Đổi mới công tác chăm sóc người cao tuổi: Hướng tới mô hình toàn diện để 'sống khỏe, sống vui, sống có ích'

Chủ nhật, 09:58 14/12/2025 | Dân số và phát triển

GĐXH - Hà Nội đang tiên phong xây dựng các mô hình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhóm dân số đang già hóa nhanh chóng, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo dựng môi trường sống thuận lợi, sáng tạo cho người cao tuổi.

Thách thức già hóa và bệnh mạn tính

Già hóa dân số là thực trạng rõ rệt tại Hà Nội và cả nước. Tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện và bền vững hơn. Đáng chú ý, phần lớn người cao tuổi có nguy cơ mắc bệnh mãn tính cao. Các bệnh thường gặp bao gồm tim mạch, đái tháo đường, bệnh thần kinh, thoái hóa khớp... 

Theo thống kê từ Hội Lão khoa Việt Nam, có tới 95% người cao tuổi đang phải sống chung với ít nhất một bệnh mạn tính; thậm chí, nhiều người cùng lúc mắc 2-3 bệnh. PGS.TS Nguyễn Trung Anh - Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương - dẫn chứng từ một khảo sát thực hiện tại Hà Nội cho thấy, trong số 610 người cao tuổi trên 80 tuổi được khảo sát, mỗi người trung bình mắc gần 7 bệnh khác nhau. 

Các bệnh phổ biến nhất là đục thủy tinh thể, các bệnh đường hô hấp, tăng huyết áp, sa sút trí tuệ, rối loạn mỡ máu và các vấn đề cơ xương khớp. Không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng sống của người bệnh, tình trạng này còn là gánh nặng lớn đối với gia đình trong việc chăm sóc dài hạn. 

Mô hình chăm sóc sức khỏe tiên tiến tại cộng đồng

Trước thực trạng trên, Hà Nội đã và đang triển khai nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe chuyên biệt dành cho nhóm tuổi này. Các hoạt động tập trung vào nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, sàng lọc sớm bệnh mạn tính, đồng thời đẩy mạnh truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe chủ động trong bối cảnh dân số đang già hóa.

Đổi mới công tác chăm sóc người cao tuổi: Hướng tới mô hình toàn diện để 'sống khỏe, sống vui, sống có ích' - Ảnh 1.

Chăm sóc, khám sức khỏe cho người cao tuổi tại Long Biên (Hà Nội). Ảnh: G.Phong

Đáp ứng thực tiễn đó, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp trong chăm sóc sức khỏe lão khoa.

Ông Vũ Duy Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố cho biết, hiện nay, các xã, phường đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm sóc người cao tuổi như:

Khám sức khỏe thường xuyên và phản hồi sớm: Người cao tuổi được khám định kỳ, sàng lọc các bệnh lý mạn tính ngay từ tuyến y tế cơ sở, đồng thời lập hồ sơ sức khỏe cá nhân để theo dõi sát từng trường hợp.

Tuyên truyền và nâng cao nhận thức: Hệ thống y tế phối hợp với các tổ chức xã hội thực hiện tích cực truyền thông chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn phòng bệnh, tự chăm sóc tại nhà, đồng thời tập huấn kỹ năng cho người cao tuổi và người chăm sóc.

Câu lạc bộ và hoạt động cộng đồng: Các Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được duy trì tại phường, xã nhằm tạo môi trường giao lưu, rèn luyện thể chất, kết nối cộng đồng và giảm nguy cơ trầm cảm, lạc lõng xã hội.

Ứng dụng công nghệ trong chăm sóc: Hà Nội tăng cường ứng dụng y tế số, với các nền tảng thông minh hỗ trợ theo dõi lộ trình khám bệnh, nhắc lịch uống thuốc và cung cấp hướng dẫn chăm sóc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý bệnh lý mãn tính trong nhóm người cao tuổi.

Chính sách và định hướng chiến lược

TS.BS Trần Văn Chung - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030.

Theo kế hoạch, mục tiêu tổng quát nhằm nâng cao sức khỏe người cao tuổi nhằm thích ứng với quá trình già hóa dân số và thực hiện hiệu quả Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 tại Hà Nội. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: 100% cấp ủy, chính quyền ban hành nghị quyết/kế hoạch và đầu tư ngân sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

85% người cao tuổi và người chăm sóc biết thông tin về già hóa dân số và quyền chăm sóc sức khỏe. 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm. 90% người cao tuổi được quản lý bệnh không lây nhiễm. 90% người cao tuổi tự chăm sóc được trang bị kiến thức, kỹ năng. 100% người cao tuổi không thể tự chăm sóc được chăm sóc bởi gia đình/cộng đồng. 100% các CLB người cao tuổi có nội dung chăm sóc sức khỏe. 90% xã/phường có CLB chăm sóc sức khỏe hoặc đội tình nguyện viên chăm sóc người cao tuổi.

100% người cao tuổi có bệnh được khám và điều trị. 100% bệnh viện (trừ chuyên khoa nhi) có khoa lão hoặc giường dành riêng cho người cao tuổi. 50% xã/phường đạt tiêu chí môi trường thân thiện với người cao tuổi.

Đổi mới công tác chăm sóc người cao tuổi: Hướng tới mô hình toàn diện để 'sống khỏe, sống vui, sống có ích' - Ảnh 2.

