Đun sôi lại thức ăn chớm hỏng: Thói quen rước độc tố vào người

| Ăn

GĐXH - Nhiều người cho rằng thức ăn để ngoài trời quá lâu, có dấu hiệu chớm hỏng chỉ cần đun sôi hoặc hâm nóng lại là có thể sử dụng an toàn. Tuy nhiên, đây là một quan niệm tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe.

Vì sao thức ăn chớm hỏng vẫn có thể gây ngộ độc dù đã đun sôi lại?

Nhiều người cho rằng chỉ cần hâm nóng hoặc đun sôi lại là có thể sử dụng an toàn những món ăn để lâu. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm. 

Trong điều kiện thời tiết nóng, vi khuẩn có thể phát triển nhanh trong thực phẩm và tạo ra các độc tố gây hại. Ngay cả khi được nấu lại, một số nguy cơ vẫn có thể tồn tại.

Vi khuẩn phát triển mạnh trong thời tiết nắng nóng

Nhiệt độ từ 20 - 45°C được xem là điều kiện thuận lợi để nhiều loại vi khuẩn sinh sôi. Chỉ sau vài giờ để ở nhiệt độ phòng, số lượng vi khuẩn trong thực phẩm có thể tăng lên đáng kể, làm gia tăng nguy cơ ngộ độc.

Đun sôi lại thức ăn chớm hỏng: Thói quen rước độc tố vào người - Ảnh 1.

Trong điều kiện thời tiết nóng, vi khuẩn có thể phát triển nhanh trong thực phẩm và tạo ra các độc tố gây hại. Ngay cả khi được nấu lại, một số nguy cơ vẫn có thể tồn tại.

Đun sôi không phải lúc nào cũng loại bỏ được độc tố

Nhiệt độ cao có thể tiêu diệt vi khuẩn, nhưng không đảm bảo phá hủy hoàn toàn các độc tố mà chúng đã tạo ra trước đó. Đây là lý do nhiều trường hợp vẫn gặp vấn đề sức khỏe dù thức ăn đã được hâm nóng kỹ.

Một số thực phẩm dễ bị nhiễm khuẩn hơn

Nước cốt dừa, các loại xốt từ trứng, hải sản, thịt chế biến sẵn hay thực phẩm giàu tinh bột đều dễ bị biến chất nếu bảo quản không đúng cách. Khi để ngoài môi trường nóng quá lâu, chúng có thể trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Thực phẩm chưa đổi mùi vị vẫn có thể tiềm ẩn rủi ro

Không phải lúc nào thực phẩm nhiễm khuẩn cũng xuất hiện dấu hiệu hư hỏng rõ ràng. Trong nhiều trường hợp, vi khuẩn và độc tố đã hình thành trước khi món ăn thay đổi về màu sắc, mùi vị hoặc kết cấu.

Đun sôi lại thức ăn chớm hỏng: Thói quen rước độc tố vào người - Ảnh 2.

Không phải lúc nào thực phẩm nhiễm khuẩn cũng xuất hiện dấu hiệu hư hỏng rõ ràng.

Những nhóm thực phẩm có nguy cơ cao trong mùa nóng

Nước cốt dừa và thực phẩm lên men: Các loại thực phẩm giàu chất béo và đường như nước cốt dừa rất dễ bị vi khuẩn phân hủy khi để ở nhiệt độ cao. Chúng có thể nhanh chóng xuất hiện vị chua hoặc mùi lạ chỉ sau thời gian ngắn.

Xốt trứng tươi, pa-tê và mayonnaise tự làm: Đây là môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn gây bệnh phát triển nếu không được bảo quản lạnh liên tục, đặc biệt khi bày bán ngoài trời trong thời gian dài.

Hải sản tươi sống: Hải sản dễ bị nhiễm khuẩn nếu quá trình bảo quản không đảm bảo nhiệt độ thích hợp. Việc sử dụng hải sản sống hoặc tái trong điều kiện thời tiết nóng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường tiêu hóa.

