Độc đáo robot chế tạo từ ô-tô đồ chơi phục vụ bệnh nhân cách ly COVID – 19
GiadinhNet – Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID – 19, Bệnh viện TƯ Huế đã có sáng kiến độc đáo dùng robot chế tạo từ ôtô đồ chơi điều khiển từ xa phục vụ bệnh nhân tại khu cách ly trong giai đoạn nghi nhiễm COVID-19 để bảo vệ sức khỏe cho nhân viên y tế cũng như giảm sự lây lan dịch bệnh.
Dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của GS.TS Phạm Như Hiệp – Giám đốc Bệnh viện TƯ Huế, Thạc sĩ Huỳnh Phúc Minh – Quản lý buồng bệnh của bệnh viện đã bắt tay vào sáng tạo một robot để giúp người bệnh, cũng như các đồng nghiệp nghề y nhằm giảm lây lan và đảm bảo sức khỏe cho nhân viên y tế.
"Sau nhiều ngày nghiên cứu, hỏi thêm một số người làm trong ngành điện tử, và một số đồng nghiệp cuối cùng chúng tôi quyết định bắt tay ngay cải tiến xe điện tử điều khiển từ xa. Một tháng đầu, chức năng còn sơ sài, sau cải tiến dần hơn, đưa vào chức năng nhiều thêm như một con robot. Sau hai tháng, chúng tôi đã thực hiện thành công đưa vào ứng dụng thực tế. Hiện tại đang được sử dụng hiệu quả ở khu cách ly COVID – 19 bệnh viện TƯ Huế cơ sở 2" – BS Minh cho hay.


Robot được đưa vào ứng dụng thực tế phục vụ người bệnh ở khu cách ly COVID - 19 Bệnh viện TƯ Huế cơ sở 2. BSCC
Chiếc xe chở đồ cho bệnh nhân được cải tiến từ ô tô đồ chơi điều khiển từ xa của trẻ em. Cấu tạo rất đơn giản, đó là dùng xe điện tử lắp chíp tự động điều khiển, sử dụng bình điện 12V. Xe có thùng chứa 4 ngăn với sức chứa lên đến 60kg, tốc độ 20km/h. Điều khiển qua máy tính và máy điện thoại bằng tầng sóng 50m, có thể đi qua đến các phòng, các khoa trong bệnh viện đảm bảo an toàn không nhiễm bệnh.
Robot này cũng được thể hiện như "một con người" khi có thể quay trước, quay sau, quay phải/trái, phát ra âm thanh xin vui lòng tránh đường, phát ra tiếng nói như: "Robot Tâm An xin chào mọi người, Tâm An phục vụ cho bạn đây, xin vui lòng mở cửa, nhận lấy vật dụng, thức ăn…."
Ngoài ra, chúng có chức năng cảm ơn, mời bệnh nhân hoặc cán bộ y tế lấy vật dụng tiêu hao hay thức ăn. Có thể quan sát qua camera, và bệnh nhân cũng có thể nói chuyện được, chức năng không thua kém gì với các con robot của nước ngoài. Tuy nhiên, hình dạng là khu xe trẻ em nhưng chức năng đầy đủ…..
Robot phục vụ bệnh nhân ở Bệnh viện TƯ Huế
Thiết bị này sẽ thay thế đội ngũ nhân viên y tế ở công đoạn đưa thức ăn, thuốc men, nhu yếu phẩm… giúp họ hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân, tránh bị lây nhiễm trong quá trình điều trị cũng như góp phần giảm nguy cơ lây COVID-19 ra cộng đồng. Tại khu vực điều trị cách ly cho bệnh nhân, "robot" đảm nhận công việc phục vụ ăn uống và các nhu cầu khác cho người bệnh. Nhiều bệnh nhân rất thích.
Một ngày thiết bị có thể chạy 30 – 40 lượt ra vào. Sau khi ra vào khu cách ly, các bác sĩ đều phải khử trùng chiếc xe theo đúng quy trình. Thiết bị này được các bác sĩ bệnh viện đặt tên là "ROBOT" Tâm An (Quản Gia Phục vụ ). Cái tên muốn nói rằng Tâm là xuất phát từ sự lương thiện, chữ An đem đến sự bình an, an lạc,…
Có thể nói đây là một sáng tạo không chỉ giúp bác sĩ giảm áp lực, tránh bị lây nhiễm trong quá trình điều trị cho bệnh nhân mà còn giúp tiết kiệm vật tư tiêu hao, trang thiết bị khi ra vào khu cách ly.
Được biết, Bệnh viện TƯ Huế cũng đã triển khai hàng loạt các biện pháp phòng chống COVID – 19, đảm bảo công tác khám, điều trị an toàn tại bệnh viện. Bệnh viện bố trí sẵn các đội phản ứng nhanh. Đây đều là các y, bác sĩ đã qua tập huấn về chuyên môn cũng như ngoại ngữ.

Khu cách ly bệnh nhân COVID - 19 ở bệnh viện. Ảnh BSCC

Buồng bệnh được bố trí sạch sẽ. Ảnh BSCC
Nơi cách ly phục vụ tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID - 19 được bảo vệ hàng ngày và được tổ môi trường thường xuyên phun thuốc diệt khuẩn, dọn vệ sinh khu vực và tập kết tiêu hủy rác thải theo quy định.
Tại mỗi phòng cách ly đều có một kíp trực, theo dõi sức khỏe bệnh nhân thường xuyên. Mỗi phòng cũng được trang bị tivi và sóng wifi. Chế độ ăn uống đáp ứng theo nhu cầu từng người bệnh.
Phương Thuận

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 16 giờ trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.