Hà Nội đặt mục tiêu 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm. Ảnh: M.Anh

Kế hoạch này đặt ra các mục tiêu dài hạn như: Mở rộng đội ngũ y bác sĩ lão khoa ở tuyến bệnh viện và y tế cơ sở; Phát triển môi trường thân thiện với người cao tuổi tại cộng đồng; Đẩy mạnh công tác truyền thông, đào tạo và hỗ trợ chuyên môn cho người làm công tác chăm sóc lão khoa.

Sức khỏe toàn diện: không chỉ y tế, mà còn tinh thần và xã hội

Người cao tuổi không chỉ cần chăm sóc về y tế, mà còn cần được hỗ trợ các yếu tố tinh thần và sinh hoạt xã hội. Mô hình chăm sóc sức khỏe tiên tiến tại Hà Nội chú trọng xây dựng sân chơi lành mạnh, hoạt động nhóm, các buổi tư vấn dinh dưỡng, vận động nhẹ phù hợp với lứa tuổi — từ đó giúp họ cảm thấy được tôn trọng, kết nối với cộng đồng và duy trì năng lượng sống tích cực.

Rõ ràng, ứng phó với già hóa dân số không còn là bài toán xa vời mà đang hiện hữu trong từng hoạt động y tế, từng kế hoạch hành động cụ thể. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ thành phố, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp và ứng dụng hiệu quả công nghệ số, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tiên tiến, hướng tới một xã hội khỏe mạnh và bền vững. 

Mai Anh

Ý kiến của bạn
Trữ đông trứng: Ai nên thực hiện và thời điểm nào phù hợp?

Trữ đông trứng: Ai nên thực hiện và thời điểm nào phù hợp?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Phát hiện dự trữ buồng trứng thấp hơn ngưỡng bình thường khi tầm soát sức khỏe sinh sản, chị Hằng (28 tuổi) quyết định trữ đông trứng để chủ động bảo tồn khả năng sinh sản.

Rong kinh có phải dấu hiệu mắc u xơ tử cung?

Rong kinh có phải dấu hiệu mắc u xơ tử cung?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

U xơ tử cung là những khối u lành tính phát triển trong thành tử cung làm biến dạng lòng tử cung và ngăn cản cơ chế cầm máu tự nhiên của cơ thể. Rong kinh là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất cảnh báo bệnh lý này.

8 cách giúp phụ nữ sau mãn kinh thỏa mãn hơn trong 'chuyện ấy'

8 cách giúp phụ nữ sau mãn kinh thỏa mãn hơn trong 'chuyện ấy'

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Đời sống tình dục sau khi mãn kinh hoàn toàn có thể thăng hoa theo một cách riêng nếu cả hai vợ chồng biết cách lắng nghe và điều chỉnh phù hợp với nhịp điệu mới của cơ thể.

Thấy đốm đen lơ lửng trước mắt, người phụ nữ 31 tuổi đi khám phát hiện biến chứng tiểu đường giai đoạn nặng

Thấy đốm đen lơ lửng trước mắt, người phụ nữ 31 tuổi đi khám phát hiện biến chứng tiểu đường giai đoạn nặng

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Chỉ vì xuất hiện những vệt sáng và đốm đen lơ lửng trước mắt, chị Tiên đi khám phát hiện biến chứng võng mạc đái tháo đường tăng sinh 2 mắt ở giai đoạn nặng, dù thị lực vẫn đạt 10/10.

4 điều cần biết về mãn kinh sớm ở phụ nữ

4 điều cần biết về mãn kinh sớm ở phụ nữ

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Hầu hết phụ nữ không nghĩ mình sẽ trải qua thời kỳ mãn kinh sớm, đặc biệt là ở độ tuổi 30 hoặc 40. Thế nhưng trên thực tế, tình trạng này lại khá phổ biến.

Cách phân biệt u nang buồng trứng lành tính và u nang bệnh lý

Cách phân biệt u nang buồng trứng lành tính và u nang bệnh lý

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Nhiều chị em lo lắng khi nghe chẩn đoán mắc u nang buồng trứng nhưng thực tế có những khối u tự tiêu biến mà hoàn toàn không cần phẫu thuật.

Đau ngực kéo dài khi mang thai, đi khám phát hiện ổ áp xe nghi bội nhiễm

Đau ngực kéo dài khi mang thai, đi khám phát hiện ổ áp xe nghi bội nhiễm

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Đi khám vì đau và sưng ngực khi mang thai, các bác sĩ phát hiện một ổ áp xe vú lớn đã bội nhiễm, phải dẫn lưu gần 150 ml mủ từ ổ áp xe của thai phụ.

Kinh nguyệt có cục máu đông có bình thường không?

Kinh nguyệt có cục máu đông có bình thường không?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

SKĐS - Cục máu đông trong kỳ kinh nguyệt thường là do lượng kinh nguyệt ra nhiều nhưng chúng cũng có thể là dấu hiệu bệnh lý tiềm ẩn.

2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên

2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Mất hoàn toàn cơ hội mang thai tự nhiên khiến chị Xuân rơi vào khủng hoảng tâm lý.

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, ung thư cổ tử cung là bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị ở giai đoạn đầu.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.