Hà Nội
23°C / 22-25°C
Nhìn lại một năm nhiều thành tựu của ngành Ghép tạng

Nhìn lại một năm nhiều thành tựu của ngành Ghép tạng

Y tế

GiadinhNet - Năm 2018 được coi là năm ghi dấu sự gia tăng đột biến về số lượng người đăng ký hiến mô, tạng. Số người mắc bệnh trọng mòn mỏi chờ sự sống, may mắn được ghép tạng cũng gia tăng. Cũng trong năm nay, lần đầu tiên Việt Nam đã thực hiện được ca ghép phổi đầu tiên, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của ngành Ghép tạng nước nhà.

Hàng trăm bác sĩ xuyên đêm ghép tạng cho 16 ca trong 1 tháng

Hàng trăm bác sĩ xuyên đêm ghép tạng cho 16 ca trong 1 tháng

Y tế

GiadinhNet - Một ca ghép tạng thông thường ở Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức (Bệnh viện Việt Đức) phải huy động tới 100 y bác sĩ, làm việc xuyên đêm, cùng một lúc, 5 bàn mổ cùng hoạt động hết công suất. Chỉ trong 1 tháng, viện này đã ghép tạng tới 16 trường hợp từ 4 người cho chết não. Đây được coi là kỷ lục mới của ngành ghép tạng ở Việt Nam. Điều đáng mừng hơn là nó cho thấy người dân ta đã có cái nhìn cởi mở hơn về hiến tạng…

Xúc động chuyến bay đầu tiên mang trái tim của chàng trai chết não đến hồi sinh người dưng

Xúc động chuyến bay đầu tiên mang trái tim của chàng trai chết não đến hồi sinh người dưng

Y tế

GiadinhNet - Trái tim vốn là của một nam thanh niên rất khỏe mạnh, không may bị tai nạn giao thông và được xác định là chết não. Gia đình quyết định hiến tặng toàn bộ mô/tạng để anh được tiếp tục sống thêm một lần nữa...

Nghẹn lòng bức thư người mẹ chờ phép màu đến với cậu con trai ngoan, giỏi bị suy tim giai đoạn cuối

Nghẹn lòng bức thư người mẹ chờ phép màu đến với cậu con trai ngoan, giỏi bị suy tim giai đoạn cuối

Y tế

GiadinhNet - Anh Đức (16 tuổi, ở Thái Bình) là học sinh giỏi suốt 10 năm. Cuối 2017, sau một trận sốt cao, Đức dần mệt lả, đi viện khám chẩn đoán suy tim. Vài ngày trước, em rơi vào tình trạng nguy kịch. Ghép tim là cơ hội duy nhất để em duy trì sự sống.

Từ chuyện thiếu tá hiến tạng, tài xế xe tải bẻ lái cứu người: Lòng tốt đáng giá bao nhiêu?

Từ chuyện thiếu tá hiến tạng, tài xế xe tải bẻ lái cứu người: Lòng tốt đáng giá bao nhiêu?

Xã hội

GiadinhNet - Steve Jobs nói: “Chúng ta không có cơ hội làm quá nhiều điều, và mỗi thứ chúng ta làm đều phải thật sự tuyệt vời. Bởi vì đây là cuộc đời của chúng ta”.

Chùm ảnh đặc biệt về ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não tại Việt Nam

Chùm ảnh đặc biệt về ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não tại Việt Nam

Y tế

GiadinhNet - Ông Trần Ngọc Hanh (54 tuổi ở Nam Định) đã trở thành người đầu tiên ở Việt Nam được ghép 2 lá phổi từ người cho chết não tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Xúc động những người cha, người mẹ sẵn sàng hiến nội tạng để cứu sống con mình

Xúc động những người cha, người mẹ sẵn sàng hiến nội tạng để cứu sống con mình

Y tế

GiadinhNet – Đón con chào đời, bậc cha mẹ nào cũng chỉ mong mỏi bé được bình thường. Nhưng phận đời may rủi, có những em bé chưa kịp nhìn thấy bao nét đẹp cuộc đời đã phải đối diện cái chết. Và chính cha mẹ em lại là người hồi sinh cuộc đời các em lần nữa…

100 y, bác sĩ chạy đua cứu bé gái suy gan giai đoạn cuối, 1 phần sống, 9 phần chết

100 y, bác sĩ chạy đua cứu bé gái suy gan giai đoạn cuối, 1 phần sống, 9 phần chết

Y tế

GiadinhNet – Sau 10 giờ đồng hồ chạy đua với thời gian, em bé 15 tuổi ở Thanh Hoá suy gan giai đoạn cuối, tiên lượng tử vong tới 90% đã được ghép gan thành công.

