Đợt 2 tuyển sinh ĐH: Đừng “chết” vì những lỗi sơ đẳng!

| Xã hội

GiadinhNet - Trong đợt 1 kỳ tuyển sinh ĐH vừa qua, nhiều thí sinh (TS) vẫn “chết” vì lỗi mang điện thoại vào phòng thi. Một số TS, mặc dù đã tắt nguồn nhưng lại hẹn giờ báo thức. Đến đúng giờ, điện thoại kêu và “phản chủ” với cái biên bản.

 
Theo Bộ GD&ĐT, kết thúc đợt I của kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010 có 104 trường hợp bị xử lý kỷ luật, trong đó 81 thí sinh (TS) bị đình chỉ thi, chủ yếu là lỗi mang điện thoại di động vào phòng thi. Dự kiến đợt 2 này sẽ tăng cường kỉ luật phòng thi để đối phó với những môn thi học thuộc.
 
Tắt nguồn nhưng hẹn giờ báo thức
 
Theo Bộ GD&ĐT, đợt 1 kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2010 có khoảng  75% TS đến dự thi so với số TS đăng ký (tăng so với năm ngoái). Thi đợt 1 đã diễn ra an toàn, nghiêm túc. Đề thi cả 3 môn Toán, Vật lý, Hóa học đều được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu. Nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, phù hợp với thời gian làm bài và phân loại được thí sinh. Ngoài 104 TS, đợt này còn có 2 giám thị bị xử lý: 1 người bị khiển trách và 1 người bị đình chỉ.
 
Mặc dù đã được cảnh báo trong quy chế thi về việc cấm sử dụng phương tiện thu phát sóng, thậm chí, khi phát hiện thấy điện thoại di động ở khu vực thi, cho dù chưa sử dụng vẫn bị lập biên bản, đình chỉ thi. Khu vực thi bao gồm trong phòng thi và cả ngoài phòng thi. Chỉ khi các em bước ra khỏi khu vực thi thì mới được phép sử dụng điện thoại, nhưng trong đợt 1 kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2010 vừa qua, nhiều TS vẫn “chết” vì lỗi mang điện thoại vào phòng thi. Một số TS, mặc dù đã tắt nguồn nhưng lại hẹn giờ báo thức. Đến đúng giờ, điện thoại kêu và “phản chủ” với cái biên bản. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong kỳ tuyển sinh đợt 1, có 3 TS bị kỉ luật vì lỗi như vậy.
 
Kỷ luật phòng thi sẽ được tăng cường trong kỳ tuyển sinh đợt 2 này. Ảnh:
Chí Cường
 
Tăng cường thanh tra
 
Trước khi đợt thi thứ hai diễn ra, Bộ GD&ĐT đã có công điện gửi Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các học viện và trường đại học, yêu cầu các trường cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đặc biệt là công an, bằng mọi biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong tất cả các khâu có liên quan đến đề thi: Giao nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng đề thi; tuyệt đối không được bóc nhầm đề thi theo lịch thi đã công bố.
 
Cán bộ coi thi không tự ý giải thích bất cứ nội dung gì có liên quan đến đề thi. Các trường phải phổ biến kỹ cho cán bộ coi thi các qui định của Quy chế thi, nhất là cán bộ coi thi lần đầu, không để bị vi phạm và xử lý, không để nhầm lẫn, thất lạc, mất mát bài thi của TS. Cán bộ coi thi phải phổ biến kỹ Quy chế tuyển sinh cho TS trong buổi làm thủ tục dự thi ngày 8/7. Các trường siết chặt hơn nữa kỉ luật phòng thi đợt 2, đợt thi có nhiều khối thi, môn thi học bài thuộc lòng. Nhắc nhở TS tuyệt đối không được mang điện thoại di động vào trong phòng thi, không để TS vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật do không được nghe phổ biến Quy chế.
 
Hiện, một số trường cũng có phương án siết chặt kỷ luật cho trường mình. Ông Nguyễn Văn Nhã, Trưởng ban Đào tạo (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, đặc điểm của đợt 2 tập trung nhiều môn thi phải học thuộc, vì vậy, khối các trường thuộc ĐH Quốc gia phải tăng cường đội ngũ thanh tra nhiều hơn đợt 1. Theo đó, mỗi điểm của ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ có thêm 1 thanh tra cắm chốt, kết hợp với thanh tra Hội đồng thi. Đợt 2, ĐH Quốc gia Hà Nội có gần 40 điểm thi, đợt 1 chỉ khoảng 20 điểm.
 
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, trước khi làm bài, TS phải ghi đầy đủ số báo danh (cả phần chữ và phần số) vào giấy thi. Nhất thiết phải yêu cầu cả 2 cán bộ coi thi ký và ghi rõ họ tên vào giấy thi. Bài làm của TS phải được viết rõ ràng, sạch sẽ, không nhàu nát, không đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng. Bộ GD&ĐT nghiêm cấm TS làm bài bằng hai thứ mực.
 
Các phần viết hỏng phải dùng thước gạch chéo, không dùng bút xóa. Nếu cần hỏi cán bộ coi thi điều gì, TS phải hỏi công khai. Khi hết giờ thi, TS phải ngừng làm bài và nộp bài cho cán bộ coi thi. Trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ, dù không làm được bài, TS cũng phải nộp giấy thi.
 
Hạnh Nguyên
kimvan
Ý kiến của bạn
Tin sáng 26/8: Từ 31/8, chậm sang tên sổ đỏ có thể bị phạt tới 6 triệu đồng; Thông báo mới về việc nhận trợ cấp hằng tháng cho người chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu

Tin sáng 26/8: Từ 31/8, chậm sang tên sổ đỏ có thể bị phạt tới 6 triệu đồng; Thông báo mới về việc nhận trợ cấp hằng tháng cho người chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu

Xã hội -

GĐXH - Theo quy định mới nhất, từ 31/8/2026, tổ chức chậm thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ có thể bị phạt đến 6 triệu đồng, cá nhân có cùng hành vi này bị phạt tối đa 3 triệu đồng.

Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố H.V.L về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc” sau khi người này mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố rồi sử dụng hơn 74 triệu đồng để đánh bạc qua mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.