Cơm, bún, phở và thực phẩm giàu tinh bột: Nhiều người bất ngờ khi biết rằng các món tinh bột nấu chín cũng có thể trở thành nguồn gây ngộ độc nếu để quá lâu ở nhiệt độ phòng. Một số loại vi khuẩn có khả năng tạo độc tố ngay trong thực phẩm và độc tố này không bị phá hủy hoàn toàn khi hâm nóng lại.

Đun sôi lại thức ăn chớm hỏng: Thói quen rước độc tố vào người - Ảnh 3.

Những thực phẩm chế biến sẵn khi tiếp xúc lâu với môi trường nóng, vi khuẩn có thể phát triển nhanh chóng và sinh độc tố gây bệnh.

Giò, chả, nem và thịt chế biến sẵn: Nhóm thực phẩm này có nguy cơ nhiễm khuẩn trong quá trình chế biến hoặc bảo quản. Khi tiếp xúc lâu với môi trường nóng, vi khuẩn có thể phát triển nhanh chóng và sinh độc tố gây bệnh.

Đá viên và nước uống: Không chỉ thực phẩm, đá viên và đồ uống cũng là nguồn lây nhiễm tiềm ẩn. Đá được sản xuất từ nguồn nước không đảm bảo vệ sinh có thể chứa vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng gây tiêu chảy và nhiều bệnh lý khác.

Đun sôi lại thức ăn chớm hỏng: Thói quen rước độc tố vào người - Ảnh 4.Người bị viêm gân chân nên ăn gì và kiêng ăn gì để mau lành?

GĐXH - Viêm gân chân (viêm cân gan chân) không chỉ gây ra cơn đau nhức mà còn ảnh hưởng đến khả năng vận động hàng ngày. Bên cạnh việc điều trị y tế, một chế độ dinh dưỡng khoa học đóng vai trò cốt lõi giúp kiểm soát phản ứng viêm và đẩy nhanh quá trình phục hồi.

Đun sôi lại thức ăn chớm hỏng: Thói quen rước độc tố vào người - Ảnh 5.Ăn gì không béo, càng ăn càng gầy?

GĐXH - Việc giảm cân duy trì vóc dáng sẽ không còn quá khó khi bạn đưa những món ăn sau đây vào chế độ dinh dưỡng của mình. Những món ăn giúp bạn vừa no vừa rất ít calo dưới đây sẽ rất hữu ích.

Ý kiến của bạn
Tags:
Rau lang cực tốt nhưng không phải ai cũng biết cách ăn: Bác sĩ chỉ cách chế biến rau lang giúp tăng gấp 4 lần dưỡng chất, cực dễ làm

Rau lang cực tốt nhưng không phải ai cũng biết cách ăn: Bác sĩ chỉ cách chế biến rau lang giúp tăng gấp 4 lần dưỡng chất, cực dễ làm

Ăn -

GĐXH - Rau lang là loại rau quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt, giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, cách chế biến có thể ảnh hưởng đáng kể đến lượng dưỡng chất mà cơ thể hấp thu được.

Ăn dưa chuột có vị đắng bất thường, người đàn ông bị suy gan cấp: Bác sĩ cảnh báo không nên chủ quan

Ăn dưa chuột có vị đắng bất thường, người đàn ông bị suy gan cấp: Bác sĩ cảnh báo không nên chủ quan

Ăn -

GĐXH - Một người đàn ông tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) phải nhập viện cấp cứu vì suy gan cấp sau khi ăn khoảng nửa quả dưa chuột tự trồng có vị đắng bất thường. Các chuyên gia cảnh báo, vị đắng ở một số loại quả thuộc họ bầu bí có thể là dấu hiệu của độc tố tự nhiên nguy hiểm, không nên cố ăn vì tiếc.

Clip Louis Phạm gây sốt: Nấu bữa cơm nhà khiến bạn trai khen hết lời

Clip Louis Phạm gây sốt: Nấu bữa cơm nhà khiến bạn trai khen hết lời

Ăn -

Một video cũ của Louis Phạm khiến cộng đồng mạng không khỏi ngạc nhiên khi chia sẻ vlog đi chợ và tự tay vào bếp nấu những món ăn Việt giữa đất Mỹ. Không chỉ sở hữu body "vạn người mê", cô nàng còn chứng minh mình là một người phụ nữ vô cùng khéo tay và đảm đang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.