Thêm 4 trường hợp được ghép tạng từ người cho chết não

Thêm 4 trường hợp được ghép tạng từ người cho chết não

Y tế

GiadinhNet - Ngày 15/3, từ trường hợp bệnh nhân chết não và gia đình đã đồng ý hiến tạng, Bệnh viện Việt Đức đã tiến hành ghép gan, tim và hai thận cho các bệnh nhân có chỉ định ghép.

Quyết định "nhanh như chớp"của người bác hiến phổi cứu cháu ruột

Quyết định "nhanh như chớp"của người bác hiến phổi cứu cháu ruột

Y tế

GiadinhNet – “Cháu của mình bị bệnh, thương lắm! Lúc đầu em cũng hơi lo lắng, sợ, nhưng các bác sĩ động viên, phân tích nên cũng yên tâm. Phổi lấy đi một phần rồi lại giãn ra, không sao!” – anh Toàn nói.

Thủ tướng: Ca ghép phổi cứu bé 7 tuổi đánh dấu bước tiến quan trọng của y học Việt Nam

Thủ tướng: Ca ghép phổi cứu bé 7 tuổi đánh dấu bước tiến quan trọng của y học Việt Nam

Y tế

GiadinhNet - Ngày 23/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen các kíp phẫu thuật của Học viện Quân y, Bệnh viện Quân y 103 cùng các chuyên gia Nhật Bản đã thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên trên người.

Con không còn cơ hội sống, mẹ già nuốt nước mắt xin cho con được hiến tạng

Con không còn cơ hội sống, mẹ già nuốt nước mắt xin cho con được hiến tạng

Y tế

GiadinhNet - Người con 40 tuổi bị tai nạn giao thông không còn cơ hội sống, chết lâm sàng, người mẹ già của anh đã gọi điện đến Trung tâm Điều phối Quốc gia về bộ phận cơ thể người xin cho con trai mình được hiến tạng.

“Hy hữu” bệnh nhân Nhật được ghép thận lần thứ 3 tại Việt Nam

“Hy hữu” bệnh nhân Nhật được ghép thận lần thứ 3 tại Việt Nam

Sống khỏe

Sau khi được ghép thận lần thứ 3 tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, bà M. Takako (71 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) khỏe khoắn và “cảm thấy có thể sống thêm được 30 năm nữa”. Đây là trường hợp ghép tạng hy hữu ở Việt Nam, khi bệnh nhân vừa là trường hợp cao tuổi nhất được ghép thận vừa là người đầu tiên ghép thận lần thứ ba.

"Tôi già rồi, nhưng con cần sự sống, vậy là tôi hiến thận cho con"

"Tôi già rồi, nhưng con cần sự sống, vậy là tôi hiến thận cho con"

Y tế

GiadinhNet - "Tôi bàn với gia đình, bản thân tôi sẽ cho con một quả thận. Điều tôi lo nhất lúc đó là không biết thận có hợp không, con tôi có kéo dài sự sống được lâu không, còn tôi chẳng có lăn tăn gì khác. Nó còn quá trẻ...” – bà Lý tâm sự

Bị tai nạn nát thận, một người đàn ông được ghép thận tự thân hi hữu

Bị tai nạn nát thận, một người đàn ông được ghép thận tự thân hi hữu

Y tế

GiadinhNet – Tai nạn giao thông, một người đàn ông đã bị chấn thương thận cấp độ cao nhất, thận trái vỡ nát toàn bộ hơn 2/3 trên thận.

Chuyên gia ghép tạng: Việc mổ lấy tạng ở nơi hoang vắng là hoang đường

Chuyên gia ghép tạng: Việc mổ lấy tạng ở nơi hoang vắng là hoang đường

Y tế

GiadinhNet - “Để lấy tạng ra khỏi ổ bụng, các bác sỹ phải tuân thủ theo một quy trình ngặt nghèo và thực hiện trong điều kiện vô trùng. Không có chuyện bắt cóc trẻ rồi đưa đến một nơi hoang vắng mổ lấy tạng. Thông tin đó là bịa đặt”. Đó là khẳng định của PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, nguyên Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chuyên gia ghép tạng hàng đầu Việt Nam.

Top