Mới đây chùa được trùng tu, nhưng người dân chưa kịp mừng trước sự kiện này thì đã phải lên tiếng bởi việc sửa chữa mắc những lỗi rất nghiêm trọng.
|
|
|
Cổng chính vào chùa đã được làm mới. Ảnh: N.Hưng |
Chuyện buồn chốn tâm linh
Chùa Đông Nam thuộc khu phố I, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ XX. Ban đầu chùa Đông Nam vốn là cái miếu. Theo truyền thuyết dân gian, miếu này xuất hiện tại đây từ năm 1903, do các bà vợ quan lại trong huyện lập thờ vọng công chúa Liễu Hạnh. Vào các ngày rằm, mùng một, lễ, Tết người dân ra thắp hương, thờ cúng rất đông. Tiếng lành đồn xa, chùa ngày một linh thiêng hơn. Tới năm 1937, nhân dân thị trấn đóng góp xây dựng để thờ thêm Đức Thánh Trần. Trải qua thời gian, chùa Đông Nam trở thành trung tâm tôn giáo, là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh không thể thiếu của nhân dân trong vùng. Năm 1991, nhân dân thờ thêm Tam Bảo Phật và tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định công nhận chùa Đông Nam là di tích lịch sử, văn hoá cấp tỉnh. Tới năm 2003, từ nguồn kinh phí tài trợ của cá nhân và đóng góp của nhân dân địa phương, chùa Đông Nam được tôn tạo, lập thêm bàn thờ Phật. Sau nhiều đời sư trụ trì, năm 2009, Ban Phật giáo tỉnh Thanh Hóa bổ nhiệm Đại đức Thích Nguyên Quang về trụ trì tại đây.
Theo phản ánh của người dân thị trấn, từ khoảng năm 2009, tại chùa đã xảy ra nhiều chuyện buồn lòng, trong đó có việc các Phật tử không ít lần xích mích, xô xát nhau. Ngoài ra việc thu chi, tiền công đức cũng thiếu minh bạch, chốn tâm linh có phần nhuốm màu thị trường. Người dân phản ánh, muốn nhà chùa tổ chức “Lễ quy âm” thì phải chi từ 3- 9 triệu đồng/người, “Lễ giải oan” từ 10- 30 triệu đồng/người…Việc làm này khiến nội bộ nhân dân, Phật tử mất đoàn kết.
|
|
|
Bản vẻ thiết kế chùa 2 tầng . |
Phá chùa gỗ xây chùa bê tông
Năm 2010, do nhà chùa bị xuống cấp, sư trụ trì đã làm đơn xin trùng tu, tôn tạo lại chùa. Tiếp đó UBND thị trấn Thọ Xuân lập tờ trình gửi tới các cấp xin: “Lập dự án quy hoạch tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử, văn hóa chùa Đông Nam”. Ngày 15/4/2011, Sở VHTT&DL tỉnh Thanh Hóa có công văn số 557 gửi UBND huyện Thọ Xuân về việc: “Thỏa thuận hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tôn tạo di tích chùa Đông Nam…”.
Theo đơn của người dân thị trấn: Nói là tôn tạo, sửa chữa nhưng thực chất nhà chùa che bạt xung quanh rồi phá hết chùa cũ không để lại một thứ gì và tiến hành xây dựng chùa 2 tầng bằng xi măng, cốt thép. Nhiều loại gỗ quý từ ngôi chùa cổ đã chuyển đi đâu không ai hay biết, phần gạch ngói lại đem đổ ra bãi thải ngoài bờ sông, cây si cổ thụ trong chùa cũng bị chặt. Nhà chùa đã tiến hành đổ móng để xây dựng ngôi chùa 2 tầng bằng bê tông, cốt thép, nhưng móng lại làm sát quốc lộ, vi phạm hành lang an toàn giao thông, xây dựng bể phốt lên trên đường cáp quang viễn thông, nguy hại hơn là làm ảnh hưởng tới đường ống nước sạch của nhân dân thị trấn. Đặc biệt hơn, việc xây dựng mới lại chùa chưa được Sở Xây dựng cấp phép.
Cơ quan chức năng vào cuộc
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH về vấn đề sư trụ trì tự ý xây dựng chùa trong khi chưa hoàn tất các thủ tục về mặt pháp lý, ông Nguyễn Khắc Trung - Chủ tịch UBND thị trấn Thọ Xuân cho biết, sai phạm của nhà chùa là rất nghiêm trọng. Công văn nhà chùa xin là trùng tu, sửa chữa, tôn tạo nhưng thực chất đã phá dỡ để làm mới hoàn toàn, gây nên sự bất bình, mất an ninh trật tự trong thời gian qua. “Về ngôi chùa cũ bị phá dỡ, sau khi làm việc với nhà chùa chúng tôi được biết “toàn bộ số gỗ của chùa cũ hiện nhà chùa đang gửi tại chùa Nam Mô, xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân”. Sau khi kiểm tra lại các thủ tục, giấy tờ thì chỉ mới có phê duyệt của Sở VHTT&DL cho nâng cấp, sữa chữa chùa, chưa có giấy phép xây dựng…”, ông Trung nói.
Đại diện chính quyền cũng cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND thị trấn đã báo cáo lãnh đạo cấp trên phối hợp với các phòng, ban chuyên môn kiểm tra. Ngày 6/7, UBND huyện Thọ Xuân đã tiến hành lập biên bản với nội dung: “Chùa Đông Nam, khu 1, thị trấn Thọ Xuân đang tiến hành xây dựng, tu bổ, tôn tạo nhằm nâng cao cảnh quan, kiến trúc khu vực, song quá trình thi công, công trình đã xây dựng trên phần đất quy hoạch chung và mở rộng thị trấn Thọ Xuân tới năm 2025, đã được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt và vi phạm chỉ giới hành lang an toàn giao thông”. Trên cơ sở đó, địa phương yêu cầu đơn vị thi công tạm dừng ngay việc xây dựng công trình, giao Công an huyện, UBND thị trấn giám sát việc tạm dừng xây dựng kể trên.
Như vậy, cách làm “tiền trảm hậu tấu”, không xuất phát từ nguyện vọng của nhân dân, không đúng quy hoạch đã khiến tiền tỷ bỏ ra để “trùng tu” trở thành việc đập bỏ di tích hàng trăm năm tuổi để xây mới, gây bất bình trong dư luận địa phương.
Hy vọng cơ quan chức năng ở Thanh Hóa sớm có biện pháp cụ thể, trả lại kiến trúc cùng sự trang nghiêm, thanh tịnh cho ngôi chùa này.
|
“Sư trụ trì chùa Đông Nam phải dừng ngay việc thi công, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ đầu tư xây dựng trước khi triển khai thi công các hạng mục công trình theo đúng quy định của nhà nước. Khi thi công phải đúng theo thiết kế, bản vẽ đã được phê duyệt, đúng quy hoạch, đúng chỉ giới hành lang giao thông. Giao cho UBND thị trấn Thọ Xuân thành lập Ban quản lý dự án chùa Đông Nam, củng cố kiện toàn Ban quản lý di tích địa phương. Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thi công xây dựng chùa.”.
Ông Hoàng Lộc Ninh - Phó chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân |
Ngọc Hưng