nặng.
Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua
Xã hội - 12 giờ trướcNhiều tuyến phố trung tâm tỉnh Nghệ An những ngày cận Tết hoa đào bày bán khắp nơi, người bán liên tục hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua.
Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Ngày 28 tháng Chạp, không khí sắm Tết tại Thủ đô Hà Nội đang trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi các chợ hoa đồng loạt "hạ giá, xả hàng", tạo nên một bức tranh rộn ràng sắc xuân trên khắp các nẻo đường.
Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội
Pháp luật - 15 giờ trướcCông an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan chiếc xe Mercedes bị cào xước khi đỗ trên vỉa hè.
Chợ hoa lớn nhất TP Hồ Chí Minh đông nghịt người mua chiều 28 Tết
Xã hội - 15 giờ trướcChiều 15/2 (tức 28 tháng Chạp), chợ hoa Hồ Thị Kỷ - thủ phủ hoa tươi giữa lòng TP Hồ Chí Minh, ken đặc người mua. Dòng người đổ về ngày một đông, chen chân giữa những sạp hoa tươi ngập tràn sắc Xuân tạo nên khung cảnh thật nhộn nhịp.
Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026
Xã hội - 19 giờ trướcTrong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội sẽ tổ chức 33 điểm bắn pháo hoa với 34 trận địa, gồm 11 trận địa tầm cao và 23 trận địa tầm thấp.
Camera AI có ghi hình và xử phạt xuyên Tết không? CSGT trả lời cụ thể
Xã hội - 19 giờ trướcCamera AI ghi hình và xử phạt xuyên Tết không là câu hỏi được nhiều người dân quan tâm khi lưu thông vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Quy định mới nhất về khoảng cách giữa các xe năm 2026, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng
Đời sống - 20 giờ trướcGĐXH - Tuân thủ quy định pháp luật về khoảng cách giữa các xe khi tham gia giao thông là điều người lái xe cần nắm rõ. Năm 2026, khoảng cách giữa các xe được quy định thế nào?
Mùa xuân xa nhà của những "trụ cột" tuổi 20 vượt khó
Đời sống - 21 giờ trướcDù không được về nhà ăn bữa cơm đoàn viên nhưng sự cố gắng và lòng hiếu thảo của những đứa con xa quê đã khiến ngày Tết trở nên ấm áp, ý nghĩa.
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.