Đưa tro cốt nạn nhân Trung Quốc vụ tàu Dìn Ký về nước
Ngày 6/6, thi thể những nạn nhân này được người thân làm lễ hỏa táng rồi chuyển tro cốt về nước.
![]() |
|
Thân nhân 4 người Trung Quốc bị nạn ký nhận tiền hỗ trợ, đền bù
đợt đầu. Ảnh: Nguyệt Triều. |
Cũng tại buổi làm việc này, gia đình người bị hại tiếp tục yêu cầu phía Dìn Ký phải bồi thường về tổn thất tinh thần là 50.000 USD cho mỗi nạn nhân (trước đó là 60.000 USD một người). Theo luật sư Hải Hà (người bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân quốc tịch Trung Quốc), 4 người trước khi thiệt mạng đều là giám đốc, là trụ cột trong gia đình nên con số được đưa ra như trên là hợp lý.
![]() |
|
Nếu không đạt được thỏa thuận, phía Dìn Ký và đại diện nạn nhân sẽ đưa nhau ra tòa. Ảnh: Nguyệt Triều. |
Chập tối 20/5, chiếc tàu 2 tầng của khu du lịch Dìn Ký, chi nhánh cầu Ngang chở theo hàng chục du khách đang dự tiệc sinh nhật con trai giám đốc Quách Lương Tài thì bất ngờ trời mưa to kèm gió lớn. Quay đầu về bến cách bờ chừng 100 m thì tàu chao đảo, lật ngang, 16 người trong đó có nhiều trẻ nhỏ đã bị nhấn chìm xuống lòng sông.
11 tiếng sau đó, lực lượng cứu hộ mới xác định được vị trí thuyền. Sau nhiều giờ đồng hồ tiếp cận, những thợ lặn đã phá cửa sổ khoang tàu và đưa 15 thi thể lên bờ, trong số này có 9 người trong gia đình anh Tài. Sáng 23/5 thi thể bé trai 9 tuổi mới được tìm thấy trong buồng máy của chiếc tàu chìm.
Một ngày sau khi tàu chìm, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng”.

