Động đất ở Quảng Nam: UBND tỉnh kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo khảo sát

| Xã hội

GiadinhNet - Sáng 6/9, hàng ngàn người dân huyện Bắc Trà My, Quảng Nam – nơi có Thủy điện Sông Tranh 2 - lại được phen hoảng hốt bởi 4 trận động đất liên tiếp xảy ra, trong đó trận mạnh nhất có cường độ tới 3,4 độ richter.

Như vậy là chỉ trong 4 ngày, tính từ ngày 3/9, khu vực này đã hứng chịu tới 12 trận động đất.

Nhiều người dân huyện Bắc Trà My cho biết, vào khoảng 7 giờ 20 phút sáng 6/9, khi mọi người đang dọn dẹp nhà cửa thì bất ngờ mặt đất rung chuyển, vật dụng trong nhà rung bần bật. Nhiều người hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.

“Sáng nay, khi tôi đang dọn hàng chuẩn bị bán thì bất ngờ mặt đất rung chuyển, đồ đạc rung theo và rơi loảng xoảng. Đợt rung chấn này còn mạnh hơn cả các đợt rung chấn vào đêm 3/9, nhiều người đã hoảng loạn chạy ra ngoài, hàng trăm con vật nuôi cũng hoản loạn chạy tá hỏa”, một người dân nói.

Theo ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My thì trận động đất vào sáng 6/9 khá mạnh, hiện chính quyền địa phương rất lo lắng nhưng cũng chỉ biết trấn an người dân. “UBND huyện đã báo cáo với UBND tỉnh Quảng Nam để tỉnh báo cáo với Chính phủ và đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc làm rõ các vụ động đất xảy ra trên địa bàn, để người dân sớm yên tâm sinh sống”, ông Phong cho biết.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan báo cáo tình hình. Theo ông Nguyễn Ngọc Truyền, Chánh văn phòng UBND tỉnh thì phía tỉnh đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo cử đoàn công tác xuống địa phương để khảo sát tình hình động đất.

Cũng trong chiều 6/9, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi đơn vị trực thuộc tại các huyện, thành phố của tỉnh để phổ biến một số kiến thức và biện pháp ứng phó với động đất cho người dân.

Đ.Hoàng - TKý

baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.