Dự án xây dựng băng tải than đá từ Lào về Việt Nam hiện ra sao?

| Thời sự

GĐXH - Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, dự án xây dựng băng tải than đá từ Lào về Việt Nam là dự án trọng điểm, do đó yêu các đơn vị liên quan giải quyết các thủ tục còn vướng mắc nhằm đẩy nhanh thực hiện...

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, dự án xây dựng băng tải than đá từ Lào về Việt Nam, đoạn trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam tại khu vực Cửa khẩu quốc tế La Lay được chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư ngày 28/6/2024 do Công ty TNHH Nam Tiến thực hiện.

Đến nay, dự án đang được gấp rút hoàn thành các thủ tục đầu tư tiếp theo để tiến hành thi công và vận hành công trình. Trong đó, để đáp ứng đủ nguồn điện vận hành dự án, nhà đầu tư đề xuất với UBND tỉnh xây dựng trạm biến áp 110kV để phục vụ cho dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Dự án xây dựng băng tải than đá từ Lào về Việt Nam hiện ra sao?- Ảnh 1.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, kết quả khảo sát, trữ lượng than đá tại 2 tỉnh Sekong và Salavan (cách Cửa khẩu quốc tế La Lay khoảng 118km) ước tính khoảng 0,8-1 tỷ tấn.

Trong khi đó, dự án kho bãi tập kết hàng hóa thôn A Đeng, xã A Ngo có tổng vốn đầu tư khoảng 715 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng 12,5ha và do Công ty TNHH Nam Tiến thực hiện.

UBND huyện Đakrông có văn bản gửi Sở Xây dựng lấy ý kiến thống nhất nhiệm vụ quy hoạch 1/500 kho bãi tập kết hàng hóa A Đeng và nhà đầu tư cũng đang hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, dự án xây dựng băng tải than đá từ Lào về Việt Nam là dự án trọng điểm của tỉnh.

Ông Lê Đức Tiến đề nghị các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để giải quyết các thủ tục còn vướng mắc nhằm đẩy nhanh thực hiện các bước tiếp theo. Giao Sở Xây dựng nghiên cứu, hướng dẫn cho nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ thiết kế dự án theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

"Đối với dự án kho bãi tập kết hàng hóa thôn A Đeng, xã A Ngo các cơ quan liên quan lập quy hoạch chi tiết cho dự án, đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn cho nhà đầu tư giải quyết các vướng mắc trong việc hoàn thiện hồ sơ thiết kế dự án", ông Lê Đức Tiến thông tin.

Như Gia đình và Xã hội thông tin, dự án xây dựng hệ thống băng tải vận chuyển than đá từ Lào về Việt Nam đoạn trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam có tổng vốn đầu tư hơn 1.489 tỷ đồng, quy mô với diện tích đất dự kiến sử dụng 23,82ha.

Hệ thống băng tải vận chuyển than đá từ Lào về Việt Nam đoạn trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam chiều dài 6.115m. Công suất thiết kế 30 triệu tấn/năm, trong đó giai đoạn 1, 15 triệu tấn/năm và giai đoạn 2, 15 triệu tấn/năm.

Theo tiến độ thực hiện dự án, ở giai đoạn 1 nhà đầu tư sẽ hoàn tất các thủ tục để quý I năm 2025 khởi công dự án, đến quý IV năm 2026 tổ chức nghiệm thu đưa vào hoạt động. Ở giai đoạn 2, sẽ khởi công vào quý II năm 2030 và đưa vào hoạt động quý IV năm 2031.

Ông Lê Đức Tiến cho biết, dự án xây dựng kho bãi và hệ thống băng tải góp phần giảm áp lực thông quan hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay, khắc phục nguy cơ ùn tắc trên tuyến đường vận chuyển từ Quốc lộ 15D đến cửa khẩu.

Ngoài ra, giúp tăng thu ngân sách cho tỉnh Quảng Trị từ nguồn nhập khẩu than qua cửa khẩu và các khoản thu khác từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp có liên quan. Tạo công ăn việc làm rất nhiều lao động, góp phần vào công tác an sinh xã hội cho nhân dân địa phương trong khu vực...

Hiện trạng khu đất dự án nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1Hiện trạng khu đất dự án nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1

GĐXH - Dự án nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1 được triển khai trần địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định hiện vẫn là cánh đồng ruộng lúa, người dân vẫn gieo cấy.


Hoàng Dũng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Thời sự -

GĐXH - Liên quan đến những phản ánh về chất lượng thực phẩm đầu vào có dấu hiệu không đảm bảo, Trường Tiểu học Quảng Bị 2 (xã Quảng Bị) vừa chính thức thông báo dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn và tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh kể từ ngày 28/9/2026.

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Thời sự -

GĐXH - Từ ngày 28/9, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử VNeID nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ; Theo Nghị định 367/2026/NĐ-CP, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.